Đại sứ Triều Tiên bác tin Kim Jong Un bị bệnh

Diệp Vũ

03/10/2014, 10:33

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc có cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với hãng tin Reuters

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc So Se Pyong trả lời phỏng vấn Reuters tại Geneva hôm 2/10 - Ảnh: Reuters.<br>
Đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc So Se Pyong trả lời phỏng vấn Reuters tại Geneva hôm 2/10 - Ảnh: Reuters.<br>

“Đó là tin đồn. Toàn tin đồn được thêu dệt”, ông So Se Pyong, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc trả lời 

hãng tin Reuters 

khi được hỏi về việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang bị bệnh. 

Ông So cũng khẳng định, những thông tin trên báo chí nói ông Kim phẫu thuật mắt cá chân là sai.

Trong cuộc phỏng vấn, ông So Se Pyong nói rằng, nước này sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng vẫn duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu trước các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. 

Đồng thời, theo ông, Triều Tiên hiện không có kế hoạch thử hạt nhân hay tên lửa.

“Về đàm phán 6 bên, chúng tôi đã sẵn sàng. Và tôi nghĩ, Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đều đã sẵn sàng”, ông So nói. Đây là một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi được thực hiện tại cơ quan đại diện ngoại giao của Triều Tiên tại Liên hiệp quốc bên hồ Geneva ở Thụy Sỹ.

“Nhưng về Mỹ, tôi nghĩ là họ không muốn đàm phán lúc này. Đó cũng là lý do vì sao mà các nước như Hàn Quốc và Nhật Bản cũng không muốn đàm phán”, ông So phát biểu.

Vào năm 2005, Triều Tiên từng hứa sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, nước này đã thử hạt nhân vào năm 2006 và 2009.

Hôm qua, tờ Wall Street Journal đưa tin, những hình ảnh vệ tinh mới được Viện Mỹ-Hàn thuộc trường Johns Hopkins’ School of Advanced International Studies ở Washington công bố cho thấy, Triều Tiên đã hoàn tất việc nâng cấp một cơ sở phóng tên lửa mới ở phía Tây Bắc nước này.

Cơ sở được nâng cấp có thể cho phép Bình Nhưỡng phóng những loại tên lửa lớn hơn nhiều so với loại tên lửa tầm xa được phóng 2 năm trước. Có vẻ việc nâng cấp cơ sở này đã kéo dài trong thời gian một năm.

“Nếu Bình Nhưỡng sớm ra quyết định, một tên lửa có thể được phóng vào cuối năm nay”, báo cáo của Viện Mỹ-Hàn nói. Tuy nhiên, báo cáo này cho biết hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy Triều Tiên sẽ sớm phóng tên lửa.

Trả lời Reuters, không nói cụ thể, Đại sứ So liên hệ sự chuẩn bị sẵn sàng về quân sự của Triều Tiên với các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đầu năm nay. Ông So nói, cuộc tập trận thường niên này là “rất nghiêm trọng”, triều khai cả tàu sân bay hạt nhân, tàu ngầm và máy bay ném bom B-52.

“Chúng tôi cần phải cảnh giác. Chúng tôi phải chuẩn bị các biện pháp đối phó với hoạt động quân sự chống lại mình”, ông So phát biểu.

Khi được hỏi liệu có phải Triều Tiên đang chuẩn bị thử hạt nhân hay phóng tên lửa, ông So trả lời: “Không, không hề”. “Nhưng trong trường hợp họ liên tập có tập trận chung bằng hạt nhân chống lại đất nước chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ phải làm thế”, ông So nói.

Đại sứ Triều Tiên khẳng định, chương trình hạt nhân bảo vệ Bình Nhưỡng trước Mỹ. “Nếu chúng tôi từ bỏ hạt nhân như các quốc gia khác, chắc chắn họ sẽ tấn công chúng tôi”, ông So nói.

Giới phân tích cho rằng, Triều Tiên chưa có đủ năng lực công nghệ để sản xuất một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ lắp vừa các tên lửa hiện có của nước này. Tuy nhiên, việc Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân nối tiếp nhau làm gia tăng khả năng Bình Nhưỡng cải thiện được công nghệ. Đã có lần Triều Tiên đe dọa biến Seoul và Washington thành một “biển lửa”.

Về ba công dân Mỹ đang bị Triều Tiên bắt giữ, ông So nói: “Đúng là có 3 người Mỹ đang bị bắt giữ ở nước tôi. Họ đến Triều Tiên bất hợp pháp và còn phạm một số tội ở đó nữa. Vì vậy, họ bị xét xử và nhận án phạt”.

Đại sứ Triều Tiên nói thêm: “Tôi được thông báo là họ đã đề nghị Chính phủ Mỹ đàm phán về vấn đề này, nhưng tôi không biết liệu Mỹ có sẵn sàng đàm phán về trả tự do cho họ hay không, hay là Mỹ có hiểu hay nhận thức được những tội danh mà họ đã phạm phải hay không”.

Trong khi đó, vào đầu tuần này, đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Glyn Davies nói, Triều Tiên đã khước từ những nỗ lực của Mỹ nhằm đàm phán về ba công dân Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giữ. Ông Davies nói, Triều Tiên đã bỏ lỡ một cơ hội xây dựng quan hệ với Washington.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy