08:14 18/12/2013

Cung dầu thô tại Mỹ dự báo giảm mạnh

Thanh Hải

Từ đầu năm tới nay, thị trường xăng, dầu đã chịu sức ép lớn trước tình hình lượng tiêu thụ yếu trong khi lượng cung tăng mạnh

Theo giới phân tích, cung ứng dầu thô tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 13/12 vừa qua có thể đã giảm tiếp 4 triệu thùng - Ảnh: Getty.<br>
Theo giới phân tích, cung ứng dầu thô tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 13/12 vừa qua có thể đã giảm tiếp 4 triệu thùng - Ảnh: Getty.<br>
Phiên giao dịch hàng hóa năng lượng đêm qua (17/12), giá các mặt hàng xăng, dầu thô kỳ hạn trên thị trường thế giới đã hạ nhiệt sau khi tăng khá mạnh từ cuối tuần qua, do nhà đầu tư chờ đợi báo cáo về lượng cung.

Theo giới phân tích trong cuộc điều tra của tổ chức Platts, cung ứng dầu thô tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 13/12 vừa qua có thể đã giảm tiếp 4 triệu thùng, sau khi đã giảm hơn 10 triệu thùng trong một tuần trước đó. Nếu điều này đúng sự thực, thì cung ứng dầu thô tại Mỹ sẽ giảm 3 tuần liên tiếp, tạo đà cho giá dầu đi lên mạnh hơn trong những phiên tới.

Giới phân tích cũng dự báo, cung xăng trong tuần tăng 1,4 triệu thùng, các chế phẩm khác từ dầu thô giảm 1 triệu thùng. Theo kế hoạch, Viện Dầu khí Mỹ sẽ đưa ra báo cáo đầu tiên về lượng dự trữ xăng, dầu hàng tuần vào cuối ngày 17/12 (giờ Mỹ), tiếp đó là báo cáo thống kê chính thức của Cơ quan Thông tin Năng lượng được công bố sáng 18/12 (giờ Mỹ).

Việc lượng cung được dự báo giảm là một tín hiệu đáng mừng đối với các nhà đầu tư năng lượng, trong bối cảnh thị trường tiêu thụ cuối năm đang có nhiều cải thiện. Nếu lượng cung thấp hơn so với nhu cầu tiêu thụ, giá dầu mới có cơ hội "quật khởi". Từ đầu năm tới nay, thị trường xăng, dầu thế giới đã chịu sức ép lớn từ những báo cáo tiêu thụ yếu ớt.

Tuy nhiên, những dự báo tiêu thụ chưa đủ sức đẩy giá dầu đi lên trong phiên giao dịch đêm qua, do thị trường đang chịu tác động từ những đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm rút bỏ các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng, bao gồm chương trình thu mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD hàng tháng, do các điều kiện kinh tế đang mạnh dần lên.

Hôm qua, Ủy ban Thị trường mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách thuộc FED, đã bắt đầu tiến hành cuộc họp cuối cùng trong năm 2013. Dự kiến, sau khi kết thúc vào cuối ngày 18/12 (giờ Mỹ), cơ quan này sẽ công bố các kết luận tại cuộc họp, gồm việc FED có rút bỏ ngay các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng hay tiếp tục duy trì tới tháng 3 năm tới.

Chính những lo lắng về khả năng FED ra tay sớm đã khiến thị trường năng lượng bị nhấn chìm trong phiên giao dịch đêm qua. Giới đầu tư lo ngại, một khi thiếu hụt đi các biện pháp hỗ trợ, nền kinh tế có thể sẽ bị kéo lùi trở lại giai đoạn chậm tăng trưởng thời gian qua, khiến lượng tiêu thụ trở nên trì trệ và tác động xấu tới các giao dịch năng lượng tương lai.

Kết thúc ngày giao dịch 17/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1/2014 trên sàn hàng hóa New York đã giảm 26 cent, tương ứng với 0,3%, xuống còn 97,22 USD mỗi thùng. Đầu phiên, giá dầu loại này còn lên được mức 97,90 USD mỗi thùng. Trên sàn London, giá dầu thô Brent Biển Bắc tháng 2/2014 giảm 97 cent, tương ứng 0,9%, còn 108,44 USD/thùng.

Diễn biến cùng chiều với thị trường dầu thô, chốt phiên giao dịch 17/12, trên sàn hàng hóa New York, giá dầu sưởi giao tháng 1 năm tới giảm gần 3 cent, tương ứng với 0,9%, xuống 2,96 USD mỗi gallon. Ngược dòng, giá xăng giao cùng hạn tăng nhẹ lên 2,65 USD/gallon. Giá khí đốt cũng giao tháng 1/2014 tăng nhẹ 0,2% lên chốt ngày ở 4,29 USD/ triệu BTU.