Miền Tây Nghệ An vốn là khu vực thường xuyên hứng chịu mưa lớn kéo dài, lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh và mạnh, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất.
Dù đã được cảnh báo sớm và chủ động ứng phó, cơn bão số 3 năm nay vẫn để lại hậu quả nghiêm trọng: 4 người chết, 4 người bị thương, 484 nhà bị sập, vùi lấp hoặc cuốn trôi; hơn 2.300 nhà bị hư hỏng; nhiều diện tích hoa màu, công trình bị tàn phá. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 3.800 tỷ đồng, riêng các cơ sở giáo dục thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.
Ngay sau bão, 26 đoàn công tác từ Trung ương và địa phương đã trực tiếp xuống các xã để chỉ đạo ứng phó và hỗ trợ khắc phục hậu quả. Tỉnh Nghệ An đã kịp thời phân bổ 205 tỷ đồng từ ngân sách dự phòng và sẽ tiếp tục phân bổ thêm 200 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”.
Nhiều lực lượng như công an, quân sự, y tế, xây dựng, giáo dục đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ từ cứu trợ, chăm sóc y tế, khơi thông giao thông đến vận chuyển hàng hóa bằng trực thăng cho vùng bị cô lập. Hàng trăm đoàn thiện nguyện cũng chung tay giúp đỡ bà con.
Trong bối cảnh khó khăn đó, Bộ Công an đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng hàng nghìn lượt cán bộ Công an Nghệ An về các địa phương giúp dân.
Đặc biệt, lực lượng công an đã khảo sát và lên kế hoạch xây dựng 500 căn nhà cùng một trường học bán trú tại xã Mỹ Lý nhằm giúp người dân sớm ổn định sinh kế, các em học sinh có điều kiện học tập trước thềm năm học mới.
Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đúng tiến độ kế hoạch của Bộ Công an và chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, ưu tiên hoàn thành một số công trình quan trọng trước ngày 19/8/2025.
Ông Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị. Các địa phương cần sớm bàn giao mặt bằng, rà soát thống kê chính xác số nhà bị thiệt hại và lựa chọn thiết kế nhà phù hợp phong tục, tập quán của người dân.
Đối với 14 xã chịu ảnh hưởng nặng nề như Mỹ Lý, Mường Xén, Mường Típ, Bắc Lý, Chiêu Lưu, Keng Đu, Hữu Kiệm, Nậm Cắn, Tam Quang, Hữu Khuông, Tương Dương, Yên Na, Nhôn Mai, Con Cuông, cấp ủy và chính quyền phải huy động tối đa nguồn lực để triển khai cao điểm, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm đúng tiến độ.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời thăm hỏi, sẻ chia đến đồng bào và lãnh đạo Nghệ An, khẳng định miền Tây Nghệ An là địa bàn chiến lược về kinh tế, quốc phòng và đối ngoại. Việc xây dựng nhà và trường học không chỉ là tạo dựng công trình vật chất mà còn là “công trình của niềm tin, tình đoàn kết quân – dân”, thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an với nhân dân.



Theo Bộ Y tế, chi phí bình quân trên một lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có xu hướng tăng qua các năm, đồng thời có sự khác biệt đáng kể giữa điều trị ngoại trú và điều trị nội trú. Năm 2025, chi phí bình quân một lượt khám bệnh ngoại trú khoảng 350,7 nghìn đồng, trong khi một đợt điều trị nội trú gần 5 triệu đồng...
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhằm thống nhất trong quá trình thực hiện...
Khi tuyển dụng người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không chỉ phải thông báo nhu cầu tuyển dụng đến cơ quan, tổ chức quản lý có thẩm quyền, mà còn phải công khai thông tin tuyển dụng trên Sàn giao dịch việc làm Quốc gia, hoặc một trong các kênh thông tin hợp pháp được cho phép…
Định hướng chung là việc thực hiện chính sách cần được tính toán kỹ lưỡng, tránh để những cán bộ, giáo viên có năng lực, kinh nghiệm nghỉ việc, trong khi địa phương vẫn còn nhu cầu sử dụng...
Việc xây dựng một hệ thống dữ liệu thị trường lao động đồng bộ và chính xác không chỉ là nhiệm vụ của các trung tâm dịch vụ việc làm, mà còn cần sự tham gia tích cực từ phía doanh nghiệp và người lao động…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.