
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Lan Ngọc
29/12/2014, 16:16
Cho đến lúc đóng cửa, thị trường ghi nhận 334 mã giảm/109 mã tăng, trong đó 58 mã giảm sàn
Thanh khoản thị trường đã cải thiện một chút trong phiên chiều nay, nhưng đi kèm với đó là lũ lượt cổ phiếu giảm sàn.
Tổng giá trị khớp lệnh thị trường phiên chiều lên tới 1.174,9 tỷ đồng, cao gần gấp đôi phiên sáng và tăng 31% so với chiều hôm thứ Sáu. Tuy nhiên thanh khoản tăng lên lại là hệ quả của phiên tăng thiếu chắc chắn của phiên sáng: Nhà đầu tư đẩy mạnh thoát hàng đã đẩy giá lùi rất sâu.
Tương đối khó nhìn biến động của thị trường nếu chỉ căn cứ vào Index hai sàn, đặc biệt là ở HSX. Tuy vậy VN-Index cũng có lúc rơi xuống 528,63 điểm, giảm 0,89% so với tham chiếu. VN30-Index có lúc giảm 0,67%.
Ngay cả ở điểm đáy của phiên, mức giảm nói trên cũng không có gì là ghê gớm. Tuy nhiên mặt bằng giá cổ phiếu lại rơi rất mạnh. Cho đến lúc đóng cửa, thị trường ghi nhận 334 mã giảm/109 mã tăng, trong đó 58 mã giảm sàn. Số cổ phiếu giảm trên 2% cũng lên tới 234 mã, nhiều nhất kể từ phiên rơi ngày 17/12 khi VN-Index về tận 513 điểm.
Thị trường vẫn xuất hiện những cổ phiếu lớn “giảm xóc” cho chỉ số. Nếu phiên cuối tuần trước là GAS thì hôm nay là VIC, VCB và phần nào là MSN, KDC. VN-Index chốt phiên giảm nhẹ 0,13% do GAS dù cải thiện giá cuối ngày, vẫn giảm 0,71%. VN30-Index không bị GAS ảnh hưởng, lại tăng 0,16%.
Mặc dù vậy so với phiên sáng, thị trường chiều nay đã xấu đi rất nhiều. Độ rông như đã nói ở trên, thu hẹp lại đáng kể. Ngay trong rổ VN30, VIC, VCB, HPG, CII dù trên tham chiếu nhưng thực ra là dậm chân tại chỗ so với phiên sáng. EIB, KDC giá xanh nhưng là giảm một bước giá so với phiên sáng.
Hai cổ phiếu tăng cao hơn là MSN và FLC. MSN tăng giá mang tính kỹ thuật là chính do có một lượng cổ phiếu khớp lên trên tham chiếu, đẩy giá tăng 1,23%. Tuy nhiên hiệu quả vốn hóa ở MSN là rất lớn.
Hiệu quả thấp hơn là FLC, nhưng lại gây sốc về giá. FLC trước lúc bước vào đợt đóng cửa đang nằm bẹp ở giá 9.300 đồng, dưới tham chiếu khoảng 2,1%. Đột nhiên lúc đóng cửa có trên 6 triệu cổ phiếu đổ vào mua ATC, đẩy giá vọt lên trần, tăng 6,32%.
Đây là bước ngoặt giá bất ngờ nhất và đi ngược thị trường lộ liễu một cách khó hiểu. Tuy nhiên do lượng tiền đẩy giá quá lớn, khoảng 64,3 tỷ đồng nên đã làm mất cân đối cung cầu tại một thời điểm. Cả phiên FLC giao dịch vẫn là lớn nhất thị trường với 177,3 tỷ đồng.
Sàn Hà Nội có tốc độ bán tháo và diện giảm giá rộng hơn, mạnh hơn nhiều so với HSX. Khi PVS cũng cắm đầu giảm 3,04% thì sàn này mất hẳn lực đỡ. HNX-Index giảm 2,03%, HNX30-Index giảm 2,78%.
Khác với VN30, HNX30 chiều nay quá tệ, không có cổ phiếu nào tăng giá và chỉ 7 mã tham chiếu, còn lại toàn các mã giảm sâu. Khi SHB, VCG, SCR, VND, SHS, PVS, PVG, PVC, PGS, KLS, BVS… đồng loạt giảm trên 2% thì các chỉ số không thể cải thiện được.
Nhà đầu tư nước ngoài duy trì quy mô mua vào tương tự như phiên trước và vẫn chỉ tập trung ở HSX. Tính theo lượng tiền mua ròng thì KDC, PVD, VCB, BVH được mua vào lớn nhất. Tổng giá trị mua đạt 136,3 tỷ đồng, bán ra 38 tỷ đồng. Như vậy khối này vẫn đang mua ròng nhẹ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/10/2025
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay mạnh lên đáng kể, hỗ trợ nhóm Vin vốn đã khỏe từ sáng. Sự cộng hưởng hiếm hoi của hai nhóm dẫn dắt này giúp VN-Index lấy lại độ cao đầu phiên sáng và “chắc chân” trên ngưỡng 1700 điểm. Duy chỉ có dòng tiền lại chưa bùng nổ tương xứng.
Mặc dù độ rộng tổng thể của chỉ số vẫn nghiêng về phía giảm nhưng một vài cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đủ sức “nhấc” VN-Index qua mốc 1700 điểm trong phiên sáng nay. Thanh khoản đang có dấu hiệu tăng, trong bối cảnh khối ngoại vẫn rút vốn dữ dội.
Ngay cả khi có nhịp phục hồi tốt buổi chiều và VNI quay đầu tăng điểm thì hôm nay thị trường vẫn phản ứng khá dè dặt với thông tin nâng hạng. Có lẽ thị trường hơi thất vọng vì để được chính thức nâng nạng vẫn cần trải qua kỳ rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026. Dù vậy đây vẫn là thông tin tích cực nhất trong bối cảnh không có thông tin gì khác.
Tâm lý thị trường mạnh lên đáng kể chiều nay, dù dòng tiền không tăng nhiều nhưng lại chấp nhận rủi ro cao hơn. Lực cầu chủ động nâng giá giúp cổ phiếu phục hồi tích cực. VN-Index đã vượt qua đỉnh 1700 điểm nhưng lại để “tuột” phút cuối khi phải gánh thêm sức nặng từ trụ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: