
Nhà đầu tư càng ngày càng thận trọng và cường độ giao dịch giảm xuống cực tiểu. Lần đầu tiên kể từ đầu tháng 2/2019, giá trị khớp phiên sáng tụt xuống dưới 1.000 tỷ đồng.
Giao dịch liên tục sụt giảm những phiên gần đây và đến sáng nay tình hình trở nên bi đát. Cả hai sàn chỉ khớp 986,3 tỷ đồng, giảm 20% so với sáng hôm qua. Đó đã là nhờ ROS giao dịch nhiều gấp đôi sáng hôm qua. Nếu không tính tới ROS thì thanh khoản thị trường còn giảm tới 29%.
Mức giảm ở các chỉ số và cổ phiếu vẫn chưa quá nhiều. VN-Index kết thúc phiên sáng với mức giảm 0,5% tương đương 4,73 điểm. Độ rộng ghi nhận 91 mã tăng/152 mã giảm trong đó cũng mới có 70 mã giảm trên 1%. Vn30-Index giảm 0,46% với 7 mã tăng/16 mã giảm.
Thị trường trượt từ từ, cổ phiếu giảm nhẹ chủ đạo do nhà đầu tư vẫn chưa bán tháo mạnh mà mới do lực mua suy kiệt. Nhóm trụ cũng mới có GAS giảm 1,76%, VHM giảm 1,24%, HPG giảm 4,41%, VNM giảm 0,86% đang tạo sức ép lớn nhất. Số còn lại vẫn đang trụ ở tham chiếu như TCB, MSN, VRE hay mới giảm nhẹ như VIC, SAB, BID.
Tuy nhiên, độ rộng khá hẹp cho thấy mặt bằng giá cổ phiếu đã suy yếu dần. Cả phiên sáng VN-Index không có lúc nào trên tham chiếu. Đà giảm chủ đạo tăng tốc từ sau 10h30 do nhà đầu tư nhìn thấy thanh khoản quá yếu. Cho đến hết phiên sáng, cũng mới chỉ có sức nặng từ nhóm trụ với một số mã thanh khoản trội hơn số còn lại như HPG, VJC, VHM, VNM.
Tình hình thanh khoản vẫn là dấu hiệu đáng lo ngại nhất lúc này. Nhà đầu tư gần như không muốn bỏ tiền vào thêm, trong khi nhu cầu bán của người cầm cổ hoàn toàn có thể tăng theo chiều giá giảm. Hôm nay là phiên lượng hàng bắt đáy tốt nhất của hôm 3/6 về tài khoản. Mức giảm khá nhẹ giúp một số cổ phiếu vẫn có thể có lời.
Đạt lợi nhuận ngắn hạn ở thời điểm hiện tại là điều cực kỳ khó khăn nên nhà đầu tư sẽ chịu áp lực bảo toàn. Nhóm blue-chips hầu hết là mất sạch lợi nhuận T3 hoặc chỉ còn dưới 1%. Vì thế nếu thị trường gia tăng áp lực bán cũng là điều không bất ngờ.
Sàn HNX sáng nay ghi nhận thanh khoản chưa tới 98 tỷ đồng khớp lệnh. Chỉ riêng PVS đã chiếm 22,2% tổng giao dịch nói trên. PVS cũng sụt giảm 0,93%. Giá dầu lao dốc mạnh trở lại đêm qua đã tạo sức ép lên cổ phiếu dầu khí. Trong khi đó ngân hàng cũng rất kém: ACB giảm 1,38%, SHB giảm 1,43%, NVB giảm 3,75%. HNX-Index đang giảm 0,72% với 37 mã tăng/56 mã giảm. HNX30 giảm 0,46% với 6 mã tăng/14 mã giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài quay sang bán ròng nhẹ. Sàn HSX bị xả 193,9 tỷ đồng, mua vào 191,8 tỷ đồng. VN30 bị bán ròng mạnh hơn với 138,2 tỷ đồng bán ra và 117,1 tỷ đồng mua vào. HNX giao dịch không đáng kể.
Tuy chênh lệch ròng không nhiều, nhưng khối ngoại mua ròng chủ đạo chỉ là chứng chỉ quỹ E1. Trong khi đó bán ròng nhiều ở các cổ phiếu với HPG, NBB, SSI, BMI, VHM, VCI.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.