Chủ tịch FLC đăng ký mua gần 13% cổ phần FLC
Ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu, chiếm 12,96% vốn điều lệ của FLC từ ngày 21/6 đến ngày 20/7/2013

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng Quản trị FLC vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HNX) về việc đăng ký mua cổ phiếu FLC.
Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu, chiếm 12,96% vốn điều lệ của FLC từ ngày 21/6 đến ngày 20/7/2013 theo phương thức thoả thuận, khớp lệnh nhằm mục đích bổ sung danh mục đầu tư.
Với mức giá cổ phiếu FLC đang giao dịch ở mức 6.500 đồng/cổ phiếu, thì ông Quyết sẽ phải chi ra khoảng 65 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu nói trên.
Trước đó, Tập đoàn FLC đã thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu FLC trên HNX và chuyển sang niêm yết trên HOSE và dự kiến sang quý 3, FLC sẽ hoàn thành việc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE.
Năm 2013, FLC dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi, lên mức trên 1.500 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội cổ đông công ty cũng đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán với đối tác chiến lược nước ngoài để bán cổ phần, với mức giá dự kiến cao hơn mức giá bán cho cổ đông hiện hữu, và cao hơn nhiều so với thị giá.
Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu, chiếm 12,96% vốn điều lệ của FLC từ ngày 21/6 đến ngày 20/7/2013 theo phương thức thoả thuận, khớp lệnh nhằm mục đích bổ sung danh mục đầu tư.
Với mức giá cổ phiếu FLC đang giao dịch ở mức 6.500 đồng/cổ phiếu, thì ông Quyết sẽ phải chi ra khoảng 65 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu nói trên.
Trước đó, Tập đoàn FLC đã thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu FLC trên HNX và chuyển sang niêm yết trên HOSE và dự kiến sang quý 3, FLC sẽ hoàn thành việc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE.
Năm 2013, FLC dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi, lên mức trên 1.500 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội cổ đông công ty cũng đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán với đối tác chiến lược nước ngoài để bán cổ phần, với mức giá dự kiến cao hơn mức giá bán cho cổ đông hiện hữu, và cao hơn nhiều so với thị giá.