19:22 20/10/2017

Chứng khoán chiều 20/10: Tháo chạy

Lan Ngọc

Thanh khoản đã tăng mạnh trong chiều nay, nhưng lại là do nhà đầu tư xả hàng cấp độ lớn

VN-Index sụt giảm chiều nay khi số lớn cổ phiếu mất giá.
VN-Index sụt giảm chiều nay khi số lớn cổ phiếu mất giá.
Thanh khoản đã tăng mạnh trong chiều nay, nhưng lại là do nhà đầu tư xả hàng cấp độ lớn. Cổ phiếu lao dốc hàng loạt đã vít cổ chỉ số xuống, bất chấp trụ vẫn còn.

Thị trường đã phản ứng tiêu cực hơn hẳn so với phiên sáng trước hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng”. Cổ phiếu giảm giá nhiều là bức tranh quá tương phản với chỉ số. Đến khi nhà đầu tư bắt đầu bán ra hàng loạt thì các cổ phiếu trụ chỉ có thể giảm xóc mà không thể giữ xanh được.

VN-Index đóng cửa giảm 0,25% so với tham chiếu và các trụ níu giữ được đến tận gần 14h mới chịu thua. VN-Index chính thức đỏ từ lúc này và càng về cuối phiên giảm càng nhiều hơn. VN30-Index đóng cửa giảm 0,42% và “rụng” sớm hơn VN-Index, chính thức đỏ từ trước 1h30.

ROS vẫn giữ được giá kịch trần chiều nay cho tới tận lúc đóng cửa. Tuy nhiên có rất nhiều trụ khác phải giảm giá so với phiên sáng, dù vẫn còn xanh. VCB tụt 100 đồng, GAS tụt 400 đồng, BID tụt 50 đồng, VPB, VIC đứng im. Duy nhất MSN tăng cao hơn 500 đồng so với phiên sáng.

Các trụ yếu đi lại kết hợp với độ rộng ngày càng hẹp dẫn đến đà giảm không cưỡng lại được ở chỉ số. Cả hai sàn đóng cửa với 296 mã giảm/153 mã tăng. Riêng sàn HSX có tới 177 mã giảm mà chỉ 91 mã tăng. Tròn 200 cổ phiếu hôm nay giảm quá 1%, mặc dù các chỉ số giảm rất nhẹ.

Cuộc tháo chạy chiều nay đã tạo thanh khoản lớn. ROS chỉ giao dịch thêm khoảng 46,6 tỷ đồng, nhưng toàn thị trường vẫn khớp tới 2.116,6 tỷ đồng, tăng 35% so với chiều hôm qua.

Có thể kể ra hàng loạt cổ phiếu giao dịch rất lớn chiều nay như MWG, FLC, HPG, NVL, HBC, DXG, ACB và đều là các mã lao dốc nặng. Nhà đầu tư bán tống bán tháo ở các cổ phiếu này nên đã ép giá giảm sâu và thanh khoản tăng lên.

Một số cổ phiếu chiều nay giao dịch cực lớn và bị bán tháo rất rõ ràng. MWG chiều nay tụt giảm tới 5.100 đồng so với phiên sáng và đóng cửa giảm 3,41%. Nếu tính từ đỉnh phiên sáng thì MWG rơi tới 5,68%. Riêng chiều MWG bị xả gần 1,1 triệu cổ, tương đương 138 tỷ đồng. FLC cũng sụt giảm 300 đồng so với phiên sáng tương đương 3,42% và cổ phiếu này đóng cửa dưới tham chiếu 3,54%. FLC bị xả riêng chiều tới 25,3 triệu cổ, tương đương 185,1 tỷ đồng…

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có ngày bán ròng trên toàn thị trường. Tổng giá trị bán tính cả thỏa thuận đạt 496,5 tỷ đồng, mua vào 389,7 tỷ đồng. 

VNM hôm nay bị xả quy mô lớn tới 88,5 tỷ đồng ròng. HPG bị xả 26,6 tỷ, KBC -22,1 tỷ, MSN -16,7 tỷ. Các blue-chips này chịu sức ép rất lớn. Phía mua VIC, BID được khối ngoại đỡ tốt, mua ròng 12,3 tỷ và 21,9 tỷ đồng.