“MobiFone lúc nào cũng sẵn sàng cổ phần hóa, chúng tôi vẫn đang chờ sự chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan”.
Ông Lê Ngọc Minh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thành viên của MobiFone, đã nói vậy với VnEconomy, bên lề lễ trao giải VietNam Mobile Awards 2010 ngày 26/3 vừa qua, khi mạng di động này tiếp tục lần thứ 6 được bình chọn là nhà mạng được ưa chuộng nhất.
Theo ông Minh, việc cổ phần hóa MobiFone là nằm trong tiến trình chung của Chính phủ, của ngành và MobiFone phải làm theo sự chỉ đạo đó.
Tuy nhiên, trả lời câu hỏi, liệu có chắc chắn trong năm 2011, MobiFone phải thực hiện cổ phần hóa như lời Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp trả lời VnEconomy cách đây một tháng, ông Minh không khẳng định, mà chỉ cho biết, "chúng tôi sẽ làm theo sự chỉ đạo".
Cuối năm 2009, ông Minh cũng từng cho biết, MobiFone đã hoàn tất mọi phương án cổ phần hóa, nếu có chỉ đạo là MobiFone sẽ thực hiện ngay cổ phần hóa. Như vậy, có thể hiểu, phương án cổ phần hóa trong nội bộ doanh nghiệp này đã sẵn sàng từ rất lâu, và chỉ còn chờ "quyết hay không" từ các cấp trên?
Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2011, những thông tin, tín hiệu chỉ đạo từ Chính phủ và cấp bộ ngành cho thấy, khả năng cổ phần hóa MobiFone trong năm 2011 là rất rõ ràng.
Cụ thể, trong báo cáo do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII, trong 6 nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu về chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội trong năm nay, Phó thủ tướng cho biết, việc đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước và tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, tái cơ cấu, đổi mới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu.
Sau đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp cũng cho biết, việc bắt buộc MobiFone thực hiện cổ phần hóa trong năm 2011 là để nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời qua đó góp phần phần tái cơ cấu lại nền kinh tế nhà nước.
Theo ông Hợp, nếu nhanh chóng thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin nhà nước chắc chắn sẽ thu hút được nhiều tập đoàn, công ty lớn trên thế giới hiện đang muốn đầu tư vào lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin tại Việt Nam.
Các quỹ nhà nước và địa phương Trung Quốc chủ yếu duy trì tỷ lệ sở hữu dài hạn tại các doanh nghiệp đã đầu tư, rất hạn chế bán ra và cũng hạn chế tìm kiếm lợi nhuận tài chính ngắn hạn...
Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải đi vào dây chuyền sản xuất và quy trình quản trị, chứ không chỉ dừng lại ở phần mềm quản lý văn phòng, trong đó lưu ý chú trọng đến năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Theo nguồn tin của VnEconomy, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ bắt đầu bán SIM di động vào ngày 15/8, đánh dấu chính thức “nhảy” vào thị trường viễn thông di động…
SpaceX vừa công khai mức giá dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam, với gói cước thấp nhất 1.131.990 đồng/tháng và bộ thiết bị có giá từ 8.655.300 đồng...
Hơn một nửa số trung tâm dữ liệu của Ấn Độ đang nằm tại những khu vực vốn đã chịu áp lực thiếu nước, trong khi quốc gia này vẫn chạy đua xây dựng thêm các cơ sở mới để đáp ứng làn sóng AI và kinh tế số…
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.