08:28 26/06/2008

Đài Loan nỗ lực tự do hoá ngành tài chính

Hoài Hương

Đài Loan dự định dỡ bỏ lệnh cấm các ngân hàng Trung Quốc đầu tư vào ngành ngân hàng của vùng lãnh thổ này

Xinhua ngày 25/6 dẫn nguồn tin của Uỷ ban Giám sát tài chính (FSC) Đài Bắc cho biết, Đài Loan dự định dỡ bỏ lệnh cấm các ngân hàng Trung Quốc đầu tư vào ngành ngân hàng của vùng lãnh thổ này, khi mà mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đang có xu hướng cải thiện.

Theo FSC, nếu lệnh cấm nói trên được dỡ bỏ, Uỷ ban cũng sẽ xem xét khả năng đặt mức giới hạn lượng cổ phần mà các đối tác Trung Quốc được phép sở hữu trong các ngân hàng của Đài Loan. Phó chủ tịch FSC, Susan Chang, cho biết động thái trên là một phần trong nỗ lực của Đài Loan tự do hóa lĩnh vực tài chính.

Tuy vậy, FSC chưa ấn định thời gian cụ thể cho việc thực hiện các biện pháp này. Trong giai đoạn ban đầu, giới hạn trần đầu tư có thể ở mức trần 20% cổ phần, nhằm đảm bảo phía Đài Loan sẽ kiểm soát hoạt động quản lý ngân hàng.

FSC dự kiến sẽ cho phép các nhà môi giới địa phương đầu tư vào các dự án của đối tác Trung Quốc thông qua các chi nhánh của họ ở nước ngoài.