
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Lan Ngọc
22/11/2016, 12:22
Giá dầu thế giới tăng vọt đã tạo lực hỗ trợ mới cho thị trường nói chung thông qua các mã dầu khí cũng như nhóm cổ phiếu năng lượng
Giá dầu thế giới tăng vọt đã tạo lực hỗ trợ mới cho thị trường nói chung thông qua các mã dầu khí cũng như nhóm cổ phiếu năng lượng nói chung.
VN-Index sáng nay tăng khá tốt 0,52% mặc dù VN30-Index chỉ tăng 0,26%. Sức mạnh vốn hóa được phản ánh đầy đủ trên chỉ số chính đã giúp VN-Index hưởng lợi lớn. Tuy nhiên mức tăng ở tất cả các chỉ số nhóm vốn hóa đều lu mờ trước nhóm cổ phiếu năng lượng và dầu khí.
Chỉ số VNEnergy trên sàn HSX chốt phiên sáng tăng tới 2,46%, mạnh nhất trong số các chỉ số nhóm ngành. Lợi thế của chỉ số cổ phiếu năng lượng là có số lượng mã ít (8 mã) và những mã liên quan đến dầu khí đều tăng rất tốt.
GAS không nằm trong chỉ số này, nhưng là cổ phiếu có ảnh hưởng rất mạnh đến toàn nhóm cũng như tới VN-Index. Giá dầu thế giới đang phục hồi mạnh mẽ đã đẩy các mã liên quan tăng khỏe: GAS tăng 1,78%, PVD tăng 3,39%, PVT tăng 2,03%, PXS tăng 2,3%, PVS tăng 2,26%, PVC tăng 1,19%.
GAS cùng với ROS trở thành hai cổ phiếu kéo điểm số chính khi cộng cho VN-Index khoảng 2,2 điểm. ROS sau phiên giảm mạnh hôm qua đã phục hồi 5% sáng nay.
Ngoài ra, các mã lớn khác cũng tăng tốt: VNM tăng 0,22%, BID tăng 1,61%, CTG tăng 0,6%, MSN tăng 0,63%, BVH tăng 0,83%, HSG tăng 0,43%, MWG tăng 0,7%.
Chỉ số VN30 không được hưởng lợi nhiều lắm từ các blue-chips tăng giá và không có ROS, do đó mức tăng nhẹ hơn. Bù lại độ rộng của rổ này khá tốt với 17 mã tăng/9 mã giảm. Hai nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ không mạnh; VNMidcap giảm 0,17%, VNSmallcap giảm 0,02%.
Mặc dù mức tăng trên VN-Index có tác động rõ nét của những mã lớn, nhưng nhìn chung sàn HSX sáng nay tương đối mạnh. Độ rộng cân bằng với 114 mã tăng/113 mã giảm, nhưng yếu tố vốn hóa làm nốt việc còn lại.
Sàn HNX kém hơn một chút so với HSX ở chỉ số chung khi HNX-Index mới tăng được 0,35%. Lý do là yếu tố vốn hóa của các mã tăng không nhiều như GAS, ROS hay VNM lẫn các mã ngân hàng. HNX30 khá hơn, tăng 0,77% với 12 mã tăng/10 mã giảm. Sàn HNX chỉ có 66 mã tăng /82 mã giảm.
Thị trường nói chung ngoài yếu tố giá tăng ở nhóm blue-chips, còn lại không có nhiều diễn biến mới. Thanh khoản vẫn làng nhàng như vậy, hai sàn khớp lệnh 1.178,3 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với sáng hôm qua.
Thanh khoản vẫn phụ thuộc tương đối nhiều vào ROS, khi cổ phiếu này giao dịch 125,8 tỷ đồng, chiếm gần 11% giá trị thị trường. Mặt khác, sàn HNX sáng nay có sự gia tăng đáng kể về giao dịch, với giá trị khớp 210,7 tỷ đồng, tăng trên 56%. 3 cổ phiếu tạo thanh khoản chính cho HNX là VCG, PVS và CEO, chiếm 34,2% giá trị sàn.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khá lớn sáng nay nhưng thiên về giao dịch thỏa thuận. VNM, BID, FPT tiếp xuất hiện các giao dịch rất lớn. Tổng thể khối ngoại vẫn đang bán ra ròng, sàn HSX là -49 tỷ đồng và HNX là -7 tỷ đồng.
Chỉ số VN-Index sáng nay nhờ lực kéo chính từ GAS và ROS đã leo lên 677,81 điểm, mức cao nhất 7 phiên. Nếu hai cổ phiếu này không hụt hơi một chút thì VN-Index đã có thể áp sát 680 điểm.
VN-Index đã có tuần giảm thứ 4 liên tiếp và chớm thủng mốc 1600 điểm trong phiên cuối tuần qua. Vùng trên 1600 điểm đã kéo dài suốt từ đầu tháng 9 và nhiều lần thị trường phản ứng phục hồi tại đây khi có dòng tiền bắt đáy tích cực. Tuy nhiên điều này cũng làm nổi bật lo ngại về trạng thái sử dụng đòn bẩy lớn khi ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: