
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 24/10/2025
Lan Ngọc
02/10/2017, 12:19
Thị trường mở cửa đầu tháng 10 bằng một phiên giao dịch không thể chán hơn. Cổ phiếu phần lớn là dao động hẹp còn thanh khoản thì mất hút
Thị trường mở cửa đầu tháng 10 bằng một phiên giao dịch không thể chán hơn. Cổ phiếu phần lớn là dao động hẹp còn thanh khoản thì mất hút. Nhà đầu tư nước ngoài sau tuần chốt tháng 9 sôi động, sáng nay hầu như không giao dịch.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng sáng nay chỉ đạt 1.387,1 tỷ đồng, giảm 26% so với sáng phiên trước và ở mức kém nhất kể từ khi thị trường mở cửa trở lại sau Tết âm lịch. Mức so sánh này quá khập khiễng vì thị trường sau kỳ nghỉ Tết thường èo uột, nhưng lúc này lại là đầu tháng 10, trước thời điểm các thông tin kết quả kinh doanh sắp ào ạt xuất hiện.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng có động thái kỳ lạ chưa từng thấy, là hầu như không giao dịch. Tổng giá trị giải ngân phiên sáng trên HSX mới có 46,2 tỷ đồng, bán ra 56,2 tỷ đồng. VN30 được mua 39,2 tỷ đồng, bán ra 43,1 tỷ đồng. HNX mua 5,1 tỷ đồng, bán ra 13,3 tỷ đồng.
Nếu như nhà đầu tư trong nước giảm giao dịch thì có thể lý giải bằng cách nào đó, nhưng khối ngoại rất hiếm khi giao dịch yếu như vậy trong tình trạng thị trường bình thường. Vốn ngoại giảm quá mạnh khiến thị trường kém sôi động và thanh khoản chung cũng giảm xuống.
Trong tuần cuối tháng 9, khối ngoại đã bán ròng tổng thể gần 301 tỷ đồng, trong 4 tuần liên tiếp bán ròng xấp xỉ 750 tỷ đồng.
Do thanh khoản quá thấp nên giao dịch sáng nay rất buồn ngủ. Thị trường vắng bóng các giao dịch gây sốc, nếu không tính đến vài mã bị tổng xả như PVX, FIT. Độ rộng thị trường vẫn không quá tệ, nhưng do thanh khoản rất đuối nên biến động giá cũng không đảm bảo. HSX hiện đang có 120 mã tăng/124 mã giảm. VN30 là 17 mã tăng/11 mã giảm. HNX có 71 mã tăng/83 mã giảm. HNX30 là 8 mã tăng/14 mã giảm.
VN-Index chốt phiên sáng chỉ tăng không đáng kể 0,08%. Chỉ số này phản ánh mức thụt lùi đáng ngại của thị trường khi ngay đầu phiên đã đạt mức tăng 0,46%. Như vậy chỉ số đã tụt dốc trong phần lớn thời gian còn lại của phiên sáng. Tốc độ giảm không nhanh, nhưng lại không có bất kỳ nhịp đảo chiều nào.
Nguyên nhân chính là biến động thất thường của các blue-chips và bản thân nhóm VN30 cũng không ổn định. Chỉ số của nhóm này chốt phiên sáng giảm 0,03% và co giật rất thất thường trong vài phút cuối. SAB lúc tăng lúc giảm đã gây ra hiện tượng này, nhưng cũng còn do nhiều mã khác suy yếu.
MBB là cổ phiếu thất thường nhất trong rổ VN30. Đầu phiên MBB 1,84%, duy trì khoảng 10 phút rồi cắm đầu giảm liên tục. Đến ngay trước giờ nghỉ cổ phiếu này chạm đáy giảm tới 1,15% và phục hồi lên một chút, còn giảm 0,23%.
GAS, HPG, FPT, BID, BVH, STB… cũng rất thiếu ổn định, trồi sụt nhiều và đều theo hướng đuối dần về cuối phiên sáng. Như vậy tình trạng biến động thất thường ở các blue-chips trong 2 phiên trước vẫn lặp lại và các chỉ số dao động nhiễu loạn.
Các trụ giảm có ảnh hưởng sáng nay là SAB giảm 0,77%, VIC giảm 0,59%, BVH giảm 1,27%, MSN giảm 0,73%, PLX giảm 0,63%. Các mã tăng kéo lên gồm BHN tăng 6,98%, GAS tăng 0,87%, VCB tăng 0,66%, BID tăng 0,77%, MWG tăng 0,95%...
Sàn HNX có chỉ số chính giảm 0,04%, HNX30 giảm 0,08% chủ yếu do ACB giảm 0,33%, VCG giảm 0,97%.
Cung cầu giằng co “bất phân thắng bại” trong phiên hôm nay khiến cổ phiếu phần lớn dao động nhỏ. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm mạnh 18% trong bối cảnh nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu có trọng điểm, tạo nên trạng thái phân hóa.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/10/2025
Nhịp trượt giảm kéo dài suốt từ đầu phiên tới tận 2h chiều đã tạo sức ép lớn lên lượng hàng lướt sóng. Bao nhiêu người bắt đáy dưới dạng “cưa chân bàn”, bao nhiêu người thực sự thu gom? Thị trường cần giảm để “test” lượng cung này.
Không có diễn biến hấp dẫn ngay từ đầu phiên chiều như hôm qua, thậm chí thị trường còn bị “buông” mãi tới tận 2h mới xuất hiện dòng tiền chủ động. Đợt mua nâng giá này tạo hiệu ứng mạnh mẽ, không chỉ giúp VN-Index quay đầu tăng mạnh mà còn thúc đẩy làn sóng phục hồi trên diện rộng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: