
Cơ quan công tố Hàn Quốc đang tiến hành các thủ tục nhằm bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye vì những cáo buộc cho rằng bà lạm dụng quyền lực và thông đồng với người bạn thân lâu năm cùng cựu trợ lý để nhận hối lộ từ các doanh nghiệp hàng đầu tại Hàn Quốc.
Theo tin từ Bloomberg, luật sư của Chính phủ Hàn Quốc đã nộp đơn lên Tòa án quận trung tâm Seoul, đề nghị phát lệnh bắt bà Park. Thông tin này được cơ quan công tố Hàn Quốc đưa ra ngày 27/3. Việc bắt nhà lãnh đạo bị phế truất là hợp lý và hợp pháp bởi có khả năng bà sẽ tiêu hủy mọi chứng cứ vì đến nay bà tiếp tục phủ nhận có bất kỳ hành động sai trái nào - cơ quan công tố cho hay.
Theo dự kiến, Tòa án quận trung tâm Seoul sẽ tổ chức một phiên điều trần vào sáng ngày thứ Năm tuần này để xác định xem có phát lệnh bắt bà Park hay không. Quyết định về vấn đề này sẽ được công bố vào sáng ngày thứ Sáu.
Đến nay, một loạt cựu trợ lý của bà Park đã bị xét xử vì vai trò của họ trong vụ bê bối gây chấn động Hàn Quốc và khiến nữ Tổng thống đầu tiên của nước này bị phế truất.
Hôm thứ Ba tuần trước, các công tố viên đã thẩm vấn bà Park trong 14 giờ đồng hồ. Cuộc thẩm vấn diễn ra sau khi bà mất quyền miễn trừ dành cho Tổng thống.
Bà Park đang đứng trước nguy cơ trở thành cựu Tổng thống thứ ba của Hàn Quốc phải ngồi sau song sắt. Vào thập niên 1990, cựu Tổng thống Chun Doo-hwan đã bị kết án tử hình và cựu Tổng thống Roh Tae-woo lĩnh 22,5 năm tù giam sau khi hai nhà cựu lãnh đạo này bị buộc tội tham ô và có âm mưu đảo chính. Cả ông Chun và ông Roh sau đó đã được ân xá.
Bà Park bị tình nghi đã gây sức ép buộc lãnh đạo cấp cao các công ty lớn của Hàn Quốc tài trợ hàng chục triệu USD cho các quỹ nằm dưới sự điều hành của người bạn thân là Choi Soon-sil, để đổi lấy sự ưu ái của Chính phủ.
Cơ quan công tố cũng nghi ngờ bà Park thông đồng với bà Choi để “moi” tiền hối lộ từ Jay Y. Lee, người thừa kế của tập đoàn Samsung. Cả bà Choi và ông Lee đều đang bị giam giữ trong quá trình xét xử, và cả hai cùng phủ nhận có bất kỳ hành vi sai trái nào.
Cơ quan công tố của Hàn Quốc nói rằng bà Park đã “lạm dụng quyền lực Tổng thống và nhận hối lộ từ các công ty”. Các công tố viên còn nghi ngờ bà Park xâm phạm quyền tự do về quản lý doanh nghiệp của các công ty và để rò rỉ thông tin mật.
Hôm 10/3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết ủng hộ việc Quốc hội nước này quyết định đưa bà Park ra luận tội, cho rằng bà Park lạm dụng quyền lực Tổng thống để giúp bà Choi trục lợi.
Dự kiến, vào ngày 9/5 tới, Hàn Quốc sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống. Trong số các ứng cử viên, các chính trị gia là đối thủ của bà Park đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử.




Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài...
Động thái này đồng nghĩa nguồn cung dầu của thế giới có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Mỹ và Iran duy trì được thỏa thuận hòa bình...
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…