Qua công tác nắm tình hình, công an phường Hương Trà phát hiện nữ sinh viên T.H.L (SN 2007, trú xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa) bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an gọi điện thông báo: “L liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và yêu cầu em phải chứng minh mình không liên quan đến vụ việc, nếu không sẽ bị phạt 300 triệu đồng”.
Đối tượng liên tục gây áp lực khiến L. hoang mang, lo sợ và cảm thấy bị khống chế về mặt tinh thần. Theo yêu cầu, L. đã đến thuê phòng khách sạn để tham gia cuộc làm việc online qua Zoom.
Trong buổi làm việc kéo dài nhiều giờ, có khoảng 6-7 đối tượng lừa đảo mặc trang phục của công an tham gia, liên tục gây áp lực và đe dọa tinh thần em. Qua quá trình nói chuyện trực tuyến trên Zoom, nhóm lừa đảo yêu cầu L. đi vào TP Hồ Chí Minh để gặp một số “công an” khác làm việc. Tuy nhiên, L. không đồng ý.
Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo: Người dân cần cảnh giác, không nghe, làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo. Trong quy định, lực lượng công an không gọi điện, nhắn tin hay yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra...
Các đối tượng đã khai thác tâm lý của L. khi biết em chuyển sang học một chuyên ngành khác phù hợp với sở thích cá nhân từ đó, chúng dụ dỗ, thuyết phục L. đi du học tại Nhật Bản và yêu cầu em phải kiếm đủ 300 triệu đồng để chuyển vào tài khoản, làm visa.
Tối 5/10/2025, Công an phường Hương Trà đã tìm được L. tại khách sạn và đưa về gia đình.
Sự việc thêm một lần cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn của các đối tượng phạm tội trên không gian mạng. Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với tội phạm giả danh cán bộ cơ quan nhà nước (công an, viện kiểm sát…) để thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng đánh vào tâm lý sợ hãi và thiếu hiểu biết pháp luật để dẫn dắt nạn nhân vào kịch bản được chuẩn bị sẵn là yêu cầu “hợp tác điều tra”. Chúng nghiên cứu kỹ hành vi, thói quen sử dụng mạng xã hội của nạn nhân, khai thác thông tin cá nhân để tăng độ “thật” của câu chuyện.
Trong quá trình liên hệ, tội phạm vừa đe dọa, vừa vỗ về, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái sợ hãi – lệ thuộc – tuân theo. Có trường hợp, đối tượng duy trì liên lạc hàng giờ đồng hồ, bị kiểm soát tâm lý đến mức người bị hại tin rằng chỉ cần làm trái yêu cầu là sẽ bị bắt.




Nhiều ý kiến của các cơ quan, tổ chức đề nghị phải nghiên cứu phương thức quản lý thay thế phù hợp đối với các quy định dự kiến bãi bỏ; áp dụng cơ chế kiểm soát chất lượng dựa trên rủi ro, nhất là các đơn vị cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp có lợi ích công chúng hoặc doanh nghiệp có quy mô lớn.
Tòa phúc thẩm xác định dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng... nên yêu cầu nhận đất của các bị hại là không có cơ sở pháp lý để chấp nhận. Các bị hại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng tiền. Bị cáo Hậu còn phải bồi thường hơn 4.300 tỷ đồng...
Liên quan dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Bộ Tài chính đề xuất đưa hoạt động dịch vụ kế toán ra khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2025 và cắt giảm toàn bộ thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Theo cơ quan công an, lợi dụng vị trí công tác, các nhân viên ngân hàng cấu kết với nhiều đối tượng khác mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp...
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm dừng đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can, người liên quan. Riêng bị can Phó Đức Nam sở hữu tổng cộng 25 bất động sản...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Sự chia sẻ lớn hơn của chính sách tài khóa; các công cụ điều tiết, đảm bảo sự vận hành của thị trường, lưu thông hàng hóa; chính sách về an ninh năng lượng, dự trữ năng lượng... là những giải pháp được đề xuất để giảm áp lực lạm phát từ nay đến cuối năm.