
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
An Huy
15/09/2021, 19:01
Cổ phiếu các công ty sòng bạc ở Macau giảm tới 1/3 trong phiên giao dịch ngày 15/9, khiến giá trị vốn hoá thị trường của các công ty này “bốc hơi” khoảng 14 tỷ USD...
Cú giảm này diễn ra khi chính quyền Macau bắt đầu một cuộc cải tổ quy chế giám sát đối với ngành sòng bạc.
Theo tin từ Reuters, chính quyền Macau vừa đưa ra đề xuất điều chỉnh luật sòng bạc của vùng lãnh thổ. Cuộc cải tổ diễn ra trước khi Macau dự kiến tiến hành cuộc đấu thầu lại về giấy phép hoạt động sòng bạc vào năm 2022.
Điều này khiến giới đầu tư cổ phiếu ở Hồng Kông - nơi các công ty casino Macau niêm yết - thêm phần hoảng sợ, bởi thị trường vốn dĩ đã bị phủ bóng bởi những động thái tăng cường giám sát mạnh tay gần đây của Chính phủ Trung Quốc đối với một loạt lĩnh vực từ công nghệ tới giáo dục và bất động sản. “Gọng kìm” giám sát siết lại đã khiến các công ty Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông “bốc hơi” hàng trăm tỷ USD vốn hoá trong năm nay.
Mức giảm mạnh nhất phiên này thuộc về cổ phiếu Wynn Macau, với mức giảm 34% xuống mức thấp chưa từng thấy. Sands China giảm 28%, Galaxy Entertainment, SJM và Melco Entertainment cũng giảm chóng mặt. Tổng giá trị vốn hoá của các công ty vận hành sòng bạc này sụt giảm 109 tỷ Đôla Hồng Kông, tương đương 14 tỷ USD.
Ngày 14/9, người đứng đầu cơ quan kinh tế và tài chính của chính quyền Macau, ông Lei Wai Nong, công bố thời hạn tham vấn 45 ngày về quy chế giám sát ngành sòng bạc, bắt đầu từ ngày 15/9. Ông Lei nói việc giám sát các casino ở Macau hiện vẫn chưa đầy đủ.
Ngày càng lo ngại về sự phụ thuộc của Macau vào công nghiệp sòng bạc, nhưng Bắc Kinh đến nay chưa phát tín hiệu nào về việc quy trình đấu thầu lại giấy phép hoạt động casino ở vùng lãnh thổ này sẽ được đánh giá như thế nào. Tất cả giấy phép hoạt động sòng bạc hiện nay ở Macau sẽ hết hạn vào tháng 6/2022.
Trong một cuộc họp báo ngày 14/9, ông Lei nêu chi tiết 9 lĩnh vực tham vấn, bao gồm số giấy phép sòng bạc được cấp, tăng cường bảo vệ phúc lợi cho nhân viên sòng bạc, và đưa đại diện của chính quyền tới giám sát hoạt động hàng ngày tại các casino.
Những năm gần đây, Macau đã siết chặt giám sát các sòng bạc, bao gồm ngăn chặn dòng tiền phi pháp từ Trung Quốc đại lục chảy vào các casino ở Macau, hoạt động cho vay ngầm và chuyển tiền bất hợp pháp. Bắc Kinh cũng đẩy mạnh cuộc chiến đối với dòng vốn chảy từ đại lục sang các sòng bạc Macau, khiến doanh thu từ khách VIP của các casino bị ảnh hưởng nặng nề.
Tháng 6 năm nay, Macau tăng gấp đôi số thanh tra sòng bạc và tái cấu trúc nhiều cơ quan để tăng cường giám sát đối với ngành công nghiệp này.
Cuộc cải tổ quy chế sòng bạc này của Macau được khởi động trong bối cảnh nền kinh tế Macau gặp khó vì lượng du khách sụt giảm do đại dịch Covid-19. Những tháng gần đây, doanh thu của các casino ở Macau có cải thiện, nhưng vẫn chưa bằng một nửa so với hồi năm 2019.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 26/10 tuyên bố đã đạt thỏa thuận thương mại với Malaysia và Campuchia, cũng như khuôn khổ cho thỏa thuận thương mại với Thái Lan và Việt Nam trong chuyến công du châu Á của ông Trump...
Các nhà đàm phán thương mại cấp cao của Mỹ và Trung Quốc này 26/10 đã đạt một thỏa thuận thương mại khung để Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình quyết định trong cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong tuần này...
Đầu tuần này, Mỹ và Trung Quốc đều cho thấy những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng thương mại, nhưng sau đó, Mỹ lại có những động thái làm gia tăng căng thẳng, không chỉ với Mỹ mà còn với một số đối tác quan trọng khác...
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 24/10 có những động thái mới làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (24/10), với cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục, nhờ số liệu lạm phát yếu hơn kỳ vọng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục giảm lãi suất...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: