16:41 08/04/2023

Điều chỉnh, rung lắc mạnh của thị trường vẫn là cơ hội mua

Hà Anh

Mùa kết quả kinh doanh đang diễn ra là giai đoạn chứng khiến sự phân hóa dòng tiền vào các cổ phiếu cơ bản tốt với triển vọng kinh doanh tích cực.

Theo TVSI, chỉ số dự báo sẽ cần thêm vài phiên tích lũy ở vùng giá cao trước khi tiếp tục tăng điểm.
Theo TVSI, chỉ số dự báo sẽ cần thêm vài phiên tích lũy ở vùng giá cao trước khi tiếp tục tăng điểm.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 11-14/4/2023.

Kết phiên ngày 7/4, sau 2/5 phiên đóng cửa trong sắc xanh với 284 mã tăng và 94 mã giảm trong tuần này, chỉ số VnIndex tăng +5,07 điểm – tương đương +0,48%, đóng cửa ở mức 1069,71 điểm. Tương tự, trên sàn HNX, sau khi tăng điểm trong 4/5 phiên giao dịch, với 155 mã tăng và 91 mã giảm, chỉ số HnxIndex đóng cửa tại mức 211,60 điểm, tăng +4,10 điểm – tương đương +1,98%.

Điều chỉnh, rung lắc mạnh của thị trường vẫn là cơ hội mua

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Chúng tôi đánh giá triển vọng tăng điểm của thị trường vẫn còn tiếp diễn trong ngắn hạn. Các nhịp điều chỉnh, rung lắc mạnh của thị trường sẽ vẫn là cơ hội mua trading hoặc cover lại các vị thế đã bán cho các nhà đầu tư.

Dòng tiền sẽ tập trung trở lại ở các nhóm cổ phiếu dẫn dắt như chứng khoán, bất động sản, ngân hàng... sau một vài phiên điều chỉnh. Đây vẫn là giai đoạn các nhóm cổ phiếu sẽ luân phiên vận động”.

Tín hiệu vận động của VN-Index vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

“Thị trường duy trì xu hướng giảm điểm biên độ hẹp trong phiên giao dịch hôm nay. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với số mã giảm áp đảo số mã tăng. Thị trường có 13/19 ngành tăng điểm, trong đó trụ đỡ của thị trường ở nhóm Dịch vụ tài chính. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả 2 sàn HSX và HNX.

Tín hiệu vận động của VN-Index vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng với các phiên test ngưỡng 1,060 sẽ diễn ra vào tuần sau. Mùa KQKD đang diễn ra là giai đoạn chứng khiến sự phân hóa dòng tiền vào các cổ phiếu cơ bản tốt với triển vọng kinh doanh tích cực. Khuyến nghị nhà đầu tư chờ đợi và cân nhắc mở vị thế với các cổ phiếu cơ bản khi tín hiệu tạo đáy của thị trường đã rõ ràng".

Vận động trong biên độ hẹp với khối lượng thấp có thể tiếp tục kéo dài

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Tuần này thị trường tiếp tục duy trì được xu hướng tăng điểm nhẹ, kết tuần VN-Index tăng 5,07 điểm (+ 0,48%) với khối lượng giao dịch tiếp tục tăng mạnh (là tuần có khối lượng giao dịch cao nhất kể từ đầu năm).

Trạng thái tăng điểm nhẹ với khối lượng tăng rất mạnh cho thấy thị trường đang trong giai đoạn chịu áp lực bán ngắn hạn (trong các bản tin hàng ngày chúng tôi đã phân tích kỹ về tính huống điều chỉnh hiện tại), chúng tôi nhận định việc thị trường điều chỉnh là cần thiết để thị trường rũ bỏ và củng cố lại xu hướng tăng, mục tiêu ngắn hạn VN-Index có thể hướng tới quanh khu vực 1.100 điểm và xa hơn là 1.150 điểm.

Xét trên góc nhìn trung dài hạn với biên độ biến động hàng tuần không lớn và thị trường đang tạo ra các sóng hồi phục với đáy sau cáo hơn đáy trước trong khi đỉnh các sóng không tăng (dạng giao động chặt chẽ dần) nên chúng tôi cho rằng về góc độ trung, dài hạn thị trường đang trong giai đoạn tích lũy chặt chẽ và giai đoạn này có thể kết thúc khi VN-Index tiến sát tới khu vực 1.150 điểm. Xu hướng tích lũy cạn kiệt là xu hướng hợp lý trong giai đoạn hiện tại và trong 9 tuần vừa qua VN-Index gần như biến động rất ít, khối lượng giao dịch về tổng thể vẫn đang giảm dần là những tín hiệu đặc trưng của quá trình tích lũy. Giai đoạn vận động trong biên độ hẹp với khối lượng thấp như hiện tại vẫn còn có thể tiếp tục kéo dài cho đến khi thị trường hình thành xu hướng uptrend mới.

Về tình hình vĩ mô, điểm tích cực là lãi suất của Việt nam đang có xu hướng giảm trong bối cảnh FED cũng đang đi đến giai đoạn cuối của tiến trình tăng lãi suất, Chính phủ cũng đang tích cực đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp và BĐS. Tuy nhiên, những khó khăn về Vĩ mô vẫn còn nhiều khi rủi ro và khó khăn của thị trường Trái phiếu, BĐS chưa thể giải quyết sớm, kinh tế toàn cầu vẫn đang trong tình trạng bấp bênh và đối diện với nguy cơ suy thoái do lạm phát cao và bất ổn trong lòng nước Mỹ và Âu châu do cuộc chiến Nga - Ukraina tiếp tục có xu hướng leo thang, hệ thống NHTM ở Mỹ và Thụy Sĩ, Đức đang có những rủi ro về thanh khoản... Do đó, trong bối cảnh tốt xấu đan xen như hiện tại, xu hướng tích lũy cũng là xu hương hợp lý đang diễn ra.

Thị trường trong ngắn hạn và trung, dài hạn đều đang ở trạng thái vận động tích cực khi VN-Index quay trở lại kênh tăng ngắn hạn với động lượng tốt, nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiến hành giải ngân trong giai đoạn này và trong các phiên điều chỉnh hiện tại. Thị trường về trung, dài hạn vẫn đang trong vùng tích lũy rộng quanh 1.000 điểm - 1.150 điểm để chuẩn bị cho chu kỳ uptrend thực sự sau đó, do đó nhà đầu tư trung, dài hạn có thể tiếp tục giải ngân dần tăng tỷ trọng nắm giữ để đón đầu giai đoạn tăng giá mới sau kỳ tích lũy này, hướng giải ngân nên lựa chọn các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt, các cố phiếu có tiềm năng tăng trưởng ổn định đang vận động trong trạng thái tích lũy hiện nay”.

VN-Index cần thêm vài phiên tích luỹ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – TVSI)

“Sau phiên điều chỉnh mạnh từ vùng kháng cự ngày hôm qua, đà giảm của chỉ số trong ngày hôm nay đã chậm lại. VN-Index đã có một nhịp điều chỉnh nhẹ và lấp xong gap tăng giá ở phiên đầu tháng 4 đồng thời thu hẹp đà giảm trở lại về cuối phiên.

VN-Index đóng cửa với cây nến giảm điểm với thân dài đi kèm giá đóng cửa ở mức cao trong phiên, cho thấy đà giảm đã chậm lại sau một phiên giảm mạnh ngày hôm qua. Nhìn chung, nhịp điều chỉnh trong 2 phiên cuối tuần là rất cần thiết để lấp lại gap tăng giá trước đó và đồng thời hấp thụ lực bán chốt lời vừa qua. Về khung đồ thị tuần, mặc dù đóng cửa ở mức thấp nhưng nhìn chung vẫn là một tuần tăng điểm và không thay đổi xu hướng đi ngang trung hạn.

Với diễn biến tích cực trở lại trong phiên cuối tuần, chúng tôi cho rằng VN-Index trong tuần tới sẽ có nhịp kiểm tra lại ngưỡng kháng cự mạnh là đỉnh hồi phục đầu tháng 2 quanh vùng 1085 – 1095 điểm. Xu hướng tăng giá ngắn hạn vẫn dự báo tiếp tục được duy trì nhưng chỉ số sẽ khó vượt ngay được vùng kháng cự ngắn. Chỉ số dự báo sẽ cần thêm vài phiên tích lũy ở vùng giá cao trước khi tiếp tục tăng điểm.

Xu hướng của thị trường hiện tại là tăng giá nên các nhịp rung lắc hay điều chỉnh đều là cơ hội để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Các nhóm ngành đang tỏ ra vượt trội so với thị trường hiện tại là BĐS, chứng khoán và nhóm ngân hàng vừa và nhỏ nên được hướng tới trong giai đoạn này”.

VN-Index có thể có nỗ lực tăng điểm để kiểm định lại ngưỡng 1.073

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Tích cực với tất cả các chỉ số. Tuy nhiên, với việc đóng cửa trên EMA5, nhóm chỉ số đại diện phân khúc vốn hóa vừa và nhỏ là VNMidcap, VNSmallcap và HNX-Index đang có xung lực tăng mạnh hơn so với VN-Index và VN30.

