Thị trường sách điện tử toàn cầu đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với các thiết bị đọc sách điện tử (e-reader) ngày càng trở nên phổ biến nhờ vào tiến bộ công nghệ.
Theo Mordor Intelligence, thị trường e-reader toàn cầu dự kiến sẽ đạt 11,94 tỷ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 6,24%. Bắc Mỹ hiện dẫn đầu về thị phần, trong khi khu vực châu Á – Thái Bình Dương là thị trường tăng trưởng nhanh nhất, đặc biệt là tại Trung Quốc và Ấn Độ.
Các thiết bị e-reader hiện nay không chỉ cải thiện trải nghiệm đọc mà còn tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như màn hình e-ink cải tiến, trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa trải nghiệm đọc.
Amazon Kindle, với các mẫu mới như Kindle Scribe Colorsoft, đã tích hợp đèn nền và màn hình lớn, cho phép ghi chú và chỉnh sửa tài liệu. E Ink và Readmoo đã ra mắt MooInk V, máy đọc sách điện tử màu có thể gập đầu tiên trên thế giới, mang lại trải nghiệm đọc sách màu sắc sống động.
Tại Việt Nam, thị trường sách điện tử cũng đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ và dân văn phòng. Các thương hiệu như Kindle, Kobo và Boox đang chiếm lĩnh thị trường nhờ vào hệ sinh thái sách phong phú và khả năng hỗ trợ đa định dạng.
Theo Hội Xuất bản Việt Nam, tỷ lệ xuất bản phẩm điện tử đạt trên 15% trong nửa đầu năm 2025. Nền tảng sách điện tử Waka cho biết, người Việt Nam trung bình đọc sách điện tử 13 giờ 15 phút mỗi tuần, vượt qua nhiều quốc gia khác.
Sự phát triển của sách điện tử tại Việt Nam không chỉ thúc đẩy văn hóa đọc mà còn hỗ trợ giáo dục số. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo về tiêu chuẩn sách giáo khoa điện tử, nhằm tạo ra nguồn học liệu số phong phú và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Hơn 60% nhà xuất bản trong nước đã triển khai số hóa nội dung, sử dụng AI trong biên tập và phân tích nhu cầu độc giả.
Việc chuyển sang mô hình sách điện tử không chỉ phù hợp với định hướng chuyển đổi số mà còn giúp thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các vùng miền, tiết kiệm chi phí in ấn và vận chuyển. Sách điện tử trở thành trọng tâm trong chiến lược xây dựng xã hội học tập linh hoạt, đa dạng, phù hợp với từng cá nhân.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 5-2026 phát hành ngày 02/02/2026 Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://premium.vneconomy.vn/an-pham-tap-chi-kinh-te-viet-nam.html
Rạng sáng 22/6, Iran cầm hòa Bỉ 0-0 ở lượt thứ 2, bảng G, World Cup 2026. Nếu trận hòa 2-2 trước New Zealand ở ngày ra quân khiến nhiều người hoài nghi, thì màn trình diễn trước Bỉ đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Iran…
Thay vì chỉ tồn tại trong bảo tàng, sách nghiên cứu hay các chương trình giáo dục truyền thống, nhiều giá trị văn hóa Việt Nam đang được tái hiện qua video ngắn, triển lãm thực tế ảo, bản đồ số và các dự án sáng tạo do chính người trẻ thực hiện…
Lễ khai mạc tại sân Azteca kéo dài khoảng 16 phút, trở thành một trong những chương trình khai mạc ngắn nhất trong lịch sử World Cup. Dù vậy, đây là một chương trình giàu màu sắc với âm nhạc đương đại và các yếu tố văn hóa Mexico đặc trưng...
FIFA World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao được mong chờ nhất hành tinh mà còn được kỳ vọng tạo động lực cho hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu và kích thích tiêu dùng, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng thông qua nhiều nền tảng và hoạt động tương tác...
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV sắp diễn ra, với tổng cộng 102 phim, 200 suất chiếu tại các cụm rạp lớn như Lê Độ, CGV Đà Nẵng và Galaxy Đà Nẵng. Liên hoan tiếp tục khẳng định vị thế là một sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp, uy tín trong khu vực...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.