Chỉ số kết phiên sáng với mức tăng 15,26 điểm tương đương 0,89%. Chỉ riêng VHM tăng 4,78% đã đem về hơn 3,3 điểm. Trong 3 phiên lên giá mạnh liên tục, VHM đã tăng 16,7%. Điểm số còn được hỗ trợ từ BID tăng 1,35%, HPG tăng 2,25%, FPT tăng 1,7%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa sàn HoSE.
VN30-Index đang tăng 0,78% với 19 mã tăng/8 mã giảm. Đáng chú ý là thanh khoản rổ này giảm mạnh 24% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 8.732 tỷ đồng. Ba cổ phiếu giao dịch lớn nhất rổ là HPG, MBB, SHB, SSI và VPB chiếm 45,7% tổng giá trị khớp lệnh.
Mặc dù độ rộng tốt nhưng sức mạnh của các blue-chips đang phân hóa nhiều. VHM, HPG, FPT và BID là 4 mã duy nhất tăng trên 1%, còn lại đều kém. Phía giảm hiện không có mã nào đáng kể, yếu nhất là STB cũng chỉ mất 0,67%. Các trụ lớn đang giữ giá khá ổn định trong khi các mã tầm trung có tín hiệu bị ép xuống rõ nét. BID vẫn chốt được mức cao nhất, VHM chỉ tụt nhẹ 0,41%, TCB lùi 1 bước giá, VCB cũng trượt giảm không đáng kể. Ngược lại VPB, VRE, VJC, LPB, SSI, STB, GVR đều đã phải trả lại ít nhất 1% so với mức cao nhất đầu ngày.
Sáng nay có tín hiệu dịch chuyển dòng tiền sang các cổ phiếu vừa và nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE giảm nhẹ hơn 7% so với sáng hôm qua, tương đương giảm tuyệt đối 1.284 tỷ đồng. Tuy nhiên rổ VN30 giảm tới 2.686 tỷ đồng. Nói cách khác, tiền vào ổn định hơn ở cổ phiếu tầm trung.
Chỉ số Midcap đang tăng 1,1% với độ rộng áp đảo 53 mã tăng/13 mã giảm. GEE và SBT đang kịch trần. Loạt cổ phiếu tăng mạnh và hút tiền có CII tăng 5,01% khớp 612 tỷ đồng; VCI tăng 2,79% với 374,1 tỷ; VND tăng 1,7% với 296,2 tỷ; PDR tăng 1,72% với 280,6 tỷ; BSR tăng 2,81% với 254,8 tỷ; VCG tăng 1,62% với 218,3 tỷ. Nhóm thanh khoản vượt trăm tỷ và giá tăng trên 1% cũng khá nhiều.
Tổng thể sàn HoSE có 79 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên thì rổ VN30 chỉ có 4 mã. Về mặt số lượng là không nhiều, nhưng mức độ tập trung thanh khoản lại cao, đạt 39% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Nói cách khác, dòng tiền đang dồn vào các cổ phiếu trọng điểm và cũng đạt hiệu quả giá khá tốt. Việc VN-Index vượt vùng đỉnh 1700 điểm đang đem lại sự vui buồn khác nhau và không phải nhà đầu tư nào cũng nhìn thấy danh mục của mình tăng trưởng.
Tuy vậy ở phía giảm giá cũng không có nhiều giao dịch đáng chú ý. 48 mã giảm hơn 1% trong nhóm đỏ thì chỉ có 4 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. Dẫn đầu là HHS với 100,9 tỷ, giá giảm 1,52%. Còn lại là DCL giảm 1,68% với 14,3 tỷ; PHR giảm 1,08% với 11,1 tỷ, TNT giảm 1,69% với 10,8 tỷ. Như vậy nhà đầu tư có thể không vui vì danh mục không tăng nhiều, nhưng cũng không đến nỗi buồn vì thua lỗ ngược.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm 26% quy mô bán ra so với sáng hôm qua trong khi tăng nhẹ 2% phía mua. Điều này giúp vị thế ròng chỉ còn -356 tỷ đồng so với -1.091 tỷ đồng sáng hôm qua. Nhiều cổ phiếu được mua bán trái chiều quy mô lớn như VPB -198,9 tỷ đồng ròng thì HPG là +193,6 tỷ. CTG -186,9 tỷ thì VHM +163,3 tỷ. Ngoài ra MBB, VRE, STB, VCI, MSN, SSI, VIX là các mã khác bị bán ròng từ 50 tỷ đồng trở lên. Phía mua ròng có FPT, VIC, GEX, NLG là trên 30 tỷ mỗi mã.
Việc các trụ đang kéo VN-Index vượt lên xa khỏi mốc 1700 điểm vẫn chưa đem lại sự bùng nổ thanh khoản rõ rệt nào. Điều này không giống với diễn biến đột phá thường thấy. Có lẽ nhà đầu tư vẫn đang chú ý đến danh mục của mình và không tin tưởng nhiều vào hiện tượng kéo trụ.




Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Dòng tiền cực nhỏ sáng nay tiếp tục “mở đường” cho nhịp điều chỉnh kiểm tra áp lực bán. HoSE khớp cả phiên chỉ đạt 4.752 tỷ đồng, giảm mạnh 20% so với sáng hôm qua và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục hồi đầu tháng 6 vừa qua.
Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Nhóm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài ghi nhận mức giảm giá trị giao dịch mạnh nhất, lần lượt 46,2% và 29,4% so với tháng trước, cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn duy trì tâm lý thận trọng và chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng trong bối cảnh thiếu các động lực hỗ trợ rõ ràng.
Riêng giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng thông qua thị trường chứng khoán. Đây là con số rất lớn, gấp hơn hai lần tổng lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán trong cả giai đoạn 2020-2025.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...