
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
An Nhiên
17/08/2021, 12:48
Ông Phạm Văn Thành, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Cao su Việt Nam vừa đăng ký bán ra 71.600 cổ phiếu, dự kiến thu lời gần 2,7 tỷ đồng...
Ông Phạm Văn Thành, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Cao su Việt Nam (mã chứng khoán GVR - HOSE) vừa đăng ký bán ra 71.600 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 271.600 cổ phiếu tương ứng với 0,0067% xuống còn 200.000 cổ phiếu tương ứng với 0,005%.
Mục đích thực hiện giao dịch nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân, phương thưc khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 19/8 đến 17/9/2021.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GVR tăng liên tiếp trong khoảng 10 phiên gần đây, thanh khoản cải thiện đáng kể với khối lượng trung bình 20-21 triệu cổ phiếu được khớp mỗi phiên. Chốt phiên giao dịch sáng nay, GVR neo ở giá 37.550 đồng/cổ phiếu, đây là mức giá cao nhất lịch sử kể từ ngày niêm yết vào năm 2018 của GVR, tăng 26% so với tháng trước. Tạm tính theo mức giá này, ông Thành có thể thu về gần 2,7 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 vừa công bố, lợi nhuận GVR kỳ này đạt 1.159 tỷ đồng, tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái (513 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ Tập đoàn lợi nhuận kỳ này đạt 147,9 tỷ đồng, tăng so với con số lợi nhuận cùng kỳ năm trước 128 tỷ đồng.
Lý giải lợi nhuận tăng trưởng bứt phá, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, do các công ty đã chủ động ứng phó phù hợp với trạng thái sản xuất bình thường mới. Giá bán các sản phẩm mủ cao su tăng, ổn định. Doanh thu cho thuê hạ tầng khu công nghiệp tăng trong khi giá bán một số mặt hàng gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su tăng giúp cho lợi nhuận đại đa số các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 28/10 tới đây, GVR sẽ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá, tức một cổ phiếu được nhận 600 đồng.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1232.7 tỷ đồng trong phiên VN-Index phá vỡ mốc 1600 điểm, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1363.0 tỷ đồng.
Bất chấp lực đỡ từ nền tảng vĩ mô, VN-Index chậm nhịp hơn so với các thị trường toàn cầu trong tháng 10.
Tháng 10 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 310.651 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 310.000 cá nhân tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: