
Một tuần sau quyết định đặt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank) vào diện kiểm soát đặc biệt, ngày 20/8, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục công bố quyết định về cơ cấu lại nhân sự cao cấp tại đây.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chính thức đình chỉ chức danh Tổng giám đốc DongA Bank đối với ông Trần Phương Bình, đình chỉ chức danh Phó tổng giám đốc thường trực đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Vân.
Ông Võ Hải Nam, Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tại hội sở chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), được điều động và giao đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc DongA Bank thay ông Bình.
Ông Phạm Thế Nguyên, Phó giám đốc Chi nhánh Sở Giao dịch 2 của BIDV, được điều động và giao đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc DongA Bank thay bà Vân.
Theo báo cáo thường niên của DongA Bank, ông Trần Phương Bình (sinh năm 1959) là người đặt nền móng và dẫn dắt DongA Bank trong suốt 23 năm qua. Ông Bình là người có nhiều kinh nghiệm giảng dạy kinh tế trước khi tham gia điều hành và quản trị ngân hàng; là người tham gia sáng lập Hội Doanh nhân Trẻ Tp.HCM.
Trong một lần trao đổi với báo giới gần đây, ông Bình cho biết dự kiến kế hoạch sẽ tái cơ cấu toàn diện DongA Bank trong khoảng hai năm. Sau khi hoàn tất tái cơ cấu, ông sẽ chuyển giao vị trí điều hành cao cấp cho thế hệ kế cận.
Dữ liệu cập nhật gần nhất cho thấy, ông Trần Phương Bình và các thành viên gia đình ông là nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu lớn tại DongA Bank, với tỷ lệ sở hữu 9,6%. Ngoài ra, em gái vợ ông Bình cũng là người đại diện cho một tổ chức có tỷ lệ sở hữu 5,4% tại ngân hàng này.
Trước khi có các quyết định, cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố thông tin về kết quả thanh tra toàn diện DongA Bank và quyết định đặt ngân hàng này vào diện kiểm soát đặc biệt.
Kết quả thanh tra cho biết, trong giai đoạn từ năm 2012 trở về trước, DongA Bank đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của ngân hàng này.
Sau khi những thông tin trên được công bố, hoạt động người dân rút tiền và vàng gửi tại DongA Bank được ghi nhận, song ngân hàng này đủ sức tự cân đối thanh khoản mà chưa cần sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, hay của BIDV - đầu mối được chỉ định hỗ trợ tham gia quản trị điều hành trong giai đoạn kiểm soát đặc biệt.
Nhiều năm qua DongA Bank được biết đến là ngân hàng hoạt động ổn định và phát triển khá nhanh, đặc biệt trong ứng dụng công nghệ và phát triển dịch vụ. Tuy nhiên, đến năm 2014, những khó khăn bắt đầu bộc lỗ rõ.
Tính đến 31/12/2014, DongA Bank có tổng tài sản 87.108 tỷ đồng, có tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo là 3,76%; lợi nhuận trước thuế năm 2014 chỉ đạt 35 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 7% kế hoạch năm.
Thời gian tới VAMC sẽ tập trung vào ba chuyển đổi lớn: từ xử lý từng khoản nợ sang góp phần kiến tạo thị trường mua bán nợ; từ Sàn giao dịch chủ yếu cung cấp thông tin sang hạ tầng kết nối và tổ chức giao dịch của thị trường; từ quản lý theo hồ sơ, nghiệp vụ riêng lẻ sang quản trị, phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu...
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết lãi suất chịu áp lực tăng trong thời gian qua nhưng tốc độ tăng đang chậm lại và về cơ bản đã xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15 điểm phần trăm so với cuối năm 2025...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các ngân hàng thiết kế khoảng chờ 24 giờ đối với giao dịch chuyển tiền bất thường theo ngưỡng và điều kiện do khách hàng lựa chọn. Động thái này nhằm ngăn chặn tổn thất do lừa đảo trước khi tiền bị tẩu tán qua nhiều tài khoản và rơi vào tay tội phạm…
GDP Việt Nam tăng 9,95% trong quý 3, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Kết quả này đang củng cố cho các đánh giá tích cực của các tổ chức tài chính quốc tế về triển vọng kinh tế Việt Nam, với nhiều dự báo cho thấy đà tăng trưởng có thể tiếp tục được duy trì trong những tháng cuối năm…
Tuần từ 28/9 - 2/10, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng biến động mạnh ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 53.475 tỷ đồng qua kênh thị trường mở, trong khi tỷ giá USD/VND ổn định...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.