
Thị trường rất yếu chiều nay và đến lúc đóng cửa lại bị “đạp” thêm cú chót khiến VN-Index đổ sập xuống 660,26 điểm, tạo đáy thấp nhất của hôm nay.
VNM dĩ nhiên là cổ phiếu mạnh nhất phiên chiều, khi tăng thêm tới 4 bước giá so với phiên sáng, từ 154.000 đồng lên 158.000 đồng. VNM đã hé lộ dần khả năng mở room khiến dòng tiền đổ xô vào mã này.
Riêng VNM chiều nay đã giao dịch tới trên 170,9 tỷ đồng, cao nhất thị trường, gấp 2,6 lần cổ phiếu đứng thứ 2 là HSG. Tính cả phiên, VNM giao dịch 241,9 tỷ đồng, chiếm 9% giá trị khớp lệnh toàn thị trường.
Trong số các blue-chips, VNM cũng là trụ duy nhất có mức tăng so với giá tham chiếu và là một trong hai trụ tăng so với phiên sáng. VCB cũng tăng nhẹ được 1 bước giá so với phiên sáng nhưng đóng cửa vẫn giảm 1,79% so với tham chiếu. Từ VIC, GAS, BID, CTG, BVH, MSN… đều tụt giảm sâu hơn phiên sáng và dĩ nhiên càng sâu hơn so với tham chiếu.
Do có quá nhiều trụ giảm giá, các chỉ số không tài nào ổn định được trong phiên chiều. Cả VN-Index lẫn VN30-Index đều trồi sụt và thấp dần về cuối phiên. Tuy nhiên ít nhất VN-Index vẫn còn được VNM nâng đỡ và không tạo đáy sâu mới cho đến lúc đóng cửa.
Đợt dồn lệnh cuối cùng có sức ép tăng vọt của các trụ rơi sâu như VIC, GAS, BID, CTG, BVH nên VNM không thể bù đắp được. VN30 mất đáng kể sức mạnh từ VNM, đóng cửa giảm 1,38%, VN-Index giảm 1,12%.
Sàn HNX cũng không hơn gì, tất cả các chỉ số đều đuối dần kể cả khi ACB quay lại được tham chiếu. HNX30 có duy nhất 2 mã tăng là AAA và BII, quá nhỏ để có thể san sẻ cho 18 mã khác hầu hết giảm trên 1%. Chỉ số của rổ này giảm tới 1,53% lúc đóng cửa và HNX-Index giảm 0,88%.
Thanh khoản chiều nay cũng suy yếu trở lại, chỉ giao dịch thêm 1.314,3 tỷ đồng, giảm 29% so với chiều hôm qua.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm hay tuy được ghi nhận là mua với khối lượng tăng so với hôm qua, nhưng lượng vốn rót vào thị trường thật ra lại giảm đi. Cụ thể, với HSX, khối lượng mua vào qua khớp lệnh là gần 11,5 triệu đơn vị, nhưng giá trị lại chỉ tương đương 164,7 tỷ đồng. Tính theo quy mô vốn mua vào, khối ngoại lại giảm trên 22% so với phiên trước.
Khối lượng mua lớn nhất là ITA, hôm nay được khối ngoại thu gom 6,92 triệu cổ phiếu và bán ra hầu như không đáng kể. Lượng vốn tương ứng là trên 36 tỷ đồng và mức vốn ròng hơn hơn 35,9 tỷ.
Cổ phiếu đứng thứ 2 về mức độ mua ròng là GAS, chỉ hơn 6,7 tỷ đồng. VCB thứ ba chưa tới 5,4 tỷ. Các mã còn lại đều nhỏ. Như vậy khối ngoại tuy hoành tráng về khối lượng mua, nhưng thực chất tiền là giảm và mua không rải đều ở blue-chips như trước.
Phióa bán ra VIC bị xả ròng lớn nhất với 18,2 tỷ đồng. Tiếp theo là SSI với 5,1 tỷ. Các cổ phiếu còn lại cũng không lớn.
Tóm lại trên cả hai sàn khớp lệnh hôm nay khối ngoại giảm cường độ giao dịch. Tổng giá trị mua giảm 21%, còn 198,3 tỷ đồng. Tổng giá trị bán giảm 2%, còn 144,1 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.