Lượng tiền vào thị trường hôm nay đột nhiên sụt giảm một cách đáng kể, bất kể một phiên tăng khá cuối tuần trước.
Cuối tuần qua khá nhiều công ty chứng khoán niêm yết đã cho kết quả kinh doanh cải thiện so với quý 2. Thị trường mong đợi nhiều những con số này vì các doanh nghiệp còn lại không tạo được đột biến đáng kể nào. Nếu có thông tin gì “đủ đô” để làm người cầm tiền tỉnh ngủ thì chỉ có thể là nhóm cổ phiếu chứng khoán ăn nên làm ra trong đợt sóng tháng 9.
Tuy nhiên cứ những gì thị trường thể hiện hôm nay, có lẽ sự thất vọng là nhiều hơn. Các cổ phiếu chứng khoán được dòng vốn đầu cơ quan tâm nhất đều sụt giảm nghiêm trọng cả trên phương diện giá lẫn thanh khoản. Biên độ giảm so với tham chiếu và giảm so với giá đỉnh hôm nay đều lớn, đi kèm với thanh khoản kém phản ánh sự thiếu hụt khá nghiêm trọng về sức cầu.
Trong 4 cổ phiếu chứng khoán “chiếu trên” gồm SSI, KLS, VND, BVS và HCM, có tới 3 mã phải đóng cửa ở mức thấp nhất. Khối lượng giao dịch tính chung có cao hơn phiên cuối tuần trước ( 20%) nhưng chủ yếu là do người bán hạ giá để bán cho dễ. Thống kê cho thấy tỉ lệ khối lượng khớp vào dư mua đều chiếm cao ở cả 4 cổ phiếu này.
Biên dao động của nhóm cổ phiếu này khá cao do một vài mã như KLS, BVS có lúc đạt giá khớp cao hơn mức đóng cửa phiên trước (không phải giá bình quân). Mức dao động tối đa trong phiên bình quân đạt 3,98%, nhưng cả 4 mã đều đóng cửa sát giá thấp nhất. Mức giảm so với đỉnh bình quân lên tới 3,83%.
Dao động giá như vậy có nghĩa là diễn biến của nhóm cổ phiếu chứng khoán hàng đầu đều theo một chiều giống nhau: Giao dịch tạo giá cao lẻ tẻ đầu phiên và giảm liền một mạch sau đó, đóng cửa ở giá thấp nhất hoặc sát mức thấp nhất.
SSI và KLS công bố kết quả tương đối tốt về hoạt động trong quý 3 nhưng dường như lại làm thất vọng thị trường. KLS hơi khác SSI ở chỗ dao động lớn (5,88%) và đóng cửa trên mức đáy một bước giá. SSI lại tỏ ra rất đuối khi mức 17.800 đồng tưởng như đã là giá đóng cửa, nhưng lại bị ép rất mạnh xuống 17.600 đồng. Thanh khoản của SSI ở trạng thái trung bình thấp và khối ngoại thậm chí còn hỗ trợ giá khi mua ròng nhẹ hơn 900 triệu đồng.
Nói chung tình trạng giao dịch ở những cổ phiếu có thanh khoản chấp nhận được khá giống nhau và tạo ra những hình mẫu kỹ thuật xấu. Cầu không đủ lực để đỡ giá trong khi cung ép xuống cũng không phải là nhiều. Người bán không hẳn tháo chạy một cách ồ ạt nhưng vì cầu đuối quá nên số mã giảm giá sâu lại lớn.
Độ rộng trên cả hai sàn cho thấy số lượng cổ phiếu giảm sàn khá lớn nhưng khối lượng dư bán sàn không nhiều. Tổng thanh khoản cả hai sàn về khối lượng chỉ giảm 3% nhưng giá trị giảm 8%. Hôm nay cũng là phiên đầu tiên kể từ giữa tháng 8 giá trị khớp lệnh quay trở lại ngưỡng “đầu 4”: Tổng vốn vào đạt khoảng 494,2 tỷ đồng.
Khối ngoại bỏ vốn vào HSX không lớn, khoảng 33,2 tỷ đồng mua, nhưng cũng chiếm tới trên 11% giá trị khớp của sàn này. Giao dịch không có gì đáng chú ý với quy mô mua ròng qua khớp lệnh 4,4 tỷ đồng. Thỏa thuận tại HSX bị rút ròng trên 21 tỷ đồng.
Các giao dịch đều tương đối thấp, ngoài việc bán ròng 6,3 tỷ đồng tại STB và 2,9 tỷ tại OGC, 2,6 tỷ tại CTG. Giao dịch mua rất lẻ tẻ và MSN được nâng đỡ khá với 1,1 tỷ đồng. Hơn 73% thanh khoản của MSN hôm nay là nhờ khối ngoại mua vào, có lẽ là nguyên nhân giúp cổ phiếu này tăng gần 0,9%, kéo Index hồi nhẹ chút ít lúc đóng cửa.
Nhìn chung tình trạng giao dịch buồn ngủ được dự đoán là kéo dài, nhưng hôm nay bất ngờ là không nhiều người sẵn lòng tham gia giao dịch, dù cuối tuần trước có thể coi là một phiên tăng giá ngược quy luật. Thường thì thứ 6 cuối tuần thị trường không được tốt. Cuối tuần trước thị trường lại xanh với độ rộng tốt, chỉ có điều thanh khoản quá yếu.
Thanh khoản yếu, giá tăng là nhờ sự hợp tác của người bán. Hôm nay giá giảm trở lại nhưng cầu cũng không tăng là bao, thậm chí còn kém tham lam so với phiên trước. Có vẻ thông tin kết quả kinh doanh của mấy công ty chứng khoán lớn vẫn chưa đủ đô tạo sốc cho thị trường và người cầm tiền khá dửng dưng. Có điều với áp lực bán khá yếu như hiện tại, khả năng dao động tăng giảm rất dễ tạo ra khiến mức tăng giảm hàng ngày không phản ánh được chuyển biến một cách rõ nét. Người cầm tiền sẽ cần dòng tiền chứng minh một cách rõ ràng hơn, thay vì chỉ dao động một vài phiên.