
Đã có những biến động mạnh trong phiên chiều và thiếu chút nữa thị trường lặp lại ngày hôm qua. Tuy nhiên chiều nay nhóm trụ hoạt động tốt hơn, trong đó nổi lên là SAB, giúp VN-Index hầu như đi ngang.
Rất thú vị là SAB hầu như không được nhắc đến trong 8 phiên hoành tráng đang diễn ra. Hết VIC rồi tới GAS, VNM tỏa sáng và hiện là VHM. Chiều nay VHM có tăng thêm được 400 đồng nữa nâng tổng mức tăng so với tham chiếu lên 3,91% nhưng mức tăng chủ yếu là trong buổi sáng. BID chiều nay thậm chí còn đánh mất 400 đồng, thu hẹp mức tăng cả ngày còn 3,34%.
Riêng SAB chiều nay mạnh lên bất ngờ khi tăng so với phiên sáng 1.500 đồng. SAB chốt tăng 1,24%, là mức tăng tốt nhất 6 phiên. Nếu tính chung thì vai trò của SAB hôm nay chưa bằng BID, nhưng riêng phiên chiều thì SAB mạnh hơn.
Hầu hết các blue-chips lớn nhất thị trường chiều nay đều yếu hơn phiên sáng. Số tăng duy nhất có VHM, SAB là có ảnh hưởng, còn lại 8 mã khác cũng tăng đều là nhóm bét bảng vốn hóa của VN30. Ngược lại các mã tụt giá chiều nay lại là VNM, TCB, MSN, VCB, GAS, CTG, đều là những cổ phiếu chi phối mạnh chỉ số.
Tuy nhiên do mức tụt giá cũng không nhiều và đa số VN30 vẫn tăng so với tham chiếu nên VN-Index chốt ngày vẫn tăng 0,65%, chỉ thấp hơn phiên sáng hơn 1 điểm. VN30-Index đóng cửa tăng 0,44% với 18 mã tăng/8 mã giảm. Toàn sàn HSX có 137 mã tăng/151 mã giảm.
Như vậy cổ phiếu chiều nay về cơ bản cũng là yếu hơn phiên sáng, nhưng độ rộng không quá hẹp như ngày hôm qua.
Thanh khoản lại giảm đi quá nhiều. Cả buổi chiều hai sàn khớp chỉ hơn 1.466 tỷ đồng, thấp hơn phiên sáng 27% và giảm so với chiều hôm qua 40%. Nhóm tạo thanh khoản chủ yếu là VN30 chiều nay gây thất vọng lớn khi chỉ giao dịch được 770 tỷ đồng, thấp hơn chiều qua tới 47%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay lại có thêm một ngày mua vào tổng hợp trên 1.000 tỷ đồng nữa, tập trung vào sàn HSX. Như vậy, sau khi thị trường mở cửa trở lại sau dịp Tết âm lịch, khối ngoại đã có 3 phiên mua vào vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng. Giá trị mua ròng hôm nay đạt khoảng 235,8 tỷ đồng.
Cụ thể, trên HSX khối này mua 1.017,5 tỷ đồng và bán ra 794,5 tỷ đồng. Trên HNX mua 20,4 tỷ, bán 7,6 tỷ đồng. Các blue-chips được mua ròng lớn nhất là STB, HPG, VRE, MSN, SSI, BID, VNM, thêm GEX, DHG, NT2, DPM, POW, chứng chỉ quỹ. Phía bán ròng là CII, CTG, LDG, KBC, DQC, VJC, PVT, DRC, HDB, NVL...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 24-28/8/2026.
Thị trường kết thúc tuần trong diễn biến bất ngờ khi VN-Index tăng mạnh 33,88 điểm trong ngày thứ Sáu, lấy lại toàn bộ mức giảm của 3 phiên đầu tuần, tăng lên mức 1768,12 điểm, áp sát vùng kháng cự hội tụ giữa đường trung bình 200 ngày và đường trung bình 50 ngày.
Đây là tháng rút ròng thứ 11 liên tiếp, đưa giá trị lũy kế lên gần 14,2 nghìn tỷ đồng, cho thấy áp lực dòng vốn tại nhóm này vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ rệt.
Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài tuần qua gồm các mã: VIC, VPB, VCB, GMD, STB, ACB, SSI, HPG, GEX. Tự doanh cũng bán nhiều cổ phiếu SSI...
AI đang được các công ty chứng khoán đẩy mạnh ứng dụng trong phân tích cổ phiếu, tư vấn và cá nhân hóa trải nghiệm nhà đầu tư. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những yêu cầu mới về trách nhiệm tư vấn, bảo vệ nhà đầu tư và an toàn cho hạ tầng thị trường…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.