
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, với cả ba chỉ số chính cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy. Bất chấp sự xuất hiện của một vài dữ liệu kinh tế Mỹ không đạt kỳ vọng, nhà đầu tư hào hứng nhờ phát biểu lạc quan của Tổng thống Donald Trump về đàm phán thương mại Mỹ-Trung.
Theo tin từ Reuters, ông Trump nói rằng Mỹ và Trung Quốc đang tiến đến gần thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, nhưng nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington đối với cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông - một vấn đề gây căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
"Ở thời điểm hiện tại, mọi chuyện đều khá tốt đẹp nên thị trường hưởng lợi. Nhưng thị trường vẫn đang chờ cho tới khi tất cả ngã ngũ", Giám đốc đầu tư Scott Ladner thuộc Horizon Investments nhận xét. "Bởi vậy, các chỉ số có thể sẽ duy trì trạng thái biến động chậm".
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,2%, đạt 28.121,68 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,22%, đạt 3.140,52 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,18%, đạt 8.647,93 điểm.
Cổ phiếu Walt Disney tăng 1,3% sau khi công ty truyền thông và giải trí này cho biết bình quân mỗi ngày có gần 1 triệu thuê bao mới đăng ký sử dụng dịch vụ truyền video trực tuyến của hãng. Nhờ đó, Walt Disney giữa vai trò trụ cột cho phiên tăng này của Dow Jones.
Hy vọng về một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, những dữ liệu cho thấy sự vững vàng của kinh tế Mỹ, và mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 tốt hơn dự báo là ba nhân tố chính đẩy chứng khoán Mỹ liên tục tăng điểm trong thời gian gần đây. Trong vòng 8 phiên vừa qua, ba chỉ số chính đã có 5 phiên lập kỷ lục.
Hỗ trợ cho sự tăng điểm của thị trường còn là sự mềm mỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) - ngân hàng trung ương đã có 3 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Hôm thứ Hai, Chủ tịch FED Jerome Powell nói rằng chính sách tiền tệ đang ở trạng thái phù hợp để hỗ trợ thị trường việc làm.
Giới đầu tư ở Phố Wall hiện đang chờ những tín hiệu mới về "sức khỏe" người tiêu dùng Mỹ trong mùa mua sắm cuối năm.
Số liệu công bố ngày thứ Ba cho thấy niềm tin của người tiêu dùng giảm tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 11, nhưng vẫn ở ngưỡng đủ để đảm bảo mức chi tiêu vững vàng. Một báo cáo khác cho thấy doanh số bán nhà mới bất ngờ giảm trong tháng 10, nhưng dữ liệu của tháng 9 được điều chỉnh tăng cho thấy doanh số bán nhà mới đạt mức cao nhất hơn 12 năm.
Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, có 8 nhóm chốt phiên trong trạng thái tăng.
Nhóm tiêu dùng không thiết yếu tăng 0,81%, trở thành cú huých tăng điểm mạnh nhất cho các chỉ số. Dẫn đầu sự đi lên của nhóm tiêu dùng không thiết yếu là Best Buy với mức tăng 9,9%, sau khi công ty bán lẻ này dự báo lạc quan về lợi nhuận trong mùa mua sắm cuối năm. Best Buy cũng là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong S&P 500 phiên này.
Ngược lại, cổ phiếu hãng bán lẻ Dollar Tree sụt 15,24% do công ty đưa ra dự báo lợi nhuận mùa mua sắm cuối năm thấp hơn kỳ vọng. Với mức giảm mạnh như vậy, cổ phiếu Dollar Tree trở thành nguồn áp lực đối với cả S&P 500 và Nasdaq.
Cổ phiếu hãng máy tính và phần mềm doanh nghiệp HP sụt gần 8,5% sau khi hãng công bố doanh thu quý 4 không đạt dự báo.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,34 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,01 lần. Có 7,96 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, so với mức bình quân 7,12 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.




Hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì khả quan, tuy nhiên kết quả cuối cùng của các cuộc điều tra theo Mục 301 vẫn là rủi ro chính sách quan trọng đối với triển vọng ngành.
Giá bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 21 tháng qua, khi mối lo lãi suất tăng và rủi ro suy giảm nhu cầu từ nhà đầu tư bitcoin hàng đầu cùng lúc phủ bóng lên thị trường tiền số...
Nhà đầu tư cá nhân phiên hôm qua bán ròng 1.263,6 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 380,9 tỷ đồng.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cam kết kiên định với mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương này, nhấn mạnh rằng bất kỳ ai kỳ vọng vào một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn sẽ phải thất vọng...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/7), khi cổ phiếu chip lại bị bán mạnh và trong lúc nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, việc Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới có ý nghĩa quan trọng vượt phạm vi bảo tồn thiên nhiên. Danh hiệu này tạo thêm nền tảng để Quảng Trị phát triển mô hình kinh tế dựa trên vốn tự nhiên, trong đó các giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội được kết hợp hài hòa...