VN-Index đóng cửa tăng 18,64 điểm tương đương +1,1%. Chốt phiên sáng chỉ số này tăng 10,63 điểm (+0,63%). Độ rộng cũng có cải thiện khá với 157 mã tăng/146 mã giảm (phiên sáng là 115 mã tăng/160 mã giảm).
Nhóm cổ phiếu ngân hàng nói riêng và các blue-chips VN30 nói chung giao dịch tích cực hơn đáng kể: Thống kê có 18/30 mã nhóm này tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 10 cổ phiếu khác tụt giá. Tăng ấn tượng nhất là các trụ ngân hàng trừ VCB. CTG có nhịp “bay cao” từ khoảng 1h30 trở đi và tăng liên tục. Đóng cửa CTG vượt tham chiếu 3,97% trong khi chốt phiên sáng vẫn còn giảm 0,19%. VPB cũng khá mạnh, tăng riêng chiều nay 2,23%, đóng cửa tổng cộng +3,22%. Đây là hai mã ngân hàng thuộc Top 10 vốn hóa của sàn HoSE.
Các mã ngân hàng còn lại cũng tốt, VIB, TPB, TCB, STB, MBB, BID, ACB đều tăng cao hơn phiên sáng và vượt tham chiếu. Tiếc rằng nhóm giảm có VCB, cổ phiếu này tụt thêm 0,47% nữa và đóng cửa giảm 1,24% so với tham chiếu. SSB, SHB, LPB cũng lùi giá.
Cổ phiếu ngân hàng trên các sàn có 16/27 mã xanh nhưng cũng không mạnh đồng đều, chỉ 8 mã chốt phiên tăng hơn 1%. Tuy nhiên dòng tiền vào cổ phiếu ngân hàng có thay đổi rõ rệt, chỉ riêng các mã ở HoSE đã giao dịch tới gần 11.537 tỷ đồng, tăng 39% so với hôm qua và cao nhất 17 phiên. SHB giao dịch lớn nhất thị trường với 3.395 tỷ đồng. VPB, CTG, MBB cũng gia nhập “nhóm ngàn tỷ”. Thậm chí cổ phiếu ngân hàng là yếu tố quyết định giúp thanh khoản chung trên sàn HoSE tăng nhẹ 2% so với hôm qua. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm của sàn khoảng 492 tỷ đồng thì các cổ phiếu ngân hàng đã tăng tới 3.230 tỷ đồng.
VN30-Index chốt phiên tăng 0,93% với 18 mã tăng/11 mã giảm. Gần như toàn bộ 10 cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất cho VN-Index đều thuộc rổ này, trừ VPL và EIB. Tuy vậy sức mạnh cũng không “thoát khỏi” sự chi phối của cổ phiếu ngân hàng và nhóm Vin. Ngoài các mã thuộc 2 nhóm này chỉ thêm duy nhất GVR tăng 2% là đáng kể.
Đà leo dốc tích cực hơn của VN-Index cũng có tác động khá tốt đến tâm lý chung. Sự thay đổi của độ rộng so với phiên sáng là một bằng chứng. Ngoài ra, mặt bằng giá cũng được nâng lên chút ít, trong 157 mã xanh, đã có 69 mã tăng hơn 1% so với 42 mã buổi sáng. Dĩ nhiên ngân hàng và Vin vẫn là nòng cốt. Một số mã tầm trung cũng rất đáng chú ý là BSR, GEE và PET kịch trần với thanh khoản trên trăm tỷ đồng mỗi mã. CII tăng 1,96%, HAG tăng 2,09%, PDR tăng 2,64%, TCH tăng 1,29%, DBC tăng 1,09%, BAF tăng 1,14%, HDC tăng 2,82%...
Điều khá bất ngờ là thanh khoản sàn HoSE chiều nay lại giảm 17,7% so với buổi sáng, rổ VN30 cũng giảm 17,9%. Như vậy chiều nay đã có yếu tố tiết cung giúp giá nhích lên. Có vẻ sau khi VN-Index nửa sau phiên sáng và ít phút đầu phiên chiều có nhịp lùi lại về gần 1700 điểm và đứng vững, bên bán đã giảm áp lực, mở đường cho bên mua nâng giá.
Một diễn biến ngược dòng gây chú ý là giao dịch ở nhóm chứng khoán, hầu hết là đỏ. Toàn nhóm chỉ có 8 mã xanh và đều là những cổ phiếu ít quan trọng như EVS, CTS, IVS, VUA, VDS, SHS, TVS, APG. Ngược lại nhóm dẫn dắt thì yếu: SSI giảm 1,33%, VCI giảm 1,83%, HCM giảm 0,55%, VND giảm 1,47%... Thậm chí 13 mã nhóm này còn giảm quá 1% so với tham chiếu.
Với phần lớn cổ phiếu dao động khá nhỏ bất kể xanh hay đỏ, thị trường hôm nay không có diễn biến bùng nổ thường thấy khi vượt qua một ngưỡng cản tâm lý quan trọng. Nhóm ngân hàng và Vin tác động điểm số quá nhiều, tới 13 điểm trong tổng mức tăng 18,64 điểm của VN-Index.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ra khá mạnh chiều nay, mức ròng tăng thêm -514 tỷ đồng nữa. Tính chung cả ngày, sàn HoSE bị rút đi gần 1.605 tỷ đồng. HNX và UpCOM cũng bị bán ròng tầm 137 tỷ đồng nữa. Như vậy sau phiên hôm qua đảo chiều mua ròng nhẹ 220 tỷ, khối này đã quay lại quỹ đạo bán ròng “ngàn tỷ” vốn đã kéo dài hơn chục phiên trước đó.
Trong tháng 7, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng tích lũy quanh vùng 1.860 điểm. Các ngưỡng hỗ trợ cần chú ý gồm 1.800 điểm, và xa hơn là 1.760 điểm.
Nếu tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng 15-16% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực khoảng 3-5%, chỉ trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan và Singapore, trở thành một trong những mức cao nhất châu Á.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Dòng tiền cực nhỏ sáng nay tiếp tục “mở đường” cho nhịp điều chỉnh kiểm tra áp lực bán. HoSE khớp cả phiên chỉ đạt 4.752 tỷ đồng, giảm mạnh 20% so với sáng hôm qua và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục hồi đầu tháng 6 vừa qua.
Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...