
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 20/10/2025
Lan Ngọc
18/10/2017, 12:19
Đà tăng hừng hực khí thế của phiên hôm nay đã đem lại kết quả rất hạn chế trong sáng. VN-Index vượt qua 830 điểm trong phút chốc rồi lại để mất
Đà tăng hừng hực khí thế của phiên hôm nay đã đem lại kết quả rất hạn chế trong sáng nay. VN-Index vượt qua 830 điểm trong phút chốc rồi lại để mất, mặc dù hai trụ lớn nhất là SAB và GAS rất cố gắng tăng.
VN-Index chốt phiên sáng chỉ tăng nhẹ được 0,17% lên mức 829,73 điểm. Sáng nay có 3 lần chỉ số vượt qua ngưỡng 830 điểm nhưng đều để mất rất nhanh. Nguyên nhân chủ yếu cũng là thiếu sự phối hợp tăng của các cổ phiếu. VN-Index chỉ vượt 830 điểm chủ đạo là nhờ SAB và GAS.
SAB là cổ phiếu khỏe nhất sáng nay trong nhóm trụ, dù mức tăng chỉ là 0,9%. Vốn hóa của SAB mới là quan trọng. GAS tăng 1,15% những vẫn đứng sau SAB. Dù sao đây cũng là hai mã kéo VN-Index nhiều nhất và mỗi biến động của các mã này gắn liền với việc chỉ số có giữ được mốc 830 điểm hay không.
SAB hiện vẫn đang được kê giá để đảm bảo không giảm. Trong khi đó GAS đã thụt lùi đáng kể từ đỉnh cao 70.900 đồng xuống 70.200 đồng. Hai trụ khác ngoài rổ VN30 là VJC tăng 1,98% và VPB tăng 1,33% cũng đỡ chỉ số khá nhiều. VPB cũng đang thụt lùi giống GAS.
Do hầu như điểm số của VN-Index chỉ là do 4 cổ phiếu nói trên tạo ra nên sức ép gia tăng dần khi thị trường rơi vào tình cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”. Quả thực chỉ số VN30-Index đang giảm 0,13%, Midcap giảm 0,16%, Smallcap giảm 0,42%. Duy nhất VN-Index tăng do trụ.
Bản thân độ rộng của các nhóm cổ phiếu cũng thể hiện tình trạng khá xấu của cổ phiếu. VN30 chỉ có 11 mã tăng/17 mã giảm. Sàn HSX kém hơn, chỉ có 104 mã tăng/145 mã giảm.
Sàn HNX cũng giống hệt HSX khi chỉ số tăng chủ yếu là do trụ. ACB tăng 1,52%. VCS tăng 1,07% tạo ra hầu hết điểm số tăng. Trong khi đó độ rộng của sàn này chỉ là 53 mã tăng/85 mã giảm. HNX30 tăng 0,08% thậm chí chỉ có 5 mã tăng/11 mã giảm.
Với thực trạng là quá nhiều cổ phiếu giảm giá thì không thể xem phiên sáng nay giao dịch tích cực được. Chỉ số ít cổ phiếu đang tiến triển mạnh, trong khi đa số khác thì thụt lùi. Các thông tin kết quả kinh doanh cũng khiến cổ phiếu biến động khó lường. Chẳng hạn HPG đạt lợi nhuận khủng nhưng xả hàng quá lớn dẫn đến giá giảm 1,67%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng hầu hết là điều chỉnh ở các mã lớn: VCB giảm 0,12%, BID giảm 0,7%, MBB giảm 0,64%, STB giảm 0,44%. Nhóm này đã phân hóa quá mạnh dẫn đến giảm sức mạnh.
Các cổ phiếu chứng khoán là nhóm đáng chú ý nhất khi nổi lên thay thế các mã ngân hàng tăng giá. Vốn hóa của nhóm chứng khoán kém xa ngân hàng, nhưng ít nhất cũng tạo một chút sôi động. SSI sáng nay giao dịch kỷ lục về thanh khoản trong hơn 3 tháng, đạt 5,34 triệu cổ, tương đương 134,4 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường. SSI cũng tăng giá 1,61%. HCM tăng 1,49%, VND tăng 0,96%, MBS tăng 0,76%. Một vài mã nhỏ hơn cũng lác đác tăng, nhưng nhìn chung mới có nhóm dẫn đầu khởi động.
Thanh khoản phiên sáng nay đã có sự gia tăng chóng mặt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn lên tới 2.641,7 tỷ đồng, tăng 28% so với sáng hôm qua. Mức giao dịch này đang là kỷ lục kể từ giữa tháng 8/2017. Tuy nhiên điều đáng tiếc là lượng tiền rất lớn này đã không khiến cổ phiếu trên thị trường tăng giá được nhiều.
Khối ngoại sáng nay mua bán khá cân bằng: HSX được giải ngân 244,4 tỷ đồng, bán ra 244,8 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua 110,3 tỷ đồng, bán ra 106,7 tỷ đồng. Sàn HNX được mua 338,2 tỷ đồng, bán ra 23,5 tỷ đồng. HNX đột biến lớn là do lại có thỏa thuận mua ròng 4,37 triệu NTP từ khối ngoại, tương đương gần 323,2 tỷ đồng.
Nếu chỉ tính khớp lệnh, khối ngoại hiện mua tốt ở BID, DCM, SSI, NLG, CII, VOS, LDG… trong khi bán nhiều tại FLC, HBC, KBC, ITA, VHG, CTG, TDH, VSC.
Với một phiên giảm dữ dội như hôm nay thì sẽ có đủ thứ lý do được tìm thấy để lý giải. Đúng sai không bàn, quan trọng nhất là một thế cục đã được “setup” để chuẩn bị cho một chu kỳ mới.
Áp lực bán tháo đột ngột tăng cao khủng khiếp trong phiên chiều, dù không có thêm thông tin gì bất thường. Khắp các hội nhóm, “room đầu tư” đều lặng như tờ. Tuy nhiên bảng điện chứng kiến cảnh cổ phiếu giảm sàn la liệt.
Sức ép giảm giá của các mã trụ tiếp tục tác động mạnh lên tâm lý chung, kéo theo sự suy yếu của số lớn cổ phiếu. Nhà đầu tư cầm tiền có lợi thế lớn và chờ đợi ở vùng giá rất thấp, khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn xuống mức thấp nhất 11 phiên.
Từ đầu năm đến nay, VN-Index tăng hơn 37%, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường chứng khoán năng động bậc nhất thế giới; nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tìm cơ hội giữa biến động trong chu kỳ tăng trưởng mới…
Trong diễn biến bán tháo với VN-Index giảm 2,02% cuối tuần qua có ảnh hưởng đậm nét từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, VHM và một số mã ngân hàng. Với biên độ tăng rất lớn của nhiều cổ phiếu trong số này, việc lo ngại chỉ số sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề là có cơ sở.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: