Các “ông trùm” tài chính Phố Wall thi nhau nói về Bitcoin
Bình Minh
09/10/2017, 11:43
Trên nhiều phương diện, năm 2017 có vẻ như là năm của tiền ảo
<br>
Trên nhiều phương diện, năm 2017 có vẻ như là năm của tiền ảo, nhưng hầu hết những nhân vật quyền lực nhất ở Phố Wall tỏ ra dè chừng với cơn sốt này.
Theo trang Business Insider, từ đầu năm đến nay, giá trị vốn hóa của thị trường tiền ảo đã tăng hơn 720%, đạt mức 145 tỷ USD. Trong đó, Bitcoin, đồng tiền ảo đầu tiên và lớn nhất, đã tăng giá hơn 450%.
Cùng với đó, các vụ gọi vốn dựa trên tiền ảo, hay còn gọi là phát hành tiền ảo lần đầu (ICO) đã phát triển mạnh. Hàng trăm công ty khởi nghiệp (startup) đã xuất hiện để theo đuổi các vụ ICO, và có những trường hợp huy động được hàng triệu USD chỉ sau vài giây đồng hồ. Ngoài ra, hơn 75 “quỹ đầu cơ” tiền ảo đã được thành lập để rót vốn vào hơn 1.000 loại tiền ảo trên thị trường và ICO.
Bất chấp sức hút tưởng như khó cưỡng của tiền ảo, nhiều nhân vật hàng đầu trong ngành tài chính Mỹ đã bày tỏ quan điểm lo ngại. Business Insider điểm qua góc nhìn của 6 sếp lớn các ngân hàng và quỹ đầu tư hàng đầu Phố Wall đưa ra gần đây về kênh đầu tư này:
Jamie Dimon, CEO ngân hàng JPMorgan
Các “ông trùm” tài chính Phố Wall thi nhau nói về Bitcoin 1
Tại một hội nghị tài chính hôm 12/9, ông Dimon đã gọi Bitcoin là “một trò bịp bợm” và thậm chí còn “tệ hại hơn cả bong bóng hoa tulip”. Cùng với đó, ông khẳng định sẽ sa thải bất kỳ nhân viên nào bị phát hiện chơi tiền ảo. Ngay sau khi tuyên bố này của ông Dimon được đưa ra, giá tiền ảo sụt 11%.
Tiếp đó, vào hôm 22/9, ông Dimon nói với CNBC India rằng các vụ ICO “tạo ra thứ gì đó chẳng bằng một thứ gì. Đối với tôi, chúng chẳng có giá trị gì hết và sẽ chấm dứt khi mọi người thua lỗ khối tiền”.
Ray Dalio, đồng Giám đốc thông tin (CIO) quỹ đầu cơ Bridgewater Associates
Các “ông trùm” tài chính Phố Wall thi nhau nói về Bitcoin 2
Tỷ phú Ray Dalio là nhà sáng lập quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates và hiện giữ cương vị đồng CIO của quỹ này. Về tiền ảo, ông Dalio cùng chung quan điểm với ông Dimon.
Xuất hiện trên chương trình Squawk Box của đài CNBC mới đây, ông Dalion nói rằng Bitcoin “là một bong bóng”. Theo ông, Bitcoin vừa không phải là một kênh lưu trữ giá trị tốt, vừa khó thực hiện giao dịch - hai tiêu chuẩn tối quan trọng đối với một đồng tiền. “Hiện nay, bạn không thể giao dịch Bitcoin một cách dễ dàng, mà cũng chẳng thể tiêu nó một cách thuận tiện”, Dalio phát biểu.
James Gorman, CEO ngân hàng Morgan Stanley
Các “ông trùm” tài chính Phố Wall thi nhau nói về Bitcoin 3
Tại một buổi hội thảo về tiền ảo do tờ Wall Street Journal tổ chức hôm 27/9, ông Gorman đưa ra quan điểm có phần mềm mỏng hơn so với những gì mà ông Dimon và ông Dalio đã nói ở trên. Ông cho rằng Bitcoin “chắc chắn không phải là một thứ mốt nhất thời”.
Nhưng dù nhận thấy một số tiềm năng của tiền ảo, ông Gorman vẫn chưa đầu tư vào loại tài sản mới mẻ này. “Tôi đã nói chuyện với nhiều nhà đầu tư tiền ảo. Dĩ nhiên là tiền ảo có mức độ đầu cơ cao, nhưng điều đó không hẳn là xấu mà là hệ quả tự nhiên của toàn bộ công nghệ blockchain”, ông phát biểu.
