
Đồng nhịp với chứng khoán châu Á sáng nay, Vn-Index có phiên tăng khá tốt nhờ nhóm blue-chips quay lại xu hướng tăng giá. VCB một lần nữa gây sốc đối với những ai đã "lỡ" chốt lời.
Hai phiên trước VCB chững lại sau khi tăng hơn 11% kể từ đầu tháng 7. Có lẽ mức tăng này đã làm hài lòng không ít nhà đầu cơ, chưa kể ở đỉnh cao nhất trong lịch sử, bất cứ nhà đầu tư nào cũng có thể chốt lời. VCB tụt lại hai phiên và sáng nay lại tăng tốc với mức tăng 3,27% nữa, lại có đỉnh cao mới trong lịch sử.
Sáng nay là phiên tăng trên 3% lần thứ hai chỉ trong tháng 7 và VCB đã khiến các nhà đầu tư bán ra phải hối tiếc. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn miệt mài mua vào VCB và trở thành yếu tố tăng sức mua chính. Sáng nay khối ngoại mua vào chiếm gần 38% thanh khoản của VCB.
Nhóm ngân hàng cũng ghi nhận một số mã khác tăng tốt: TCB tăng 1,2%, CTG tăng 1,85%, EIB tăng 3,47%. Trong số này chỉ có CTG đang trong xu thế tăng khá rõ. EIB tăng mạnh một phần vì đóng cửa hôm qua bất ngờ giảm tới 5,5%. Các mã còn lại tăng bình thường: VPB tăng 0,26%, STB tăng 0,43%, BID tăng 0,72%, MBB tăng 0,45%, TPB giảm 0,65%, HDB giảm 0,38%.
Như vậy nhóm ngân hàng nói chung không hẳn là dẫn dắt thị trường, mà chỉ có một vài mã lớn nhất là dẫn dắt.
Các cổ phiếu lớn khác tham gia cùng VCB là VNM tăng 1,36%, VHM tăng 1,19%, MSN tăng 1,45%, VRE tăng 1,91%. Đó là tất cả, còn SAB giảm 0,35%, GAS tăng rất nhẹ 0,19%, VIC tăng 0,52%.
VN30-Index tăng 0,85% với 22 mã tăng/6 mã giảm trong khi VN-Index tăng 0,78% với 153 mã tăng/133 mã giảm. Blue-chips sau phiên tạo sức ép giảm hôm qua đã phục hồi lại gần hết. Chỉ riêng HPG là gây thất vọng khi giảm tiếp 1,67% nữa. Trong khi MSN đã hồi lại thì HPG xuyên thủng đáy 2019. Cổ phiếu này chính thức có đáy mới trong vòng 20 tháng.
Với độ rộng chung của HSX vẫn không quá tích cực, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn chưa đến lượt. Vn30 vẫn đang hút tiền lẫn tăng giá tốt nhất. Midcap chỉ tăng nhẹ 0,4%, Smallcap tăng 0,02%. Thậm chí nhóm đầu cơ còn không có cổ phiếu nào kịch trần được tranh thủ lúc VN-Index tăng cao.
Sàn HNX có hai trụ ngân hàng tăng là ACB tăng 1,62%, SHB tăng 1,47%. Tuy nhiên đó là tất cả, PVS giảm 0,86%, PVI giảm 0,54%, VCG giảm 0,38%. HNX30 chỉ tăng 0,33% với 11 mã tăng/14 mã giảm. HNX-Index tăng 0,37% với 55 mã tăng/77 mã giảm. Sàn này giao dịch yếu cả về giá lẫn thanh khoản.
Phiên đảo chiều mạnh sáng nay đã thu hút lượng tiền khá lớn, hai sàn khớp chung 1.945,1 tỷ đồng, tăng 26% so với sáng hôm qua. Giao dịch lớn nhất thuộc về HPG với 6,2 triệu cổ phiếu tương đương 128,3 tỷ đồng. HPG bị xả rất lớn và không có gì bất ngờ, khối ngoại vẫn chiếm hơn một phần ba thanh khoản chiều bán. CTG, VNM, MWG là các blue-chips khác thanh khoản tốt và giá tăng.
Nhóm VN30 sáng nay tăng thanh khoản tới 42% so với sáng hôm qua và kể cả khi không tính ROS cũng tăng 32%. Giao dịch khớp lệnh của rổ đạt 955,7 tỷ đồng, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 4/2019.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ với 211,4 tỷ đồng giải ngân trên HSX và bán ra 151,4 tỷ đồng. VN30 được mua 151,1 tỷ, bán 111,8 tỷ đồng. HNX mua 5,5 tỷ, bán 25,2 tỷ đồng. Ngoài HPG, khối ngoại xả ròng lớn nhất là DLG, HBC. Phía mua ròng có KBC, CTG, VRE, STB, VCB, BID, HSG, VNM.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo về việc cảnh báo hành vi giả mạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Sức nóng trên thị trường năng lượng khiến áp lực bán tháo gia tăng đối với trái phiếu kho bạc Mỹ và trái phiếu chính phủ nhiều quốc gia khác...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (28/9), dưới áp lực từ xu hướng leo thang của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ...
Theo một chuyên gia, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD cùng tăng đang góp phần “tạo ra một cơn bão hoàn hảo đẩy giá kim loại quý giảm sâu”...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/9/2026.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam có lợi thế về sản xuất, logistics và mạng lưới các hiệp định thương mại FTA dày đặc. Tuy nhiên, để biến sự quan tâm của khách hàng quốc tế thành hợp đồng thực tế, thành “đơn hàng… là bài toán không hề đơn giản.