09:17 08/02/2012

Chủ tịch Vinalines và Cục trưởng Cục Hàng hải “đổi ghế”

Bảo Anh

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)

Ông Nguyễn Ngọc Huệ trong một buổi họp giao ban tại Bộ Giao thông Vận tải.
Ông Nguyễn Ngọc Huệ trong một buổi họp giao ban tại Bộ Giao thông Vận tải.
Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ đã bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huệ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinalines, thay cho ông Dương Chí Dũng được điều động về Bộ Giao thông Vận tải nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, Thủ tướng cũng đã ký quyết định về việc ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinalines để Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Ông Dương Chí Dũng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinalines từ đầu năm 2007. Đến tháng 7/2011, Thủ tướng tiếp tục phê chuẩn ông Dũng vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinalines.

Vinalines dưới thời ông Dương Chí Dũng lãnh đạo được biết đến như một doanh nghiệp vận tải biển hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn này, Vinalines đã có dấu hiệu sai sót trong đầu tư, quản lý vốn khiến Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ của mình, ông Dương Chí Dũng đã “thất hứa” nhiều lần trong kế hoạch đưa Tổng công ty Hàng hải trở thành Tập đoàn Hàng hải Việt Nam.

Hiện Vinalines là doanh nghiệp nhà nước đi đầu trong lĩnh vực vận tải biển với 14 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 1 đơn vị sự nghiệp, 28 công ty con, 36 công ty liên kết và 6 công ty được chuyển từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) sang.