
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Lan Ngọc
05/07/2016, 16:21
VN-Index được đẩy lên đỉnh cao mới trong khoảng 20 phút đầu phiên chiều nay, nhưng rồi từ từ trượt dần xuống
VN-Index được đẩy lên đỉnh cao mới trong khoảng 20 phút đầu phiên chiều nay, nhưng rồi từ từ trượt dần xuống. Sức ép chốt lời bắt đầu gia tăng mạnh hơn ở tất cả các nhóm cổ phiếu.
Phần lớn các chỉ số vẫn xanh: VN-Index đóng cửa tăng 0,45%, ở mức 650,88 điểm. VN30 tăng 0,43%. HNX-Index tăng 0,12%, HNX30 tăng 0,23%.
Tuy nhiên rõ ràng là so với phiên sáng, điểm số đã thấp hơn đáng kể. Nếu so với đỉnh cao ngay trong chiều nay, mức tụt giảm còn lớn hơn nửa: VN-Index cao nhất tăng 1,62%, VN30 cao nhất tăng 1,31%, HNX-Index đạt 0,85%, HNX30 đạt 1,33%.
Việc các chỉ số giảm trên 1% chỉ trong một buổi chiều là mức biến động rất mạnh. Cần phải có sự sụt giảm đáng kể ở nhiều cổ phiếu hoặc nhiều mã vốn hóa lớn mới tạo được sức ép như vậy.
Rổ VN30 có tới 21 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, chỉ 3 mã tăng. Độ rộng chung cũng thu hẹp lại còn 13 mã tăng/11 mã giảm, trong khi phiên sáng là 17 tăng/7 giảm.
Nhiều blue-chips trượt dốc đáng kể so với phiên sáng. VIC đánh mất 2 bước giá, trả lại toàn bộ mức tăng 2,94%. VNM tuy không giảm so với phiên sáng nhưng vẫn giữ nguyên mức dưới tham chiếu 0,69%. VCB đánh mất 1 giá so với phiên sáng, nhưng là giảm 4 giá so với đỉnh, chỉ còn tăng 2,64%. HSG, cổ phiếu chịu áp lực rất mạnh chiều nay, giảm 7 giá so với phiên sáng và giảm gần 3% so với đỉnh…
Tóm lại có rất nhiều cổ phiếu chiều được đẩy lên rất cao từ sớm, nhưng cũng tụt dốc rất nhanh. Thanh khoản hai sàn phiên chiều cũng rất cao, đạt 1.465,9 tỷ đồng. Giao dịch khớp lệnh cả ngày lên tới 3.739,9 tỷ đồng và tính cả thỏa thuận là trên 4.000 tỷ đồng.
Điều khá bất lợi chiều nay là nhu cầu chốt lời tăng lên đáng kể, nhất là khi nhiều cổ phiếu so với đáy hôm 24/6 có mức tăng trưởng giá khá hoành tráng. Giá càng tăng thì nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận càng cao. Độ rộng thị trường đã cân bằng trở lại với 240 mã tăng/213 mã giảm, trong khi 2 phiên trước số tăng đều áp đảo.
Giá dầu giảm càng lúc càng mạnh chiều nay, cộng với thị trường chứng khoán châu Âu đang giảm đã tác động phần nào tới tâm lý nhà đầu tư có mức lợi nhuận tốt.
Tuy nhiên khối ngoại vẫn đang là điểm sáng với mức mua vào tăng lên. Sàn HSX riêng khớp lệnh được giải ngân 184,5 tỷ đồng, tăng 22% so với hôm qua. Bán ra đạt 128,4 tỷ đồng, giảm 23%.
Các cổ phiếu nhận được lực đỡ tốt của khối ngoại vẫn duy trì được mức tăng giá so với tham chiếu, dù có suy yếu đi một chút: SSI hôm nay được mua ròng tới gần 28,6 tỷ đồng, giá tăng 1,82%. VCB được mua ròng 27,9 tỷ, giá tăng 2,64%.
Phía bán ra, HPG bị xả ròng lớn nhất với 17,6 tỷ đồng, giá cũng tăng 0,75%. Tuy thế so với mức tăng 2,26% lúc cao nhất, rõ ràng là HPG đã trả lại đáng kể cho thị trường. PVD bị bán ròng 9,2 tỷ và giá sụt giảm 1,59% so với tham chiếu và giảm thêm 3 giá so với phiên sáng.
Mặc dù không đóng cửa được ở đỉnh cao nhất, nhưng VN-Index hôm nay vẫn tăng là lập được đỉnh cao mới ở trên 650 điểm. Áp lực chốt lời ngắn hạn đang là thử thách rất lớn vào lúc này.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Duy nhất VIC còn tăng nhẹ 0,58% trong sáng nay khiến VN-Index gia tăng quán tính giảm những phút cuối. Độ rộng đang thể hiện sắc đỏ áp đảo hoàn toàn với hơn trăm cổ phiếu đã giảm quá 1% trong bối cảnh thanh khoản “dò đáy” mới. Đây là hệ quả của dòng tiền rút lui.
Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: