
Trung Quốc đã áp thuế chống bán phá giá lên tới 54,3% đối với hạt hồ đào nhập khẩu từ Mỹ và Mexico, bắt đầu từ ngày 11/8, động thái làm gia tăng căng thẳng thương mại chỉ vài tuần trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 9. Bộ Thương mại Trung Quốc công bố kết quả sơ bộ điều tra, khẳng định hạt hồ đào từ hai quốc gia này đang được bán tại thị trường Trung Quốc với giá thấp một cách không công bằng, gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa. Các nhà nhập khẩu hồ đào Mỹ sẽ phải đặt cọc 54,3% giá trị lô hàng, trong khi Mexico đối mặt với mức thuế từ 17,8% đến 51,6%. Đáng chú ý, Trung Quốc cho biết không có công ty Mỹ nào tham gia cuộc điều tra, dẫn đến việc áp dụng mức thuế cao nhất cho tất cả các nguồn cung từ Mỹ. Quyết định này phản ánh sự leo thang trong chuỗi "ăn miếng trả miếng" liên tục giữa Washington và Bắc Kinh. Gần đây, Trung Quốc đã trả đũa Mỹ bằng cách trừng phạt các thực thể và kiểm soát chặt chẽ hơn xuất khẩu máy bay không người lái. Phía Mỹ cũng đã áp dụng nhiều biện pháp, từ việc Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) nhắm vào các công ty Trung Quốc, đến việc áp thuế 12,5% lên Trung Quốc do cáo buộc lao động cưỡng bức, và thuế 15% đối với polisilicon nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước. Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu hạt hồ đào từ Mỹ đã giảm mạnh, chỉ còn 6,9 triệu USD trong 4 tháng đầu năm nay so với 77,2 triệu USD hai năm trước, trong khi Trung Quốc tăng cường nhập khẩu từ Nam Phi. Đây không phải lần đầu hạt hồ đào Mỹ bị ảnh hưởng; mặt hàng này từng bị áp thuế 47% dưới thời Trump nhiệm kỳ đầu và 10% vào tháng 3/2025. Trung Quốc khẳng định họ luôn thận trọng và kiềm chế trong việc sử dụng các biện pháp khắc phục thương mại, đồng thời cam kết bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng cho cuộc điều tra đã khởi xướng từ tháng 9 năm ngoái.
Nhu cầu chip trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh đã giúp doanh thu tháng 7 của TSMC đạt 467,58 tỷ đài tệ (14,5 tỷ USD), tăng 44,7% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt dự báo. Kết quả này cho thấy TSMC, nhà sản xuất chip cho các ông lớn như Nvidia và Google, đang khởi đầu quý 3 với tốc độ cao hơn mục tiêu tăng trưởng cả năm. Ông Ben Barringer từ Quilter Cheviot nhận định đây là tín hiệu tích cực về nhu cầu chip mạnh mẽ, giúp giảm áp lực tăng trưởng cho TSMC trong các tháng tới. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nhà đầu tư không nên vội vàng kết luận chỉ dựa trên một tháng, vì doanh thu ngành bán dẫn thường biến động đáng kể. TSMC vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, nâng kế hoạch chi tiêu vốn năm nay lên 60-64 tỷ USD, để mở rộng công suất. Mảng điện toán hiệu năng cao, bao gồm chip AI, đã chiếm 66% tổng doanh thu quý 2, và Chủ tịch TSMC dự kiến nhu cầu chip AI sẽ duy trì ở mức rất cao. Kết quả kinh doanh của TSMC đã thúc đẩy nhóm cổ phiếu bán dẫn châu Âu. Dù vậy, thị trường chung vẫn lo ngại về khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư AI, khiến chỉ số PHLX Semiconductor giảm 15% từ đỉnh tháng 6, dù vẫn tăng 72% từ đầu năm (cổ phiếu TSMC tăng 50%). Ngoài chip AI, TSMC còn mở rộng sang thị trường cảm biến hình ảnh. Hãng dự kiến đầu tư 6,3 tỷ USD xây dựng nhà máy cảm biến tiên tiến tại Nhật Bản, hợp tác với Sony. Đây là bước đi hiếm hoi nhằm phát triển cảm biến hiệu năng cao cho "AI vật lý" (robot, ô tô) để đối phó với cạnh tranh gay gắt từ Samsung và các đối thủ Trung Quốc, với mục tiêu sản xuất hàng loạt vào năm 2029.
Nghiên cứu mới của nhà khoa học Jingqiu Liao tại Đại học Virginia Tech, công bố trên tạp chí Water Research, đã mang đến cái nhìn rõ ràng về cách hạt nhựa nano trong nước uống tương tác với vi khuẩn, giúp chúng sống sót qua quá trình xử lý nước và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe con người. Mặc dù nhiều người đã biết đến sự tồn tại của vi nhựa trong nguồn nước, nhưng tầm quan trọng của việc loại bỏ chúng có thể lớn hơn nhiều so với suy nghĩ. Cơ chế hoạt động được nhóm nghiên cứu giải thích là vi khuẩn trong hệ thống nước thường tồn tại dưới dạng màng sinh học (biofilm) – những quần thể vi sinh vật dạng nhầy bám vào bề mặt. Khi hạt nhựa nano xuất hiện, chúng có thể góp phần làm cho các màng sinh học này trở nên dày và bền chắc hơn, tạo thành nơi trú ẩn lý tưởng cho những loại vi khuẩn gây bệnh. Trong thử nghiệm, nhóm đã tạo màng sinh học từ vi khuẩn E. coli và Pseudomonas aeruginosa (hai loại gây bệnh phổ biến), sau đó cho chúng tiếp xúc với hạt nhựa nano ở nồng độ tương đương nước máy. Kết quả cho thấy các vi khuẩn bắt đầu "giao tiếp" với nhau, giải phóng các hợp chất khiến màng sinh học phát triển mạnh mẽ và khó bị loại bỏ hơn. Bà Liao nhấn mạnh việc hiểu rõ tác động tiêu cực của hạt nhựa nano lên sức khỏe con người là vô cùng quan trọng, không chỉ trực tiếp mà còn gián tiếp qua môi trường. Tuy nhiên, trước khi lo lắng về nước máy, các nhà nghiên cứu lưu ý cần có thêm nhiều nghiên cứu sâu rộng trên các loại vi khuẩn, vật liệu đường ống và phương pháp khử trùng khác nhau để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng và cách hạn chế hiệu quả. Giới khoa học cũng đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp xử lý vi nhựa, như sử dụng chiết xuất hạt chùm ngây loại bỏ hơn 98% vi nhựa, tạo ra tảo biến đổi gen sản sinh limonene giúp vi nhựa kết dính và lắng xuống, hoặc đơn giản là đun sôi nước để các khoáng chất tự nhiên giữ lại hạt vi nhựa. Để hạn chế tối đa, cách tốt nhất vẫn là tránh sử dụng nước đóng chai.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra loạt yêu cầu bồi thường mới đối với Iran, đòi Tehran đền bù cho các nạn nhân thiệt mạng hoặc bị thương nặng do xung đột, đánh bom, và gia đình hàng trăm nghìn người biểu tình vô tội trong 50 năm qua. Ông Trump sau đó mở rộng yêu cầu, cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm về thiệt hại và thương vong tại Lebanon, Syria, Yemen, Gaza, và tuyên bố những điều kiện này sẽ được đưa ra kiên quyết trong mọi đàm phán tương lai. Đáp lại, Iran gần như chắc chắn bác bỏ, đồng thời nhấn mạnh Mỹ và Israel phải bồi thường thiệt hại từ cuộc chiến bắt đầu ngày 28/2. Giới chức Iran cũng gắn điều kiện bồi thường trực tiếp với việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định việc mở lại eo biển phụ thuộc vào Mỹ chấm dứt hành động bất hợp pháp, dỡ bỏ phong tỏa và bồi thường thiệt hại. Lập trường cứng rắn từ cả hai phía đã làm mờ nhạt triển vọng sớm đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz, bất chấp những tín hiệu lạc quan trước đó và thỏa thuận riêng giữa Iran-Oman. Căng thẳng này diễn ra trong bối cảnh giá dầu Brent tăng khoảng 5% lên gần 88 USD/thùng, và giá dầu diesel ở châu Âu cũng tăng mạnh do nguồn cung thắt chặt từ các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu. Về phía Mỹ, Tổng thống Trump đã chuyển hướng sang gia tăng sức ép kinh tế với Iran thông qua phong tỏa hải quân, thay vì đe dọa không kích, nhằm làm trầm trọng thêm khó khăn tài chính của Tehran. Tuy nhiên, ông cũng có lúc tuyên bố eo biển Hormuz "hiện đã mở cửa" và do Mỹ kiểm soát, đồng thời không loại trừ khả năng leo thang quân sự. Trong khi đó, Iran củng cố quyền kiểm soát eo biển Hormuz bằng cách bổ nhiệm Mohsen Rezaee, một cựu chỉ huy cứng rắn của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và người ủng hộ kiểm soát hoàn toàn eo biển, vào vị trí an ninh cao nhất. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran và Oman đang "rất gần" một thỏa thuận về tuyến vận tải biển qua Hormuz, nhưng loại trừ đàm phán trực tiếp với Mỹ ở thời điểm hiện tại, chỉ trao đổi thông điệp qua trung gian. Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa, giải phóng tài sản đóng băng và bồi thường chiến tranh để mở lại hoàn toàn eo biển.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.
Quan hệ Việt Nam - New Zealand đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trên nền tảng hơn nửa thế kỷ hợp tác kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.