Chứng khoán sáng 29/12: “Doping” chưa đủ liều?

Lan Ngọc

29/12/2014, 12:19

Hàng loạt những tin hỗ trợ được bung ra cuối tuần qua cũng không giúp thị trường duy trì sự hưng phấn lâu

VN-Index suy yếu đáng kể về cuối phiên sáng nay.
VN-Index suy yếu đáng kể về cuối phiên sáng nay.

Hàng loạt những tin hỗ trợ được bung ra cuối tuần qua, từ tăng trưởng GDP đến khả năng hoãn Thông tư 36, cũng không giúp thị trường duy trì sự hưng phấn lâu, khi càng lúc càng đuội do dòng tiền thu hẹp.

Khả năng hoãn hoặc chỉnh sửa Thông tư 36 với những lý do được nên ra đã cho thấy mặt bằng thông tin đang quá lộn xộn. Chẳng hạn chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho biết trong số 17.000 tỷ đồng vốn margin trên thị trường, các ngân hàng cho vay khoảng 12.000 tỷ đồng. Đây là một bất ngờ lớn vì trước đây nhiều người nghĩ rằng vốn margin chủ yếu là vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán.

Hoặc trước đó đã có thông tin nhiều ngân hàng cho vay vượt giới hạn chứ không “nhẹ nhàng” như thông tin từ Ngân hàng nhà nước rằng chưa lúc nào nguồn vốn cho vay đầu tư chứng khoán vượt 5% vốn.

Thị trường dường như khá hào hứng với triển vọng giảm áp lực từ Thông tư 36. Giao dịch vọt tăng mạnh về giá ngay từ lúc mở cửa. VN-Index tăng nhẹ 0,22% lúc đầu phiên để rồi vọt nhanh lên mức tăng 1,02% lúc gần 10h30. Đặc biệt độ rộng mở rộng đáng kể trong nửa đầu phiên cho thấy biến động chung trên thị trường là tăng giá.

Các cổ phiếu lớn vẫn tiếp tục là trụ cột của hai sàn trong sáng nay và những biến động ở các mã này cũng là sức ép cho chỉ số điều chỉnh. Chẳng hạn GAS đầu phiên tăng 1,42%, VIC tăng 1,07%, MSN tăng 1,23%, VCB tăng 4,22%... Mức tăng ở các cổ phiếu ngoài rổ VN30 tương đối nhẹ, nhưng chìm lẫn trong mức tăng giá tốt ở rổ blue-chips.

VN30-Index lúc cao nhất tăng tới 1,16% với duy nhất một mã giảm giá là PPC, còn lại 29 mã tăng giá. 

Sàn HNX cũng bám chặt vào biến động của PVS. Cổ phiếu này đạt đỉnh lúc 9h41 với mức tăng 1,14% và gần như hai chỉ số quan trọng nhất ở sàn này cũng đạt đỉnh tương ứng: HNX-Index tăng cao nhất 0,53% và HNX30-Index tăng 1,03%.

PVS suy giảm dần về cuối phiên sáng và chốt phiên bị đè ở tham chiếu, khiến các chỉ số mất đi lực đỡ. Ngoài ra hầu hết các cổ phiếu lớn ở sàn HNX cũng suy yếu dần về cuối, tương tự như trên HSX. HNX-Index chốt phiên sáng đã giảm 0,22%, HNX30-Index giảm 0,07%.

Độ rộng hai sàn thu hẹp nhanh chóng trong nửa sau của phiên sáng nay một lần nữa thể hiện xu thế chung là tương phản với nửa đầu phiên. HNX ghi nhận 78 mã giảm/51 mã tăng, HSX ghi nhận 98 mã giảm/78 mã tăng.

Rổ VN30 có sức đề kháng tốt hơn HNX30. VN30-Index vẫn đang tăng 0,55%, mạnh hơn mức tăng 0,35% của VN-Index, nhờ 18 mã tăng/8 mã giảm. Rổ HNX30 chỉ có 8 mã tăng/10 mã giảm.

VCB, VIC, VNM, KDC, HPG đang là các mã kéo chính ở sàn HSX. Ngược lại BVH, DRC, PPC, PVD, STB đang gây tác động giảm. 

Điều quan trọng khiến giá dao động mạnh trong phiên sáng chính là thanh khoản yếu. Giá đầu phiên được kéo lên tốt nhưng rất ít tiền tham gia giao dịch. Thậm chí cho đến tận lúc tạm nghỉ, toàn thị trường mới khớp được 632 tỷ đồng, giảm 32% so với sáng hôm qua. Tâm lý nghỉ ngơi lẫn nghi ngờ vẫn đang chi phối giao dịch, bất chấp giá tăng.

Nhà đầu tư nước ngoài gần như dừng giao dịch ở HNX, chỉ xuất hiện  vài lệnh thỏa thuận nhỏ. Tại HSX, VCB, PPC, KDC, SSI, BVH đang được mua khá tốt. Đặc biệt VCB có yếu tố đẩy giá của khối ngoại rất rõ khi mua vào 74% lượng giao dịch. VCB đang tăng 2,92%, đạt mức giá tương đương đỉnh ngày 9/12. Tuy nhiên VCB cũng đã yếu đi một chút vì đầu phiên còn tăng tới 4,22%.

Nhóm cổ phiếu dầu khí sáng nay giao dịch phập phù và sức mạnh khác nhau. Các mã hàng đầu như GAS, PVS, PVS, PVC đều suy yếu, dù mới có PVD, PVC giảm dưới tham chiếu. Điều này có vẻ “bất công” khi giá dầu Brent thời điểm chốt phiên sáng của thị trường chứng khoán Việt Nam đang tăng 0,4%.

Đọc thêm

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: