
Phiên giao dịch hôm nay là cơ hội kiểm chứng sức mạnh của thị trường khi nhiều cổ phiếu thể hiện sức bật ấn tượng, dù VNI chỉ tăng nhẹ 0,19% và nhóm Vin (VHM, VIC, VRE, VPL) giảm đáng kể. Bất chấp áp lực từ nhóm Vin, nhóm blue-chips VN30 lại khá tốt với 14/18 mã tăng trên 1%, trong đó GAS, GVR kịch trần, còn VNM, BSR, CTG, STB, BID, SAB tăng từ 2% đến 5%. Tương quan tăng giảm cổ phiếu trong VNI cũng tích cực, đạt 1,18/1 nhờ nhịp phục hồi intraday kéo dài, đảo ngược tình thế ban đầu khi số mã đỏ nhiều hơn xanh. Thị trường đã có 3 phiên xuất hiện áp lực chốt lời ngắn hạn sau nhịp tăng nhanh từ 28/7 đến 4/8. Thanh khoản cực thấp trong những phiên giảm giá, chỉ khoảng 12,5k tỷ hôm qua, cho thấy giá giảm mạnh chủ yếu do thiếu cầu chứ không phải áp lực bán tháo. Dòng tiền bắt đáy đã hành động khá tốt, kéo dần giá lên và khoảng 47% số cổ phiếu trong VNI đã đảo chiều hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất trong ngày, tạo phần lớn thanh khoản và giúp hơn 80 mã đóng cửa tăng trên 1%. Nhìn chung, các thống kê cho thấy sức ép ngắn hạn trên thị trường không quá mạnh, ngay cả khi có hiện tượng ép trụ. Dù mới 2-3 phiên chốt lời chưa thể khẳng định chắc chắn và thị trường có thể còn rung lắc, việc thanh khoản khớp lệnh hai sàn đạt gần 15,2k tỷ cùng hiện tượng bắt đáy nâng giá là tín hiệu tích cực. Dòng tiền dự kiến sẽ hoạt động mạnh hơn nếu giá tiếp tục điều chỉnh thêm. Thị trường phái sinh buổi sáng giao dịch rất tốt, VN30 dao động chuẩn theo các mức dự kiến, tạo cơ hội Long thuận lợi. Tuy nhiên, buổi chiều giao dịch khó hơn do basis tạo nhiễu mạnh. Đặc biệt, cuối phiên ATC, F1 bị Long cover đè xuống rất mạnh, tạo chiết khấu gần 21 điểm một cách bất ngờ. VN30 chốt ở 1911.09, với các ngưỡng cản và hỗ trợ rõ ràng cho phiên tới.
SoftBank, dưới sự lãnh đạo của Masayoshi Son, đang đặt cược hàng trăm tỷ USD vào AI dù đối mặt với kết quả kinh doanh quý 1 ảm đạm và áp lực tài chính lớn. Lợi nhuận ròng quý 1 giảm 18% xuống 2,2 tỷ USD, bất chấp doanh thu tăng 11%, chủ yếu do chi phí hoạt động và tài chính tăng cao cùng biến động định giá đầu tư. Điều này phản ánh đặc thù biến động tài chính của tập đoàn. Son kiên định với chiến lược AI, đã cam kết hơn 60 tỷ USD cho OpenAI và hạ tầng AI, dự kiến tiếp tục rót thêm hàng chục tỷ USD. Tuy nhiên, SoftBank đối mặt với 30 tỷ USD nợ đáo hạn vào cuối năm 2026 và khoản vay cầu nối 40 tỷ USD vào tháng 3/2027. Để tài trợ, tập đoàn phụ thuộc vào việc cầm cố cổ phần như Arm, nhưng gặp khó khăn khi dùng cổ phần OpenAI chưa niêm yết làm tài sản đảm bảo do rủi ro cao. Khả năng đảm bảo thanh khoản của SoftBank phụ thuộc lớn vào thị trường và tiến độ IPO của các công ty danh mục, đặc biệt là OpenAI. Dù kỳ vọng đạt định giá IPO 1.000 tỷ USD, giới chuyên gia vẫn hoài nghi, cho rằng giá trị thực của OpenAI chỉ khoảng 300 tỷ USD. Ngoài ra, nguy cơ cạnh tranh từ AI giá rẻ Trung Quốc có thể đe dọa biên lợi nhuận của OpenAI và nhu cầu chip từ Arm. Rủi ro biến động giá cổ phiếu Arm và viễn cảnh IPO không chắc chắn của OpenAI đặt SoftBank trước bài kiểm tra sinh tử. Canh bạc "được ăn cả, ngã về không" vào AI này sẽ định đoạt liệu SoftBank có lặp lại thành công như Alibaba hay rơi vào khủng hoảng thanh khoản mới.
