Chỉ số đóng cửa tăng 0,28% tương đương +5,13 điểm, tốt hơn nhiều mức giảm 1,29% cuối phiên sáng. Độ rộng cải thiện không nhiều, với 90 mã tăng/250 mã giảm (phiên sáng 48 mã tăng/289 mã giảm) nhưng mặt bằng giá có cải thiện rõ rệt. Thêm nữa tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay tăng gần 12% so với hôm qua, đạt 47.955 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, vượt qua mức giao dịch đầu tuần (46.760 tỷ) và cao nhất kể từ phiên ngày 21/10/2025.
Nhóm blue-chips VN30 chứng kiến mức phục hồi rõ nhất: Thống kê có 27 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt phiên sáng, chỉ 3 mã tụt giá. Trong số tăng có tới 15 mã tăng từ 1% trở lên. Nhóm trụ ghi nhận VHM phục hồi 4,94% để quay về tham chiếu. MWG phục hồi 3,98% vượt tham chiếu 0,68%. SSI đảo chiều 5,48% thành tăng 3,37%. VRE đảo chiều 8,53%, chốt tăng 6,26%... Nhóm ngân hàng cũng có VCB, BID, CTG, LPB đảo chiều rất ấn tượng.
VN30-Index đóng cửa vẫn giảm 0,14% với 13 mã tăng/13 mã giảm, cải thiện rất nhiều từ mức giảm 1,76% và 25 mã giảm/4 mã tăng. Nhờ diễn biến hồi tích cực, rổ này chỉ còn 10 mã giảm quá 1%, trong khi phiên sáng tới 17 mã với 11 mã giảm quá 2%.
Diễn biến phục hồi của nhóm blue-chips đi trước phần còn lại của thị trường và đáng tin cậy hơn khi dễ theo dõi về độ rộng. Thêm nữa khả năng nâng đỡ điểm số của các trụ như VCB, BID, GAS, CTG, VHM nổi bật. Xu hướng phục hồi của VN-Index là rất rõ nét, hình thành các nhịp tăng dài hơn nhịp điều chỉnh và ít phút cuối đợt liên tục còn vượt được tham chiếu, từ mức giảm tại đáy lúc 1h30 tới -2,55% (-46,28 điểm).
Với phần còn lại, độ rộng không phải ánh hết diễn biến phục hồi như rổ VN30. Phần lớn cổ phiếu đã giảm giá rất sâu nên cần thời gian dài hơn để đi lên và không nhiều mã đổi màu giá. Tuy nhiên nhìn từ biên độ dao động hồi thì diễn biến chiều nay là rất tích cực. Cụ thể, lúc giá thấp nhất đầu phiên chiều nay sàn HoSE có tới 270 cổ phiếu giảm quá 2% giá trị (chiếm 70,1% sàn), đến cuối phiên còn 106 mã (chiếm 27,5% sàn). Đây vẫn là mức thiệt hại rất lớn trong một ngày, nhưng ít nhất là đỡ tệ hơn những gì nhà đầu tư đã trải qua trong phiên.
Với nhóm tăng giá, nổi bật là một số cổ phiếu dầu khí và chứng khoán, dù mức độ phân hóa vẫn có. Riêng với chứng khoán, dòng tiền đẩy giá cực tốt ở nhiều mã SSI tăng 3,37% với thanh khoản dẫn đầu thị trường, đạt 3.002,9 tỷ đồng. Riêng buổi chiều SSI khớp tới 1.809,8 tỷ đồng và giá tăng 5,48% so với mức chốt buổi sáng. VCI chốt phiên sáng cũng mới tăng nhẹ 0,79%, giao dịch khoảng 483,5 tỷ thì đóng cửa ở ngưỡng kịch trần, tổng thanh khoản 1.325,2 tỷ đồng. HCM tăng 2,93%, VND tăng 2,45%, VCK tăng 4,51%, MBS tăng 3,72%, SHS tăng 2,73%...
Sức mạnh của dòng tiền tiếp tục đẩy giá rất tập trung, tương tự các phiên trước. Trong 90 mã xanh của VN-Index thì một nửa (53 mã) tăng vượt 1%. Trong số các mã mạnh nhất này có 21 mã giao dịch vượt mức trăm tỷ đồng. Chỉ riêng 53 mã này đã chiếm 32% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE, một tỷ trọng rất cao so với số lượng.
Nhóm giảm giá đương nhiên vẫn áp đảo và rất nhiều cổ phiếu còn giảm sâu. Riêng số lượng giảm quá 2% đã là 106 mã. FPT giảm 2,18%, POW giảm 6,65%, VIX giảm 3,21%, TCB giảm 3,27% là những cổ phiếu giao dịch vượt mức ngàn tỷ đồng. Áp lực bán cực lớn cũng xuất hiện ở một số cổ phiếu tăng nóng vừa rồi như VSC, PC1 rơi sàn, HAH giảm 5,63%, DPM giảm 2,39%, GEL giảm 5,98%, GVR giảm 4,7%... Đây có thể là hiện tượng chốt lời ngắn hạn T+ sau một vòng quay lợi nhuận rất tốt.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giảm bán tăng mua giúp vị thế ròng chỉ còn -307 tỷ đồng. Tuy nhiên buổi sáng khối này bán quá mạnh nên cả ngày vẫn đạt -1.683,5 tỷ. Các cổ phiếu bán ròng nhiều nhất là FPT -392 tỷ, POW -327,8 tỷ, VHM -231,6 tỷ, STB -200,8 tỷ, BSR -189,2 tỷ, PVD -138,9 tỷ, SSI -106,3 tỷ, VIC -104 tỷ, PLX -100 tỷ. Phía mua ròng có VCI +195,5 tỷ, DCM +92,5 tỷ, VCB +82 tỷ.
Chứng khoán LPBS cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế đã ở lại phía sau. "Vùng trũng" thanh khoản hiện tại không phải là rủi ro, mà là cửa sổ cơ hội để cơ cấu danh mục đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới cho nửa cuối năm 2026.
Nhà đầu tư đang chốt lời cổ phiếu Mỹ sau tuần tăng mạnh, trong khi dòng vốn quốc tế, bao gồm EM châu Á vẫn duy trì xu hướng vào ròng. Bối cảnh này sẽ thuận lợi cho VN-Index và các thị trường Đông Nam Á.
Tình trạng giằng co vẫn tiếp diễn trong phiên sáng nay và VN-Index rất may mắn khi nhóm vốn hóa lớn nhất triệt tiêu tác động. Chỉ số chốt phiên sáng chỉ mất 1,92 điểm (-0,1%) dù số mã giảm giá nhiều gấp đôi số tăng.
Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…