Chứng khoán sáng 17/8: Tiền trốn “tháng cô hồn”?

Hai nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là ngân hàng và dầu khí đều suy giảm

VN-Index không thể nào lấy lại được ngưỡng tham chiếu do nhiều cổ phiếu lớn giảm giá. ảnh TVSI
VN-Index không thể nào lấy lại được ngưỡng tham chiếu do nhiều cổ phiếu lớn giảm giá. ảnh TVSI

Thị trường đi ngang sáng nay với các chỉ số xanh đỏ trái chiều, nhưng thanh khoản tụt giảm nghiêm trọng.

Những lo ngại về biến động tỷ giá đã tạm lắng xuống khi không có thêm biến cố nào mới và đồng Nhân dân tệ lại được điều chỉnh tăng giá nhẹ. Tuy nhiên lo ngại về giá dầu lại nổi lên và các cổ phiếu dầu khí có một phiên sáng sụt giảm mạnh.

VN-Index đang dưới tham chiếu 0,16% trong khi VN30 tăng nhẹ 0,12%, VNMidcap tăng 0,13%, VNSmallcap giảm 0,05%. Trong khi đó toàn bộ các chỉ số của HNX đều giảm: HNX-Index giảm 0,36%, HNX30 giảm 0,38%, HNXmid/smallcap giảm 0,12%.

Tuy nhiên nhìn vào độ rộng thì xu thế giảm vẫn mạnh hơn dù không nhiều: HSX ghi nhận 93 mã giảm/85 mã tăng, VN30 có 13 mã giảm/10 mã tăng. HNX có 71 mã giảm/62 mã tăng và HNX30 có 10 mã giảm/10 mã tăng.

Hai nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là ngân hàng và dầu khí đều suy giảm, kéo theo những tác động xấu lên chỉ số.

VCB là cổ phiếu lớn duy nhất trong nhóm ngân hàng tăng nhẹ 0,23%. BID được điều chỉnh giá và theo giá tham chiếu mới thì đang tăng 2%. SHB tăng 1,37%. Trong khi đó CTG giảm 0,97%, BID giảm 2,23%, EIB giảm 4,44%, STB giảm 0,57%, ACB giảm 1,01%.

Nhóm dầu khí hầu hết là giảm mạnh do giá dầu đang tiếp tục giảm. Dầu Brent giao tháng 10 đang ở mức 48,62 USD/thùng sau khi chính thức đánh mất ngưỡng 50 USD/thùng tuần trước. Nếu tính theo giá đóng cửa thì đây là mức thấp nhất kể từ năm 2009 và thấp hơn cả mức đóng cửa thấp nhất hồi tháng 1 vừa rồi.

Giá dầu tiếp tục tác động xấu lên các cổ phiếu dầu khí: GAS giảm 1,9%, PVD giảm 3,3%, PVS giảm 3,04%, PVC giảm 0,49%, PVB giảm 0,55%, PGS giảm 2,48%. Các cổ phiếu này đều có ảnh hưởng vốn hóa lớn lên chỉ số hai sàn.

VN30 vẫn tăng nhẹ nhờ xuất hiện một số mã trụ lớn tăng giá: Ngoài VCB, có VIC tăng 0,24%, MSN tăng 2,33%, KDC tăng 4,38%, HAG tăng 2,47%, DPM tăng 2,2% và BVH tăng 1,43%. Ngoài ra các mã lớn khác như VNM, FPT đang tham chiếu.

Hai sàn có khoảng 20 mã đang kịch trần nhưng đều là các cổ phiếu nhỏ và giao dịch không đảm bảo về thanh khoản. Bản thân các chỉ số theo từng nhóm cổ phiếu cũng phản ánh một tình trạng giá phập phù và mức tăng rất nhẹ.

Điểm nhấn sáng nay là thanh khoản đã sụt giảm xuống dưới 1.000 tỷ đồng giá trị khớp lệnh thị trường. Mức giao dịch giảm 16% so với phiên trước, đạt 901,9 tỷ đồng.

Điều đặc biệt là thanh khoản tại các nhóm blue-chips rất kém. Chẳng hạn VN30 chỉ giao dịch 741,2 tỷ đồng, thấp nhất 9 phiên. Rổ HNX30 thậm chí chỉ giao dịch 73 tỷ đồng, kém nhất kể từ đầu năm.

Thanh khoản sụt giảm tiếp tục phản ánh sự lo ngại từ phía nhà đầu tư. Đây là phiên sáng thứ hai trong vòng 3 tháng qua, giá trị khớp lệnh xuống dưới 1.000 tỷ đồng và là phiên giao dịch thấp nhất.

Sàn HSX chiếm trên 82% giá trị thị trường sáng nay nhưng cũng chỉ có 9 cổ phiếu khớp lệnh trên 20 tỷ đồng giá trị. Trong đó, riêng CII giao dịch gần 94,5 tỷ đồng, khoảng 10,5% toàn thị trường và chiếm gần 13% sàn HSX. CII đang giảm 0,78% và ở mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 7.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng không giao dịch nhiều sáng nay, chỉ giải ngân 57,3 tỷ đồng vào HSX. Cũng chỉ có hai cổ phiếu duy nhất được mua trên 5 tỷ đồng là DPM (11,4 tỷ) và MSN (5,2 tỷ). Cả hai cổ phiếu này đều tăng giá trên 2% do tỷ trọng mua chiếm tương ứng 40% và 77% thanh khoản.

Blog chứng khoán: Dòng tiền đủng đỉnh đợi

Lại thêm gần trăm cổ phiếu nữa điều chỉnh giảm hơn 1% trong phiên hôm nay, xác nhận áp lực cắt lỗ đang lan nhanh. Khi lực cầu đỡ giá quá sâu, cách duy nhất để bên bán có đủ khối lượng là hạ giá xuống.

Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index thủng ngưỡng 1750 điểm

Quán tính giảm tăng tốc trong phiên chiều nay khi nhóm cổ phiếu blue-chips, bao gồm cả các trụ, suy yếu nhiều hơn. VN-Index đóng cửa bốc hơi 1,09% tương đương -19,32 điểm, rơi xuống mức 1749,3 điểm. Điểm sáng hiếm hoi là khối ngoại mua ròng khá tốt, bù lại mức bán ròng buổi sáng.

VN-Index tiếp tục “chìm” sâu do cổ phiếu trụ

Sức nặng của VIC đang khiến VN-Index mất điểm đáng kể trong khi các blue-chips còn lại không đủ sức bù đắp. Thanh khoản duy trì cực thấp vẫn đang xác nhận chiến lược mua thụ động và thận trọng cao khiến cơ hội phục hồi càng khó khăn hơn.

Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy