
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Lan Ngọc
17/08/2015, 16:18
VN-Index lúc rơi khủng khiếp nhất là mất 17,77 điểm, tương đương 2,7%
Chắc hẳn không ít nhà đầu tư “cứng người” chiều nay khi chứng kiến đợt lao dốc bất ngờ khó tưởng tượng. Cổ phiếu ngân hàng đã tạo nên một đợt bán tháo ồ ạt khắp thị trường.
VN-Index lúc rơi khủng khiếp nhất là mất 17,77 điểm, tương đương 2,7%. Mức giảm này đã chính thức vượt qua kỷ lục ngày 4/5 vừa qua để trở thành mức giảm lớn nhất từ đầu năm đến nay. Kể cả một chút hồi nhẹ lúc đóng cửa cũng vẫn tước đi của chỉ số này 15,88 điểm, tương đương 2,7%.
Mức giảm lúc đóng cửa này cũng đã vượt qua mức giảm của ngày 3/9, khi VN-Index mất 11,59 điểm. HNX-Index cũng đóng cửa với mức giảm 2,34%, mức rơi trong ngày sâu nhất kể từ đầu tháng 5.
Độ rộng thị trường rất kém với 281 mã giảm/127 mã tăng. Tuy độ rộng hẹp, nhưng để lấy đi từng đó điểm số, các blue-chips phải rơi rất mạnh. VN30 đã giảm 1,86% với 23 mã giảm/5 mã tăng. HNX30 giảm 2,67% với 22 mã giảm/3 mã tăng.
Do các cổ phiếu lớn bị giới hạn quy mô vốn hóa trong rổ VN30 và HNX30 nên tác động thực sự phản ánh đầu đủ ở các chỉ số chính. Hai nhóm cổ phiếu quan trọng nhất thị trường và ngân hàng và dầu khí đã tạo nên cơn sóng thần thực sự hôm nay.
Đến hết phiên sáng nay, cổ phiếu ngân hàng vẫn khá ổn: MBB, VCB, SHB vẫn đang tăng, số còn lại giảm bình thường. Đột nhiên chiều nay, cơn lốc bán tháo cổ phiếu ngân hàng xuất hiện với cường độ chưa từng có.
Đầu tiên là EIB, CTG bất ngờ bị bán khủng khiếp đến mức giảm sàn. VCB, BID cũng có lúc giảm sàn. MBB xuống cách sàn chỉ một bước giá. Đó là diễn biến kinh hoàng nhất vì chưa bao giờ cổ ngân hàng lại sàn hàng loạt như vậy.
Đợt bán tháo ở nhóm này đã tàn phá tất cả các cổ phiếu và tàn phá luôn thị trường: EIB, CTG vẫn đang giảm sàn. VCB giảm 5,31%, BID giảm 6,25%, STB giảm 1,15%, MBB giảm 2%, ACB giảm 5,56%, SHB giảm 1,37%.
Chỉ riêng nhóm ngân hàng lao dốc với cường độ như vậy cũng đã đủ khiến thị trường tơi tả. Nhưng hôm nay còn có dầu khí, những cổ phiếu vốn hóa lớn không kém bao nhiêu: GAS sụt giảm 6,1% và đã có lúc giảm sàn cùng VCB. PVD giảm 3,3%, PVS giảm 5,65%, PVC giảm 3,94%, PGS giảm 3,47%...
Những trụ đỡ ở HSX hôm nay chỉ còn MSN tăng 2,91%, KDC tăng 2,79%, HAG tăng 1,85%. FLC có tăng nhưng vốn hóa chưa đủ. Sàn HNX có HUT, LAS, TCT, những mã quá nhỏ để tính.
Quy mô giao dịch chiều nay tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu ngân hàng, dầu khí và đó là hoạt động bán tháo thực sự. Tất cả các mã này đều sụt giảm rất sâu, bất chấp phiên sáng tình trạng giá tốt hay xấu. 12 cổ phiếu lớn nhất trong 2 nhóm này giao dịch 345,5 tỷ đồng, trong khi toàn thị trường khớp phiên chiều được 1.306,9 tỷ đồng, tương đương trên 26% giá trị.
Không giống như phiên cuối tuần trước, hôm nay nhà đầu tư nước ngoài mua bán khá cân bằng, nhất là tại HSX. Khối này không bán nhiều ở nhóm ngân hàng: EIB bị bán ròng 4,3 tỷ là cổ phiếu duy nhất trong nhóm. VCB được mua ròng 8,8 tỷ, STB là 2,3 tỷ, CTG là 1,2 tỷ, BID là 2,6 tỷ. Tuy nhiên tại HNX, SHB bị xả cực lớn, tới 1,38 triệu cổ phiếu.
Khối ngoại bán nhiều ở các mã dầu khí: GAS bị bán ròng 15,6 tỷ đồng, PVD là 14,5 tỷ, PVS là 793.700 cổ phiếu.
Tổng hợp hai sàn khớp lệnh, khối ngoại rút ra khoảng 33,2 tỷ đồng, trong đó HNX là 23,7 tỷ, còn HSX khá cân bằng. Giao dịch thỏa thuận mua ròng gần 8 tỷ.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: