
VN-Index chứng kiến một phiên sáng đầy biến động khi sự hào hứng ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi áp lực bán diện rộng, khiến chỉ số thất bại trong việc chinh phục mốc 1880 điểm. Dù mở cửa tăng mạnh 21,4 điểm và chạm đỉnh 1874,48 điểm chỉ sau hai phút, VN-Index đã lao dốc nhanh chóng để chốt phiên sáng tại 1839,16 điểm, giảm 13,92 điểm (-0,75%). Đáng chú ý, xu hướng giảm giá đã áp đảo về độ rộng ngay từ sớm. Dù chỉ số giữ sắc xanh trong phần lớn thời gian nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu trụ, nhưng số lượng mã giảm liên tục tăng mạnh, kết thúc phiên sáng với 214 mã giảm đối lập với 81 mã tăng. Áp lực chốt lời đè nặng lên nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC khi cổ phiếu này trượt giảm tới 5,89% từ đỉnh trong buổi sáng, lấy đi gần 11 điểm của chỉ số. VHM dù chốt phiên tăng nhẹ 0,8% nhưng cũng ghi nhận biên độ trượt giảm 4,65% từ mức cao nhất ngày với thanh khoản dẫn đầu thị trường. Trong rổ VN30, đa số các mã đều giảm, tiêu biểu là VNM, TCX, MWG và VCB. Một số ít mã như VPL, SSB, VRE duy trì sắc xanh nhưng cũng không tránh khỏi việc bị điều chỉnh từ mức đỉnh. Áp lực bán lan rộng sang cả nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, với 93 mã giảm trên 1%, cho thấy dòng tiền mua đang có dấu hiệu chững lại. Thanh khoản trên HoSE tăng nhẹ, tập trung chủ yếu ở các blue-chips và một vài mã midcap như VIX, VCI, NVL. Trong khi đó, nhóm tăng giá không cho thấy sức mạnh bền vững khi số lượng cổ phiếu tăng trên 1% với thanh khoản đáng kể là rất thấp. Thêm vào đó, khối ngoại quay lại bán ròng mạnh 283,8 tỷ đồng, gây thêm áp lực lên thị trường.
Trung Quốc vừa triển khai đợt tái cấp vốn lớn nhất trong gần hai thập kỷ với tổng trị giá 360 tỷ nhân dân tệ (khoảng 54 tỷ USD) cho 8 định chế tài chính nhà nước, bao gồm 3 ngân hàng và 5 doanh nghiệp bảo hiểm. Trong đó, Bộ Tài chính đóng góp 300 tỷ nhân dân tệ thông qua trái phiếu chính phủ đặc biệt, và Tổng công ty Thuốc lá Trung Quốc cùng các công ty con góp 60 tỷ nhân dân tệ còn lại. Cụ thể, nhóm ngân hàng nhận 290 tỷ nhân dân tệ, trong đó AgBank và ICBC huy động vốn qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn cấp 1 cốt lõi, còn Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (CEXIM) nhận 30 tỷ nhân dân tệ. Song song đó, 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước được cấp 70 tỷ nhân dân tệ, với China Life nhận mức cao nhất là 35 tỷ nhân dân tệ, nhằm cải thiện khả năng thanh toán và chống chịu rủi ro trong môi trường lãi suất thấp. Đây là chiến lược dài hạn nhằm củng cố hệ thống tài chính thay vì là biện pháp khẩn cấp. Việc tăng vốn giúp các ngân hàng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp và hộ gia đình để kích cầu tiêu dùng, đồng thời tạo bộ đệm hấp thụ tổn thất từ khủng hoảng bất động sản và nợ chính quyền địa phương. Đối với ngành bảo hiểm, nguồn vốn mới giúp nâng cao năng lực quản trị rủi ro và đáp ứng các yêu cầu khắt khe hơn từ dự thảo sửa đổi Luật Bảo hiểm. Trong bối cảnh biên lãi ròng giảm sâu và khả năng tự bổ sung vốn từ lợi nhuận bị hạn chế, động thái này cho thấy Bắc Kinh đang tận dụng hệ thống tài chính nhà nước để trực tiếp hỗ trợ kinh tế thực. Bằng cách tăng cường năng lực cho các tổ chức cung cấp vốn, Chính phủ Trung Quốc kỳ vọng sẽ ổn định tăng trưởng, thúc đẩy đầu tư dài hạn vào thị trường chứng khoán và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính trước các áp lực kinh tế vĩ mô.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhận định Mỹ có thể không bao giờ đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran, gợi mở phương án phá hủy năng lực vũ khí hạt nhân của Tehran thay vì đàm phán. Trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài 7 tháng, chính quyền Tổng thống Donald Trump tập trung mục tiêu ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời gây sức ép kinh tế nặng nề thông qua việc phong tỏa xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt để buộc Iran thay đổi chính sách. Dù ưu tiên giải pháp ngoại giao, Mỹ khẳng định sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự để vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng hạt nhân của đối phương. Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố giai đoạn "đáp trả tương xứng" đã kết thúc và cảnh báo Mỹ sẽ đối mặt với những phản ứng "nhanh hơn, mạnh hơn và đau đớn hơn" nếu tiếp tục xâm phạm lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, Iran đang rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng với tỷ giá hối đoái biến động, lạm phát phi mã lên tới 62,2% và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Theo Ngân hàng Thế giới, GDP của Iran giảm 2,7%, trong khi lạm phát thực phẩm chạm mức kỷ lục 99%, khiến sinh kế người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Căng thẳng leo thang khi Mỹ tấn công ba tàu chở dầu của Iran tại đảo Kharg, Jask và Vịnh Oman nhằm đáp trả việc Iran phóng tên lửa vào tàu chiến Mỹ. Việc phong tỏa hải quân từ tháng 4 đã làm tê liệt hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran, nhà sản xuất lớn thứ ba trong OPEC. Để đối phó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Tehran có kế hoạch thiết lập một khu vực hạn chế mới bên ngoài eo biển Hormuz và trong Vịnh Ba Tư, cho thấy sự đối đầu quân sự vẫn tiếp diễn gay gắt bất chấp những áp lực kinh tế nội tại.




Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?