Dự báo trong phiên giao dịch tới, thị trường có thể sẽ thể hiện những nỗ lực tăng điểm để chỉ số đại diện VN-Index kiểm định ngưỡng kháng cự EMA5 tại 1073 điểm. Nếu lực cầu đủ mạnh để hấp thụ tốt lượng cổ phiếu lớn về tài khoản, giúp VN-Index đóng cửa trên mốc này, đà tăng của thị trường sẽ được khôi phục và giúp chỉ số hướng lại lên vùng kháng cự quanh 1085-1090 điểm. Ngược lại, nếu VN-Index chưa thể vượt qua kháng cự EMA5 khi đóng cửa, chỉ số sẽ cần thêm những nhịp tích lũy, củng cố trong biên độ từ 1065-1073 điểm; trong đó, mốc 1065 điểm là hỗ trơ quan trọng của đường EMA100 ngày”.

Trong ngắn hạn, rung lắc, giằng co có thể là diễn biến chủ đạo của VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục chứng kiến sắc đỏ chiếm ưu thế sau nhịp biến động vào ngày thứ Năm. Mặc dù vậy, lực cầu gia tăng quanh vùng 1.063 – 1.065 điểm giúp chỉ số dần thu hẹp đà giảm và hình thành nến rút chân vào cuối ngày. VN-Index đóng cửa giảm nhẹ -0,1% và đạt 1.069,7 điểm. Khối lượng giao dịch thu hẹp đáng kể sau phiên biến động liền trước tuy nhiên vẫn duy trì trên mức bình quân 20 phiên, đạt hơn 600,6 triệu đơn vị.

Trong ngắn hạn, rung lắc, giằng co có thể là diễn biến chủ đạo của VN-Index. Nếu quan sát kể từ đầu năm 2023, trạng thái đi ngang của chỉ số vẫn được duy trì với vùng cận trên là 1.082 - 1.090 điểm trong khi cận dưới là 1.020 điểm”.

Áp lực chốt lời ngắn hạn chiếm ưu thế

(Công ty cổ phần Chứng khoán MB – MBS)

“Thị trường đã tăng 3 tuần liên tiếp và đà tăng đang chậm lại khi gặp vùng cản mạnh quanh ngưỡng 1,082 điểm. Thanh khoản cao nhất hơn 4 tháng vừa qua cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn chiếm ưu thế. Dòng tiền nội đang chiếm ưu thế để cân lại sức bán ròng của khối ngoại. Nhà đầu tư đang tập trung giao dịch ở nhóm cổ phiếu vốn nhạy cảm với thông tin giảm lãi suất lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua như: bất động sản, chứng khoán, ….”.

Rủi ro mở rộng thêm nhịp điều chỉnh vẫn đang hiện hữu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam – KBSV)

“VN-Index tiếp tục có phiên giảm điểm nhưng lấy lại được một phần số điểm đã mất về cuối phiên. Sau chuỗi tăng điểm liên tiếp, rủi ro mở rộng thêm nhịp điều chỉnh vẫn đang hiện hữu. Mặc dù vậy, việc xuất hiện mẫu nến rút chân sau khi chỉ số về lại vùng hỗ trợ gần quanh 1065 giúp mở ra cơ hội hồi phục trở lại trong phiên kế tiếp. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục gia tăng một phần tỷ trọng trading khi chỉ số về quanh hỗ trợ gần”.

Thị trường nhiều khả năng sẽ có sự phân hoá

(Công ty Chứng khoán Vietcombank -VCBS)

“Về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên cuối tuần tạo nến dạng Spinning Top cho thấy sự giằng co trong tâm lý nhà đầu tư sau phiên giảm điểm về quanh 1065. Xét về khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo MACD và RSI mới tạo 1 đáy cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn có thể tiếp tục xuất hiện ở các phiên tiếp theo. Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại, thị trường nhiều khả năng sẽ có sự phân hóa và nhịp điều chỉnh này là cần thiết để VN-Index tiếp tục hướng lên các khu vực cao phía trên.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục bám sát thị trường, đặc biệt là tại vùng hỗ trợ 1055 – 1060. Các nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội tại các nhịp rung lắc mạnh nhiều khả năng sẽ diễn ra trong những phiên tới để cân nhắc giải ngân mua vào cổ phiếu thuộc các nhóm ngành như chứng khoán, dầu khí, bất động sản khi tín hiệu mua chủ động gia tăng trở lại tại các vùng hỗ trợ”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.