Một tín hiệu có thể xem là tích cực, khi số lượng cổ phiếu giảm sâu không nhiều bằng số tăng hôm qua. Nói cách khác, dù phiên này có điều chỉnh thì nhà đầu tư ngắn hạn cũng không đến nỗi mất trắng.
Cụ thể, hôm qua sàn HoSE có 144 cổ phiếu tăng vượt 2% nhưng hôm nay chỉ có 74 mã giảm quá 2%. Hôm qua cũng có 22 cổ phiếu tăng kịch trần, hôm nay duy nhất một mã giảm sàn. Ngay cả khi độ rộng cho thấy số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo số tăng thì cũng là biên độ điều chỉnh thông thường sau một phiên tăng nóng.
Tuy vậy mức độ điều chỉnh ở cổ phiếu vẫn bất lợi hơn nhiều so với chỉ số. VN-Index đóng cửa giảm 10,2 điểm tương đương -0,6% nhưng tới 162 mã giảm trên 1%. Hiện tượng đỡ trụ vẫn đang có hiệu lực. VIC chốt phiên tăng 0,17%, VHM tăng 0,39%, LPB tăng 1,54%, VPL tăng 6,91%, SSI tăng 1,37% là những cổ phiếu đáng chú ý nhất.
VN30-Index đóng cửa giảm 0,49% với 7 mã tăng/21 mã giảm. Mặt bằng giá nhóm blue-chips này kém hơn hẳn phiên sáng. Thống kê có tới 26 cổ phiếu trong rổ đã giảm so với mức chốt buổi sáng, chỉ 4 mã có cải thiện. Một số mã còn xanh cũng cho thấy sức ép khá lớn: MWG trượt giảm 1,52% so với phiên sáng để đóng cửa khá đuối với mức tăng 0,52%. LPB trả lại 1,31% riêng buổi chiều, chốt phiên còn tăng 1,54%. SSI, VHM, GAS, DGC là các cổ phiếu khác vẫn trên tham chiếu nhưng cũng là suy yếu so với buổi sáng.
Nhìn tổng thể sàn HoSE cũng tương tự với các nhóm cổ phiếu khác: Số mã giảm quá 1% ghi nhận tới 162 mã trong khi buổi sáng là 99 mã. Thanh khoản sàn này phiên chiều không thay đổi nhiều so với buổi sáng, thậm chí giảm nhẹ gần 1%. Điều này xác nhận giá lùi xuống sâu hơn vẫn chủ yếu do dòng tiền mua kém.
Trong bối cảnh đó, các cổ phiếu đã yếu từ sáng tiếp tục giảm thêm, nhiều mã lao dốc khá nặng như CII giảm 3,46%, STB giảm 2,17%, VCI giảm 2,13%, DXG giảm 3,06%, DIG giảm 4,13%, VSC giảm 3,62%, TPB giảm 2,52%... Những cổ phiếu này đều khớp trên 200 tỷ đồng mỗi mã…
Chỉ số Midcap kết phiên giảm 1,34%, Smallcap giảm 1,01%. Hầu hết các mã giảm quá 2% đều thuộc hai rổ này (duy nhất STB thuộc VN30). TCD giảm sàn, HSL giảm 6,48%, TNI giảm 5,82%, ANV giảm 4,59%, EVG giảm 3,64%, SCR giảm 3,52%... với thanh khoản khá cao.
Ở phía tăng giá, độ rộng xác nhận chỉ có 77 mã xanh/247 mã đỏ và giao dịch tăng giá tích cực với thanh khoản trên 10 tỷ đồng chỉ có 9 cổ phiếu. Ngoài SSI, LPB thuộc VN30, có thêm CTD tăng 3,49%, VPL tăng 6,91%, CTS tăng 1,45%, FRT tăng 4,23%, CTI tăng 1,76%, NAF tăng 2,25%, VJC tăng 6,94%.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mạnh 25% quy mô bán ra so với phiên sáng. Mức ròng tương ứng cũng tăng lên 734,7 tỷ đồng so với -607,5 tỷ đồng phiên sáng. Như vậy hôm nay quy mô rút ròng đã giảm đi một chút so với hôm qua. Áp lực bán vẫn đang dồn vào cổ phiếu VN30 với khoảng 1.088 tỷ đồng. Các mã bị bán chính là STB -218,7 tỷ, VRE -197,5 tỷ, VHM -180,4 tỷ, SHB -173,6 tỷ, SSI -169,3 tỷ, VPB -159,3 tỷ, MBB -147,9 tỷ, MSN -111,7 tỷ. Phía mua ròng có HPG +258 tỷ, FPT +108 tỷ, GEX +92,6 tỷ.
Tâm lý nhà đầu tư có tín hiệu chững lại trong phiên hôm nay cũng là thay đổi thông thường. Sau phiên tăng khá nóng hôm qua dòng tiền dễ thận trọng trở lại. Mặt khác đêm nay FTSE sẽ công bố thông tin rà soát phân loại thị trường. Mặc dù Việt Nam khả năng rất cao được nâng hạng, nhưng kịch bản xấu vẫn có thể xảy ra. Do đó nhà đầu tư không vội vàng gì một phiên giao dịch.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.