Trong hai thế kỷ qua, vị thế dẫn dắt kinh tế toàn cầu đã dịch chuyển đáng kể, từ Trung Quốc sang Đế quốc Anh, rồi Mỹ và hiện đang quay trở lại châu Á. Phân tích tỷ trọng GDP toàn cầu (PPP) từ 1820-2025, từ Maddison Project, COLDAT và IMF, minh họa rõ xu hướng này. Thế kỷ 19 là thế kỷ của Đế quốc Anh. Tiên phong công nghiệp hóa, Anh trở thành siêu cường hàng đầu, đóng góp 23,8% GDP toàn cầu vào 1845, còn gọi là "Pax Britannica". Các nền kinh tế châu Âu khác như Pháp (đỉnh 6,6% năm 1858) và Đức (đỉnh 8,8% năm 1913) cũng trỗi dậy. Liên minh châu Âu (EU) từng chiếm 17,9% GDP thế giới vào 2007 nhưng sau đó giảm dần, nhất là khi Anh rời đi. Sang thế kỷ 20, Mỹ thống trị kinh tế thế giới. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Mỹ đạt đỉnh 29,7% GDP toàn cầu vào 1944, mức cao nhất một nền kinh tế đạt được trong giai đoạn hiện đại. Vị thế củng cố nhờ các ngành giá trị gia tăng cao và vai trò trung tâm trong tài chính, sản xuất, thương mại. Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới xét theo GDP danh nghĩa. Hiện tại, trọng tâm kinh tế đang dịch chuyển trở lại châu Á. Trung Quốc, từng là trung tâm kinh tế thế giới nhưng suy yếu do bất ổn và chậm công nghiệp hóa, đã phục hồi từ cuối thế kỷ 20. Dự kiến, Trung Quốc sẽ chiếm 21,8% GDP toàn cầu vào 2025. Cùng với Ấn Độ, hai quốc gia này dự báo đóng góp 30,8% GDP toàn cầu vào 2025, nhờ dân số và chi phí sản xuất thấp. Tuy nhiên, sự bền vững của xu hướng này phụ thuộc vào khả năng Trung Quốc ứng phó với thách thức về dân số và tăng trưởng kinh tế.
Sau phiên giảm mạnh khiến VN-Index thủng đường trung bình 200 ngày, thị trường mở cửa kém nhưng nhanh chóng phục hồi nhờ dòng tiền bắt đáy, giúp chỉ số đóng cửa tăng nhẹ 0,19% (+3,28 điểm). Đà tăng này diễn ra bất chấp sức ép lớn từ nhóm cổ phiếu VinGroup như VHM giảm 5,32% và VIC giảm 1,74%, đã lấy đi gần 10 điểm của VN-Index. Tuy nhiên, độ rộng thị trường lại rất tích cực: rổ VN30 có 18 mã tăng/10 mã giảm, với nhiều blue-chips như GAS, GVR kịch trần, VNM tăng 5,08%, BSR tăng 4,59%, CTG tăng 3,67% và nhiều mã ngân hàng khác tăng mạnh. Tổng cộng 14 cổ phiếu VN30 tăng trên 1%, cho thấy dòng tiền phục hồi đáng kể. Trên sàn HoSE, số lượng mã tăng giá luôn áp đảo mã giảm, chứng tỏ trạng thái giao dịch ổn định. Dòng tiền bắt đáy tạo thanh khoản lớn ở nhiều cổ phiếu tăng giá, trong khi sức ép bán ra ngoài nhóm Vin khá nhẹ. Nhà đầu tư nước ngoài chấm dứt chuỗi mua ròng, bán ròng nhẹ 59,4 tỷ đồng, chủ yếu ở VHM, TCB, VPB, VIC. Điểm nhấn quan trọng nhất là kết quả kinh doanh quý 2/2026 cho thấy nội tại thị trường tích cực hơn đáng kể, với lợi nhuận toàn thị trường tăng gần 48% so với cùng kỳ. Kể cả khi loại bỏ đóng góp đột biến từ Vingroup, tăng trưởng lợi nhuận vẫn đạt khoảng 36%, phản ánh sự cải thiện thực chất và rộng khắp nhiều nhóm ngành. Điều này khiến định giá P/E của thị trường, đặc biệt khi loại bỏ nhóm Vingroup, hiện ở dưới 11 lần, tương đương vùng rất rẻ trong lịch sử, mở ra tiềm năng tăng trưởng hấp dẫn.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.