
Diễn biến thị trường vẫn chủ yếu là lình xình chậm và trong bối cảnh đó một vài điểm sáng giao dịch cá biệt tạo sức hấp dẫn nhất định. Lực cầu chiếm lĩnh giao dịch tại POW, MBB và diễn biến ngược ở HPG tạo sự sôi động.
Thanh khoản khớp lệnh của cả hai sàn tăng 4,6% so với hôm qua, trong đó HSX tăng hơn 5%. Có 3 mã duy nhất khớp vượt 100 tỷ đồng giá trị là HPG, MBB và POW. Trong số này, HPG bị nhà đầu tư bán tháo và giá lao dốc nặng, ngược lại MBB và POW tăng khá hoành tráng.
HPG giảm 2,36% so với tham chiếu và đang gây áp lực lên những nhà đầu tư bắt đáy, vì mức giá hôm nay lại rơi về sát đáy thấp nhất của tháng 1/2019, cũng là mức thấp nhất trong vòng 12 tháng. Trong 5 phiên gần nhất HPG sụt giảm 3,5%.
Thanh khoản của HPG lớn nhất thị trường với 196,6 tỷ đồng tương đương 6,77 triệu cổ phiếu. Trong số này khối ngoại bán tháo 1,86 triệu, tương đương hơn 27%. HPG công bố kết quả kinh doanh với số lãi lớn nhưng thị trường lại chú ý nhiều hơn tới tốc độ sụt giảm tăng trưởng lợi nhuận.
POW không thanh khoản lớn nhất nhưng giá tăng mạnh 3,07% và trong 3 phiên liên tục đã tăng gần 8,8%. POW đạt giao dịch 7,55 triệu cổ tương đương 126,7 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. Khối ngoại mua vào hơn 6 triệu cổ, tương đương gần 80% thanh khoản, đồng thời cũng bán ra 1,66 triệu cổ. Cổ phiếu này đang đạt thanh khoản xấp xỉ mức kỷ lục thời điểm chào sàn hồi tháng 3 năm ngoái.
MBB là cổ phiếu nổi bật nhất trong nhóm ngân hàng, nhóm giao dịch khá đuối hôm nay. MBB ngược dòng chung khi tăng mạnh 2,35% với thanh khoản trên 6,7 triệu cổ tương đương 145,4 tỷ đồng và hoàn toàn không có nhà đầu tư nước ngoài giao dịch. MBB đang đạt giá cao nhất 30 phiên và trong tháng 1/2019 đã tăng 12,1%.
Nhóm ngân hàng còn loại không mạnh: TCB tăng 0,38%, TPB tăng 0,97%, EIB tăng 0,61% còn VPB giảm 0,5%, CTG giảm 1,45%, STB giảm 1,23%.
Hôm nay cũng không có trụ nào nổi trội nên VHM chỉ tăng 0,61% lại là cổ phiếu kéo chỉ số tốt nhất. Ngoài ra còn BVH tăng 2,2%, MBB và POW. FPT tăng 1,65% và REE tăng 2,27% cũng đáng chú ý nhưng không đóng vai trò điều tiết nào.
Thanh khoản phiên hôm nay đã tăng gần 5% về quy mô khớp lệnh, đạt 2.212 tỷ đồng. Thỏa thuận khá lớn với gần 1.517 tỷ đồng, giúp tổng giá trị giao dịch tăng 17,6% so với hôm qua. 3 mã là HPG, MBB và POW chiếm 21,2% tổng giá trị khớp hai sàn.
Mặc dù số tăng không nhiều, nhưng phía giảm giá hôm nay cũng khá nhẹ. Với khả năng trụ vững của VIC, VCB, SAB, chỉ có VNM giảm 0,73%, CTG giảm 1,45% và HPG giảm 2,36% là đáng kể nhất. Hơi tiếc là độ rộng của nhóm VN30 lúc chốt phiên chỉ là 7 mã tăng/19 mã giảm khiến chỉ số này giảm 0,33%. Trong khi đó độ rộng chung của HSX cân bằng với 140 mã tăng/141 mã giảm, VN-Index giảm hầu như không đáng kể.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ ít bị tác động từ blue-chips. Chỉ số Smallcap phiên này vẫn tăng 0,32%. Khá nhiều cổ phiếu ít quan trọng lại tăng giá tốt với thanh khoản khá cao như TGG, VNE, IDI, SJF, DLG, HVG...
Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng thứ 3 liên tục của tuần này và hơn 100 tỷ đồng được rót ròng vào hai sàn. Chỉ trong 3 phiên khối ngoại mua ròng gần 400 tỷ đồng. Cụ thể hôm nay HSX được giải ngân 774,1 tỷ đồng, bán ra 694,3 tỷ đồng. HNX mua 24,9 tỷ, bán 4 tỷ đồng.
POW xuất sắc nhất với gần 4,4 triệu cổ phiếu được mua ròng. Tiếp đến là VCB, VJC, MSN, PVD, NT2. Phía bán ròng có HPG, STB, PLX, HDB, CVT, DCM.
Sau nhiều ngày tỷ trọng thanh khoản của nhóm VN30 ở mức thấp, hôm nay giao dịch đã khởi sắc hơn, chiếm khoảng 60,5% sàn HSX, cao nhất 7 phiên. Đi kèm với thanh khoản cải thiện là một nhịp hồi giá khá tích cực.
Dòng tiền có tín hiệu quay trở lại nhóm cổ phiếu blue-chips trong phiên chiều nay. Mặc dù VIC lùi giá có lúc khiến VN-Index mất 1,04% nhưng kết phiên vẫn tăng 0,34%. Tới 25/30 cổ phiếu trong rổ VN30 ghi nhận tăng giá so với mức chốt buổi sáng.
Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) vừa có phản hồi về thông tin không chính xác liên quan đến tình hình hoạt động của công ty.
Trong tháng 9 vừa qua, lượng dầu thô và khí ngưng tụ xuất khẩu từ Vùng Vịnh không bao gồm Iran đã quay trở lại mức trước xung đột...
"Nhưng đó có thể chỉ là vấn đề rất ngắn hạn, bởi Việt Nam vẫn có tăng trưởng lợi nhuận và định giá đã ở mức thấp. Nếu điều đó xảy ra, thị trường cũng có khả năng nhanh chóng phục hồi", ông Petri Deryng nhấn mạnh.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.