
Trong sự kiện chuyển giao quyền lực quan trọng hôm 20/1, mọi thứ về tân Tổng thống Joe Biden đều được người Mỹ quan tâm đặc biệt và chiếc đồng hồ Rolex trên tay ông là một trong số đó.
Chiếc đồng hồ Rolex Datejust trị giá 7.900 USD cũng được ông Biden đeo trong những khoảnh khắc đầu tiên của mình tại Phòng Bầu dục, khi ông ký 17 sắc lệnh điều hành liên quan tới mọi thứ từ đại dịch Covid-19, môi trường cho tới tình trạng phân biện đối xử tại công sở, điều tra dân số.
"Dù bản thân chiếc đồng hồ sản xuất tại Thụy Sĩ không gây chú ý, nhưng nó đánh dấu sự khác biệt đầu tiên của tân tổng thống so với các tổng thống tiền nhiệm - những người thường chọn đồng hồ cổ điển hơn và thậm chí là loại sản xuất trong nước", tờ New York Times bình luận.
Theo tờ báo này, chiếc đồng hồ Rolex Datejust có mặt màu xanh dương của ông Biden "khác xa so với đồng hồ mà các tổng thống tiền nhiệm, trừ ông Donald Trump, thường đeo trong vài thập kỷ gần đây".
Ông Biden không phải tổng thống Mỹ đầu tiên đeo đồng hồ Rolex. Trước ông, nhiều tổng thống cũng có chung sở thích này như Dwight Eisenhower, Lyndon B. Johnson và Ronald Reagan. Tuy nhiên, kể từ thời tổng thống Bill Clinton, các nhà lãnh đạo Mỹ có xu hướng chọn những chiếc đồng hồ rẻ tiền hơn hoặc là loại sản xuất nội địa để thể hiện tinh thần yêu nước.
Tờ Washington Post từng mô tả chiếc đồng hồ Timex Ironman giá vài chục USD mà ông Clinton đeo tại lễ nhậm chức năm 1993 là "chiếc đồng hồ nhựa dày như cục gạch". Người kế nhiệm ông, tổng thống George W. Bush, thậm chí chọn một chiếc Timex có giá chưa tới 50 USD. Còn cựu Tổng thống Barrack Obama thường đeo đồng hồ đến từ các thương hiệu trong nước như Shinola hoặc Jorg Gray với mức giá dưới 500 USD.
Chiếc Rolex trên tay ông Biden trong lễ nhậm chức trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội nhiều ngày nay. Một số người chỉ trích rằng với việc lựa chọn một chiếc đồng hồ xa xỉ đến từ thương hiệu nước ngoài, ông Biden đi ngược lại lợi kêu gọi sản xuất hàng hóa trong nước của chính mình. Trong khi đó, không ít người bảo vệ tân tổng thống, cho rằng với sự nghiệp 50 năm ở những vị trí lương cao của chính phủ Mỹ, ông Biden hoàn toàn xứng đáng với một chiếc đồng hồ như vậy. Một số khác nói rằng họ không quan tâm đến đồng hồ của tân tổng thống, mà chỉ quan tâm tới việc ông thực hiện những lời hứa của mình khi tranh cử ra sao.
Cựu Tổng thống Donald Trump thường xuyên đeo đồng hồ xa xỉ - Ảnh: Oracle of Time
Người tiền nhiệm của ông Biden, cựu Tổng thống Donald Trump, cũng là một tỷ phú địa ốc, không ngại đeo những chiếc đồng hồ xa xỉ như Patek Philippe Golden Ellipse hay những phiên bản đắt tiền của Rolex, Vacheron Constantin trị giá vài chục nghìn USD.
Trong quá khứ, ông Biden đã từng được nhìn thấy đeo chiếc đồng hồ Omega Seamaster Professional 300M và Omega Speedmaster Professional Moonwatch, đều có giá khoảng 6.000 USD.
Bỏ qua yếu tố giá cả, tờ New York Times cho rằng việc ông Biden lựa chọn một chiếc Rolex trong sự kiện trọng đại nhất đời mình như một tuyên bố khẳng định rằng ở tuổi 78, tổng thống thứ 46 của Mỹ vẫn muốn được xem như "một người đàn ông đáng tin cậy với trái tim trẻ trung".
"Ông ấy cũng có thể muốn thể hiện phiên bản kinh điển của giấc mơ Mỹ: Bất kỳ ai, kể cả một đứa trẻ đến từ Scranton (bang Pennsylvania), cũng có thể đạt đến đỉnh cao quyền lực", tờ báo Mỹ bình luận.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.