
Sau nhiều tháng đi ngang, thị trường bất động sản Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt từ tháng 7/2019, cho thấy sự lạc quan của người mua đã quay trở lại.
Thị trường tích cực
Theo báo cáo của Jones Lang LaSalle (JLL), thị trường nhà ở Hà Nội đã chào đón 6.400 căn hộ trong quý III/2019. So với quý trước đó, số căn chào bán đã tăng khoảng 9%.
JLL dự báo thị trường bất động sản Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục diễn biến sôi động. Giá bán căn hộ được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng từ giờ đến hết năm 2019. Nhận xét này phù hợp với quy luật cuối năm của thị trường bất động sản nhưng cũng cho thấy thị trường đã vượt qua giai đoạn đi ngang để "lên ga" cho một đợt tăng trưởng mới.
Theo JLL, động lực tăng trưởng chính của thị trường Hà Nội trong quý 3/2019 cũng như các năm qua là khu Tây. Chỉ tính riêng quý 3/2019, khu Tây có số lượng căn hộ tiêu thụ tăng gấp 4 lần so với quý trước, tiếp tục vị thế dẫn đầu toàn thành phố.
Trong các quận huyện thuộc khu Tây, Nam Từ Liêm vẫn duy trì vai trò "anh cả" khi liên tục chiếm tỷ trọng lớn về nguồn cung, giao dịch. Sức nóng của tiểu thị trường Nam Từ Liêm được hỗ trợ rất lớn bởi sự hoàn thiện của hệ thống hạ tầng trong thời gian qua và đặc biệt là các cú hích trong tương lai gần.
Đơn cử tại Mỹ Đình, vào tháng 3 - 4/2020 sẽ diễn ra giải đua Công thức 1. Để tổ chức giải đua này, thành phố Hà Nội đang gấp rút xây dựng một loạt hạng mục hạ tầng từ giao thông đến tiện ích dịch vụ. Sức nóng của giải đua và việc đầu tư hạ tầng đã thúc đẩy giá bất động sản tại Mỹ Đình tăng trưởng cao hơn mặt bằng chung toàn thành phố.
Đầu tư bền vững
Trong bối cảnh thị trường đang bắt đầu vào một chu kỳ tăng trưởng mới, dòng tiền sẽ bắt đầu đổ vào nhiều hơn. Dưới góc độ đầu tư, có hai cách xuống tiền: mua đứt bán đoạn để chốt lời nhanh và nắm giữ lâu dài để sinh lợi bền vững.
Theo giới chuyên gia, cách thứ nhất đã không còn phù hợp, bởi sự tăng trưởng của thị trường nhà ở Hà Nội hiện nay là tăng trưởng dần đều chứ không sốt nóng như giai đoạn trước. Bên cạnh đó, việc nắm giữ lâu dài mang lại nhiều lợi ích hơn.
Nghiên cứu thị trường cho thấy người mua nhà tại Hà Nội hiện nay có tâm lý đầu tư lâu dài, thể hiện ở việc thích nắm giữ "ngôi nhà thứ hai", bất kể đó là căn hộ bán hay căn hộ nghỉ dưỡng.
Gốc rễ của tâm lý này là do sự kém hấp dẫn của các danh mục đầu tư khác. Ví dụ về lãi suất, tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã giảm lãi suất điều hành, báo hiệu cho một tương lai cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, Vn-Index vẫn đang loanh quanh mốc 1.000 điểm, chưa có sự đột biến nào khả dĩ, KBSV thậm chí nhận xét dư địa tăng trưởng trong quý 4/2019 là hạn chế. Ngoài ra, các kênh vàng, ngoại tệ từ lâu đã trở nên kém hấp dẫn do sự bất định quá lớn.
Do đó, không ngạc nhiên khi bất động sản đang trở thành lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư. Việc lựa chọn đổ tiền vào bất động sản không chỉ giúp sinh lợi bền vững mà còn tạo lập một thứ "của để dành", một loại tài sản để lại cho con cháu.
