22:35 17/04/2023

Công ty chứng khoán nói gì khi thanh khoản thị trường giảm đột ngột?

Hà Anh

Với trạng thái hiện tại, trong ngắn hạn VN-Index có thể trở lại xu hướng tăng ngắn hạn bất kỳ lúc nào và khi đó mục tiêu hướng tới có thể là vùng kháng cự ngắn hạn 1.080 điểm, tiếp đó là 1.150 điểm...

Theo TVSI, cơ hội tăng giá ngắn hạn chỉ được thiết lập trở lại nếu VN-Index vượt thành công và duy trì kết tuần ở trên vùng cân bằng trước đó tại ngưỡng quanh khu vực 1065 – 1070 điểm.
Theo TVSI, cơ hội tăng giá ngắn hạn chỉ được thiết lập trở lại nếu VN-Index vượt thành công và duy trì kết tuần ở trên vùng cân bằng trước đó tại ngưỡng quanh khu vực 1065 – 1070 điểm.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 18/4/2023.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/4, VN-Index tăng nhẹ 0,92 điểm, tương đương 0,09% lên 1053,91 điểm. Trong khi đó, HnxIndex giảm 0,62 điểm, tương đương 0,3%, xuống 206,63 điểm.

VN-Index sẽ đối mặt nguy cơ giảm về các vùng hỗ trợ sâu hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index sẽ đối mặt nguy cơ giảm về các vùng hỗ trợ sâu hơn trong ngắn hạn nếu không vượt lên trở lại vùng kháng cự 1068-1073 điểm trong tuần này. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 1030-1035 điểm tương ứng đường kênh dưới của kênh sideway biên độ rộng từ tháng 12/2022 đến hiện tại.

Trong kịch bản VN-Index thử thách không thành công vùng kháng cự 1068-1073 điểm hoặc xuyên thủng vùng hỗ trợ quanh 1050 điểm, nhà đầu tư cân nhắc cơ cấu lại danh mục theo hướng bán giảm tỷ trọng các vị thế ngắn hạn tạo dư địa tiền mặt cho việc nắm bắt các cơ hội mới nếu thị trường giảm sâu.
Các hoạt động trading tuần này có thể tham khảo tại các vùng hỗ trợ quanh 1050 điểm và vùng 1030-1035 điểm và vùng kháng cự gần 1068-1073 điểm”.

Những phiên tới, thị trường có thể giao dịch trong vùng 1.045-1.055

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Thị trường giằng co trong vùng 1,050-1,055 cả ngày hôm nay trước khi đóng cửa tại 1,053.81 điểm, gần như không đổi so với phiên trước. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 9/19 ngành tăng điểm, trong đó Ô tô và phụ tùng; Tài nguyên cơ bản; Du lịch và giải trí.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả hai sàn HSX và HNX. Đà giảm mạnh trong phiên trước đó đã chững lại trong ngày hôm nay. Trong những phiên tới, thị trường có thể giao dịch trong vùng 1.045-1.055".

Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang trong khu vực điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Phiên đầu tuần thị trường tăng điểm nhẹ 0,92 điểm (0,09%) với khối lượng giao dịch tiếp tục giảm xuống mức thấp. Chốt phiên, VN-Index đóng cửa ở 1.053,81 điểm và vẫn duy trì được trạng thái vận động trong kênh tăng giá ngắn hạn mặc dù chỉ số này đã rơi xuống dưới đường MA20 (động lực tăng giảm đi).

Với trạng thái hiện tại, xét theo góc nhìn ngắn hạn VN-Index vẫn đang trong khu vực điều chỉnh tuy nhiên chúng tôi hy vọng đà giảm của thị trường sẽ kết thúc để tạo ra đợt tăng giá mới nếu VN-Index tiếp tục hồi phục trong các phiên tiếp theo. Với trạng thái hiện tại, trong ngắn hạn VN-Index có thể trở lại xu hướng tăng ngắn hạn bất kỳ lúc nào và khi đó mục tiêu hướng tới có thể là vùng kháng cự ngắn hạn 1.080 điểm, tiếp đó là 1.150 điểm. Trong trường hợp VN-Index đánh mất kênh tăng giá nói trên (giảm sâu xuống dưới khu vực 1.050 điểm) chỉ số nhiều khả năng sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 1.020 điểm.

