
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 20/10/2025
Lan Ngọc
07/09/2017, 16:29
Đến những phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục chiều nay, VN-Index tụt xuống 796,21 điểm, lại để lỡ cơ hội thoát hẳn khỏi đỉnh cao cũ 796,62 điểm
Đến những phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục chiều nay, VN-Index tụt xuống 796,21 điểm, lại để lỡ cơ hội thoát hẳn khỏi đỉnh cao cũ 796,62 điểm.
Rất may là lúc đóng cửa, SAB lại nhảy tăng thêm tới 1.200 đồng so với giao dịch cuối cùng ở đợt khớp lệnh liên tục, từ 270.000 đồng lên 271.200 đồng. Mức tăng này đủ mạnh để cân bằng mức giảm của nhiều blue-chip khác.
Nhờ SAB chung cuộc tăng tới 3,12% so với tham chiếu, VN-Index đóng cửa được đẩy lên 796,72 điểm, cao hơn đỉnh cũ đúng 0,1 điểm. Mặc dù SAB tác động hơi nhiều nhưng dù sao VN-Index cũng đã vượt đỉnh thành công.
Diễn biến phiên chiều nay rất hồi hộp. Đầu tiên là nhịp tăng mạnh ngay sau khi mở cửa trở lại và VN-Index leo tuốt lên tận 798,58 điểm. Đó là lúc mà không cần nghĩ tới đỉnh cũ 796,62 điểm nữa, mà là ngóng lên đỉnh 800 điểm. Với khí thế của 30 phút đầu phiên chiều, đỉnh 800 không chừng có thể được chinh phục luôn hôm nay.
Tuy nhiên sau 13h30, nhiều blue-chip bất ngờ tụt giảm, số khác mất dần độ cao. Thị trường lại từ từ rơi xuống, VN-Index trượt khá dài, xuống dưới cả đỉnh cao cũ. Đó lại là lúc hi vọng làm sao trụ được trên 796 điểm vì mức thấp nhất trong nhịp trượt dốc đó, VN-Index chỉ còn 796,01 điểm.
Chỉ số VN30-Index thể hiện rõ hiện tượng tụt áp này. Chỉ số rơi mạnh hơn nhiều so với VN-Index, thậm chí gần như đánh mất sạch mức tăng. Điểm tăng thấp nhất chỉ còn 0,17 điểm. Khoảng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, thị trường không có hi vọng nào rõ ràng vì các cổ phiếu đều suy yếu. Bất ngờ chỉ đến ở đợt đóng cửa.
SAB đã bứt phá tăng mạnh hơn và gần như là trụ duy nhất kéo các chỉ số ở thời điểm cuối cùng. VN-Index được kéo tăng thêm 0,51 điểm trong đợt đóng cửa và tổng tăng 3,17 điểm, VN30-Index được kéo tăng thêm 1,57 điểm, tổng tăng 2,23 điểm. Cả hai chỉ số này đều tăng tốt hơn nhiều so với thời điểm chốt phiên liên tục.
Độ rộng sàn HSX buổi chiều không được tưng bừng như phiên sáng. Sàn này đóng cửa với 130 mã tăng/130 mã giảm, phiên sáng là 142 mã tăng/105 mã giảm. Vn30 cũng có 14 mã tăng/13 mã giảm, phiên sáng là 16 mã tăng/11 mã giảm. Rổ này ghi nhận 15 cổ phiếu rớt giá so với phiên sáng.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục đẩy mạnh bán ra. Tổng giá trị bán bao gồm cả thỏa thuận tăng 18% so với hôm qua, đạt 440,7 tỷ đồng, mua vào tăng gần 7%, đạt 345,5 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng thứ hai trong tuần này.
Các blue-chip vẫn là đối tượng bị bán ròng nhiều nhất: NVL -36,8 tỷ đồng, HSG -29,8 tỷ, MSN -17,7 tỷ, KBC -14,7 tỷ, BMP -9,7 tỷ, GMD -9,2 tỷ, DPM -8,3 tỷ, PHR -8,1 tỷ, NLG -8 tỷ. Phía mua chỉ duy nhất 2 mã đáng kể là LDG 12,2 tỷ đồng ròng, PLX 10,6 tỷ.
Sức ép giảm giá của các mã trụ tiếp tục tác động mạnh lên tâm lý chung, kéo theo sự suy yếu của số lớn cổ phiếu. Nhà đầu tư cầm tiền có lợi thế lớn và chờ đợi ở vùng giá rất thấp, khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn xuống mức thấp nhất 11 phiên.
Từ đầu năm đến nay, VN-Index tăng hơn 37%, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường chứng khoán năng động bậc nhất thế giới; nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tìm cơ hội giữa biến động trong chu kỳ tăng trưởng mới…
Trong diễn biến bán tháo với VN-Index giảm 2,02% cuối tuần qua có ảnh hưởng đậm nét từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, VHM và một số mã ngân hàng. Với biên độ tăng rất lớn của nhiều cổ phiếu trong số này, việc lo ngại chỉ số sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề là có cơ sở.
Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: