Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 255/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt (mã DRL-UPCoM) với tổng số tiền phạt là 177,5 triệu đồng.
Theo đó, mức phạt nặng nhất đối với DRL là 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Cụ thể: công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng; Công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định đối với công bố thông tin về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Tiếp theo là mức phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn báo cáo.
Cụ thể: công ty chậm báo cáo từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với tài liệu Văn bản thông báo về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng kèm theo báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán.
Theo kết quả rà soát đến ngày 04/5/2026, Công ty CP Địa ốc Đà Lạt không đáp ứng được một trong các điều kiện theo quy định trên là có vốn chủ sở hữu dưới 30 tỷ đồng. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán tính đến ngày 31/12/2025 vốn chủ sở hữu công ty là 14.870.669.090 đồng. Do đó, công ty không đáp ứng một trong những điều kiện công ty đại chúng.
Về biện pháp và lộ trình xử lý: DRL cho biết đã nộp hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành 3,2 triệu cổ phiếu với giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán là 32 tỷ đồng và đang chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Sau khi hoàn tất đợt chào bán (dự kiến trong năm 2026), vốn chủ sở hữu sẽ tăng lên trên 30 tỷ đồng và sẽ đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định.
Được biết ngày 12/06 tới, DLR sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đáng chú ý, tại đại hội, lãnh đạo công ty dự kiến sẽ trình lên cổ đông tờ trình hủy hàng loạt nội dung đã được thông qua trước đó.
Cụ thể, DLR xin hủy nội dung thông qua giao dịch vay 205 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 do xét thấy dự án Khu dân cư đồi An Tôn cần điều chỉnh tổng mức đầu tư, thiết kế và pháp lý. Số tiền 205 tỷ đồng không còn phù hợp với tình hình thực tế. Kế hoạch vay 400 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 cũng được trình hủy bỏ.
DLR cũng xin hủy nội dung phát hành cổ phiếu trị giá 350 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 do số lượng cổ phiếu phát hành không còn phù hợp với hiện tại. Đồng thời, nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ dự kiến 3,2 triệu cổ phiếu được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 cũng được trình hủy bỏ trong cuộc họp sắp tới.
Thay vào đó, DLR sẽ trình lên kế hoạch mới về chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số cổ phiếu dự kiến chào bán là 50 triệu cổ phiếu, giá chào bán xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được là 500 tỷ nhằm bổ sung vốn phục vụ hoạt động thực hiện dự án Khu dân cư đồi An Tôn, Đà Lạt.




Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 346/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Transimex (mã TMS-HOSE) với số tiền phạt lên tới 550 triệu đồng.
FPT đã phân phối đợt 1 là hơn 8,5 triệu cổ phiếu cho 391 cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp năm 2025 và hơn 2,3 triệu cổ phiếu cho 9 cán bộ quản lý cấp cao năm 2026.
Ngân hàng Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) vừa được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đánh giá mức B+ với triển vọng “Ổn định”, bước tiến quan trọng chiến lược phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế đầy biến động…
CII cho biết tổng giá trị thay đổi phương án sử dụng vốn là 949 tỷ đồng và tỷ lệ thay đổi phương án là 37,96%.
Xét trên cơ sở so với cùng kỳ, tăng trưởng lợi nhuận đã chậm lại so với quý 1/2026 (+54% so với cùng kỳ) nhưng vẫn duy trì mức cao hơn đáng kể so với tốc độ ghi nhận trong 3 quý đầu năm 2025.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.