Với tâm lý đó, đa phần khách hàng thích nắm giữ các sản phẩm ở "tầng trên", bởi các sản phẩm này không chỉ sinh lợi tốt mà còn rất giữ giá. Trên thị trường Hà Nội hiện nay, dự án chung cư cao cấp The Zei của HD Mon Holdings là một sản phẩm như vậy.
Tọa lạc tại Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, dự án The Zei sở hữu vị trí vàng hiếm có của Thủ đô Hà Nội. Tại đây, cư dân được hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đồng bộ, hiện đại của khu vực như công viên hồ điều hoà rộng 18ha, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm hội nghị quốc gia… vừa dễ dàng tiếp cận với các cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí lớn của khu vực như trường quốc tế Nhật Bản Hà Nội, hệ thống giáo dục American School, trường Marie Curie, bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, cung thể thao dưới nước…
The Zei, với 891 căn hộ cao cấp, được thiết kế độc đáo, táo bạo để trở thành một "thành phố thẳng đứng". Tại đây, mọi nhu cầu vui sống, làm việc, mua sắm & giải trí của cư dân sẽ được đáp ứng với 4 tầng trung tâm thương mại, gồm: rạp chiếu phim, bể bơi bốn mùa, không gian làm việc chung sáng tạo (co-working space), vườn Zen trên tầng thượng, khu vui chơi trẻ em, fitness center & spa, 4 tầng hầm đỗ xe…
The Zei được kỳ vọng sẽ trở thành "shoplight" (ghép của hai từ shopping - mua sắm và spotlight - tâm điểm) nổi bật của khu vực phía Tây Thủ đô.
Không chỉ nổi bật với mô hình "all in one" (tất cả trong một), The Zei còn chinh phục khách hàng bởi phong cách thiết kế căn hộ tối giản nhưng tinh tế, hiện đại. Các căn hộ mở rộng từ 2-3 mặt thoáng với ban công, cửa sổ lớn đón gió trời và ánh nắng tự nhiên.
Các không gian mở kết nối với thiên nhiên tạo nên một thảm thực vật thu nhỏ ngay trong "thành phố thẳng đứng" như: khuôn viên cây xanh, vườn treo cách mỗi 3 tầng, vườn Zen trên tầng thượng... Tất cả sẽ đem đến cho cư dân những trải nghiệm sống trong lành và thư thái nhất nhằm nuôi dưỡng và tái tạo nguồn năng lượng tích cực bên trong mỗi người.
Hội tụ nhiều yếu tố "đắt giá" lại tọa lạc ở vị trí thỏa mãn cả giá trị ở lẫn giá trị đầu tư, The Zei còn tràn trề tiềm năng tăng trưởng giá trị khi đây là dự án khu phức hợp cao cấp duy nhất đang được đầu tư, xây dựng tại trung tâm Mỹ Đình.
Chính phủ yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô theo hướng xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số và dịch vụ giá trị cao với các chính sách hỗ trợ đột phá, hàng đầu của cả nước ngang tầm với các nước trong khu vực và Châu Á....
Để xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng quỹ đất lấn biển để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, Chính phủ cho phép UBND tỉnh An Giang được sử dụng khu vực định hướng lấn biển thuộc Đặc khu Phú Quốc trong Quy hoạch tỉnh hoặc Quy hoạch chung Đặc khu Phú Quốc để tạo quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện công trình, dự án BT...
Phát triển nhà ở trong giai đoạn tới theo cơ chế thị trường có sự định hướng, quản lý hiệu quả của Nhà nước. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua xây dựng thể chế, chính sách, quy hoạch...
Hanoi Signature by Swiss-Belhotel tiếp tục hoàn thiện hệ tiện ích nội khu với việc ra mắt không gian ẩm thực phong cách Á Đông.
Trong bối cảnh giá nhà đất tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh ngày càng tăng cao, việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê đang trở thành một giải pháp an sinh quan trọng, giúp người lao động ổn định cuộc sống…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.