Xu hướng trong trung và dài hạn của VN-Index vẫn không thay đổi khi vẫn đang trong quá trình tích lũy chặt chẽ dần với khối lượng cạn kiệt. Tình hình vĩ mô cả thế giới và trong nước hiện nay rất khó đoán định với các tín hiệu tích cực và rủi ro đan xen. Do đó, chúng tôi nhận định thị trường sẽ còn tiếp tục tích lũy trong thời gian dài cho đến khi VN-Index hội tụ đủ các yếu tố cần thiết (vĩ mô, dòng tiền) trước khi bước vào sóng tăng điểm (uptrend) mới.

Với nhận định thị trường như trên, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư ngắn ngạn có thể tận dụng các phiên điều chỉnh đang diễn ra để giải ngân với kỳ vọng VN-Index sẽ duy trì đà hồi phục theo kênh giá, tuy nhiên chỉ nên duy trì tỷ trọng trung bình.

Các nhà đầu tư với mục tiêu đầu tư nắm giữ trung - dài hạn (đón đầu giai đoạn bùng nổ sau tích lũy) vẫn có thể tiếp tục chiến lược mua dần trong các giai đoạn thị trường điều chỉnh giảm, nên hướng tới các nhóm cổ phiếu đầu ngành, các cổ phiếu đang tích lũy và không bị điều chỉnh sâu, có kỳ vọng kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng trong năm nay".

Áp lực rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam - KBSV)

“VN-Index trải qua một nhịp rung lắc giằng co trước khi dần hồi phục và lấy lại sắc xanh về cuối phiên. Lực cung bán ra có phần suy yếu kết hợp với lực cầu bắt đáy gia tăng về cuối phiên đã giúp cho chỉ số bảo vệ thành công ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh 1050. Mặc dù áp lực rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới, cơ hội mở rộng đà hồi phục và hướng lên vùng kháng cự gần quanh 1065 (+-5) của VN-Index vẫn tiếp tục được bảo lưu.

Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ bán hạ tỷ trọng các vị thế trading đã trong trường hợp ngưỡng hỗ trợ đã đề cập bị phá vỡ”.

Dòng tiền “đầu cơ” vẫn đang ở lại và khả năng thị trường có thể sẽ còn nhịp hồi

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục tăng trong phiên kế tiếp với xác suất cao. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể tăng và kiểm tra lại đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1,060 điểm), điểm tích cực là dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu bất động sản cho thấy dòng tiền “đầu cơ” vẫn đang ở lại thị trường và có khả năng thị trường có thể sẽ còn nhịp hồi phục sóng tăng 05 trước khi bước vào chu kỳ điều chỉnh. Tuy nhiên, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư đang tiếp tục bi quan.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục cơ cấu lại danh mục do các cổ phiếu bắt đầu chuyển sang xu hướng tiêu cực hơn trong ngắn hạn và dừng mua mới, nhưng các nhà đầu tư không nên bán tháo ở các nhịp giảm mạnh do thị trường có thể sẽ có các nhịp hồi”.

Xu hướng ngắn hạn của chỉ số đang chưa xác định rõ ràng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – TVSI)

"VN-Index vẫn tiếp tục với một phiên giao dịch chủ đạo là giảm điểm trong phần lớn thời gian và chỉ số chỉ ghi nhận phục hồi ngắn trở lại vào cuối phiên giao dịch ATC. Chỉ số phần nào ghi nhận cân bằng tạm thời khi các mã giảm mạnh trước đó như nhóm ngành BĐS đã có tín hiệu hồi phục trở lại trong phiên ngày hôm nay

VN-Index đóng cửa tăng nhẹ và kết phiên với cây nến Doji đi kèm thanh khoản rất thấp, cho thấy chỉ là tín hiệu hồi phục nhẹ trở lại sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp. Chỉ số vẫn đang duy trì ở trong vùng hỗ trợ ngắn hạn là điểm cân bằng giai đoạn trước đó với vùng chỉ số 1050 – 1055 điểm.