Larry Fink, CEO quỹ đầu cơ BlackRock
Các “ông trùm” tài chính Phố Wall thi nhau nói về Bitcoin 4
Người đứng đầu quỹ đầu tư hàng đầu thế giới BlackRock nhận thấy tiềm năng to lớn ở blockchain, công nghệ đứng sau các đồng tiền ảo như Bitcoin, nhưng ông cũng chưa đầu tư vào tiền ảo. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg News hồi tuần trước, Fink cho rằng sự tăng giá bùng nổ của Bitcoin là một dấu hiệu cho thấy hành vi bất chính.
“Điều đó cho thấy hoạt động rửa tiền đang diễn ra mạnh như thế nào trên thế giới. Biết bao người đã chuyển tiền từ nơi này sang nơi khác”, ông nói. Tuy nhiên, ông ủng hộ việc có một “đồng tiền ảo toàn cầu thực sự”.
Lloyd Blankfein, CEO ngân hàng Goldman Sachs
Các “ông trùm” tài chính Phố Wall thi nhau nói về Bitcoin 5
Cùng ngày ông Fink nói về Bitcoin như trên, CEO Lloyd Blankfein của Goldman Sachs lên mạng xã hội Twitter đăng trạng thái về tiền ảo. Blankfein nói ông “vẫn đang suy nghĩ về Bitcoin” và không nói thẳng là ủng hộ hay phản đối kênh đầu tư này.
Một ngày trước khi có dòng tweet trên của ông Lloyd, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Goldman Sachs đang ở giai đoạn cân nhắc mở giao dịch Bitcoin. Nếu kế hoạch này được thực thi, Goldman Sachs sẽ trở thành công ty dịch vụ tài chính blue-chip đầu tiên nhảy vào thị trường tiền ảo.
Axel Weber, Chủ tịch ngân hàng UBS
Các “ông trùm” tài chính Phố Wall thi nhau nói về Bitcoin 6
Hôm thứ Tư tuần trước, ông Alex Weber, Chủ tịch UBS, công ty dịch vụ tài chính với quy mô tài sản 3 nghìn tỷ USD, nói rằng Bitcoin không đủ tiêu chuẩn để được gọi là một đồng tiền - Reuters đưa tin.
“Mọi người thường hỏi tôi vì sao tôi lại hoài nghi đến vậy về Bitcoin. Nguyên nhân có lẽ đến từ việc tôi từng là một quan chức ngân hàng trung ương”, Weber nói tại một hội thảo. “Chức năng quan trọng của một đồng tiền chính là chức năng phương tiện thanh toán. Một đồng tiền phải được cháp nhận rộng rãi, phải lưu trữ giá trị và có thể giao dịch. Nhưng Bitcoin chỉ là một đồng tiền có thể giao dịch”.
Nhật Bản đang trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho Bitcoin
Giá Bitcoin được dự báo lên 6.000 USD vào cuối năm
Bitcoin đang là từ khóa nóng nhất tài chính toàn cầu
Đọc thêm
Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không
Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...
Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga
Ấn Độ cho biết sẽ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, bất chấp thuế quan trừng phạt của Mỹ liên quan đến vấn đề này sắp có hiệu lực...
Boeing đàm phán hợp đồng khoảng 500 máy bay với Trung Quốc
Đơn hàng của Boeing được kỳ vọng sẽ là một trọng tâm của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh hai bên vẫn đang tạm thời “đình chiến” thương mại để đàm phán thuế quan...
Mỹ ký thỏa thuận khung với EU, giảm thuế quan với ô tô, gỗ và con chip còn 15%
Ngày 21/8, Mỹ chính thức ký thỏa thuận thương mại khung với Liên minh châu Âu (EU). Trong tuyên bố chung dài 3 trang rưỡi, hai bên nêu rõ mức thuế 15% của Mỹ sẽ áp đặt với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ EU, bao gồm ô tô, chất bán dẫn và gỗ...
Tổng thống Trump đầu tư mạnh vào trái phiếu
Danh sách các giao dịch mà ông Trump mới công bố cho thấy trong năm nay, ông đã mua vào trái phiếu phát hành bởi nhiều tổ chức...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: