Theo kết quả bỏ phiếu vừa được công bố tại Quốc hội, Chính phủ có ba phó thủ tướng mới gồm các ông Trương Hoà Bình, Vương Đình Huệ và Trịnh Đình Dũng.
Trong số 487 phiếu hợp lệ, ông Trương Hoà Bình được 442 phiếu thuận và 45 vị có ý kiến ngược lại.
Ông Trương Hoà Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, vừa được miễn nhiệm chức vụ Chánh án toà án Nhân dân Tối cao chiều 7/4.
Phó thủ tướng Trương Hoà Bình sinh năm 1955, quê Cần Giuộc, Long An. Đến thời điểm này, ông Trương Hoà Bình đã tham gia Quốc hội 4 khoá (từ khoá 10 đến khoá 13), Trung ương Đảng 3 khoá (10, 11 và 12) và trúng cử Ủy viên Bộ Chính trị khoá 12.
Ông Bình trưởng thành từ lực lượng Công an, làm Phó giám đốc Công an Tp.HCM năm 1997 trước khi chuyển sang làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố này năm 2001.
Năm 2006, ông Bình trở thành Thứ trưởng Bộ Công an, được phong hàm Trung tướng và đảm nhiệm chức vụ Chánh án Toà án nhân dân Tối cao từ năm 2007 cho đến khi được Quốc hội miễn nhiệm.
Ông Trương Hoà Bình hiện có tên trong danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá 14 ở khối Chính phủ.
Phó thủ tướng mới thứ hai là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ.
Ông Huệ được 442 phiếu thuận và 44 không đồng ý.
Ông Huệ sinh năm 1957, quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là giáo sư - tiến sỹ kinh tế.
Trước khi là Phó tổng Kiểm toán Nhà nước ông Huệ là giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).
Tháng 7/2006: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước.
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13, ông Huệ được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Ngày 28/12/2012, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Người thứ ba được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng là ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, vừa được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Trong số 487 phiếu hợp lệ, ông Dũng được 404 đồng ý và 83 phiếu không đồng ý.
Ông Dũng quê ở xã Tiền Phong, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú (nay là huyện Mê Linh, Hà Nội), là thạc sỹ.
Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng (5/2010), ông Dũng đã giữ các chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, Phó chủ tịch UBND, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.
Từ tháng 5/2010: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Tại Đại hội Đảng 12, ông Dũng tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng.
Như vậy, Chính phủ hiện có 5 phó thủ tướng gồm ba vị mới bầu và hai người đang tại vị là Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.
Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để ôn lại chặng đường phát triển đầy tự hào của thành phố trong nửa thế kỷ qua...
Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm, lấy hiệu quả thực chất, có dữ liệu kiểm chứng làm thước đo.
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không những đưa ra định hướng mới mà còn xác lập một cách tiếp cận mới về FDI. Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng từ “thu hút FDI” sang sử dụng hiệu quả nguồn lực này để nâng cao nội lực, năng lực cạnh tranh và sức tự chủ của nền kinh tế…
Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.
Sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, bộ máy mới được đánh giá thông suốt, tinh gọn hơn, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ tốt hơn...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.