Xu hướng tăng giá ngắn hạn của chỉ số đã tạm thời mất đi dù cho VN-Index vẫn đang giữ được kênh tăng giá từ tháng 11 và chỉ số vẫn đang vận động theo khung sideway trung hạn biên độ rộng với hỗ trợ dưới là vùng 1013 – 1030 điểm và kháng cự trên là vùng 1095 – 1125 điểm.

Với việc ghi nhận phục hồi trở lại vào cuối phiên, kỳ vọng đà hồi phục sẽ tiếp diễn trong các phiên giao dịch sắp tới nhưng dự báo vẫn là cơ hội để hạ tỷ trọng cổ phiếu trong ngắn hạn. Cơ hội tăng giá ngắn hạn chỉ được thiết lập trở lại nếu VN-Index vượt thành công và duy trì kết tuần ở trên vùng cân bằng trước đó tại ngưỡng quanh khu vực 1065 – 1070 điểm.

Xu hướng ngắn hạn của chỉ số đang chưa xác định rõ ràng và cần thêm một vài phiên sắp tới để xác nhận. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp hồi phục để thu hẹp danh mục đầu cơ ngắn hạn và tăng tỷ trọng các mã cổ phiếu đầu tư dài hạn. Tỷ trọng cổ phiếu đầu cơ ngắn hạn hiện tại không nên vượt quá 50%".

Trong ngắn hạn, VN-Index có thể ghi nhận trạng thái hồi phục với vùng kháng cự gần là 1.060 – 1.063 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI –SSI)

“VN-Index nỗ lực cân bằng sau nhịp giảm đáng kể vào cuối tuần. Rung lắc, giằng co là trạng thái chính xuyên suốt phiên giao dịch của chỉ số. VN-Index đóng cửa tại 1.053,9 điểm, tăng nhẹ so với tham chiếu. Khối lượng giao dịch ghi nhận ở mức thấp nếu so với mức bình quân 20 phiên, đạt hơn 407,2 triệu cổ phiếu.

Trên đồ thị ngày, vận động của VN-Index vẫn đang bám sát quanh khu vực MA 20 và MA 50 ngày, tiếp diễn xu thế đi ngang được hình thành kể từ giai đoạn đầu năm 2023. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể ghi nhận trạng thái hồi phục với vùng kháng cự gần là 1.060 – 1.063 điểm. Vận động của dòng tiền khối ngoại tiếp tục là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới diễn biến của thị trường”.

VN-Index khả năng cao sẽ giao dịch tích lũy trong biên độ hẹp trong các phiên tới để tìm điểm cân bằng

(Công ty chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“Về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên tạo nến dạng hammer cho thấy lực cầu đã dần xuất hiện trở lại khi chỉ số chạm vùng hỗ trợ. Xét về khung đồ thị giờ, các chỉ báo đã có dấu hiệu tạo đáy và đang dần tích cực hướng lên cho thấy thanh khoản mua chủ động đã bắt đầu gia tăng trở lại.

Với xu hướng đang co hẹp lại của dải Bollinger band ở khung đồ thị ngày, VN-Index khả năng cao sẽ giao dịch tích lũy trong biên độ hẹp trong các phiên tới để tìm điểm cân bằng trước khi có thể ghi nhận nhịp phục hồi tích cực hơn. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư bám sát thị trường, tận dụng cơ hội giải ngân đối với các nhóm cổ phiếu thuộc ngành điện, chứng khoán nếu chỉ số quay trở lại xu hướng đi lên trong những phiên tới”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.