Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy năm 2024, ngành bán buôn - bán lẻ nằm trong 4 ngành dẫn đầu thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt gần 1,41 tỷ USD. Xét về dự án, bán buôn - bán lẻ là ngành dẫn đầu về số dự án mới và số lượt giao dịch góp vốn mua cổ phần chiếm 40,9%. Đáng chú ý, đầu năm 2025, kênh bán lẻ hiện đại càng thêm sôi động với sự gia nhập của các siêu thị, trung tâm thương mại của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Đây là những minh chứng cho thấy sức bật vươn mình của thị trường bán lẻ Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, ngành bán lẻ Việt Nam đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ và đầy tiềm năng. Cả nước hiện có 1.080 siêu thị, 240 trung tâm thương mại, 8.500 chợ truyền thống cùng hàng nghìn cửa hàng tiện lợi và khoảng 2,2 triệu hộ kinh doanh cá thể.
Từ cuối năm 2024 đến nay, nhiều nhà bán lẻ đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore đã hiện thực hóa mục tiêu mở rộng tại thị trường Việt Nam. Công ty TNHH AEON Việt Nam vừa tổ chức lễ khởi công dự án tại tỉnh Long An. Đây là trung tâm thương mại thứ 8 tại Việt Nam của AEON Việt Nam và là trung tâm thương mại AEON đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2025.
Trong khi đó, Central Retail của Thái Lan đã cam kết đầu tư thêm 1,45 tỷ USD vào Việt Nam để tăng gấp đôi số lượng cửa hàng, từ 300 lên 600 vào năm 2027. Một nhà bán lẻ lớn khác đến từ Thái Lan là MM Mega Market Việt Nam gần đây khai trương kho cung ứng thứ 5 tại Sa Pa (Lào Cai).
Vài năm trở lại đây, MM Mega Market Việt Nam liên tục mở rộng các trạm trung chuyển hàng hóa, các kho cung ứng thực phẩm từ Nam ra Bắc. Chiến lược này nhằm tăng chất lượng sản phẩm, đa dạng nguồn cung ứng cho khách hàng và mở rộng cả mảng xuất khẩu hàng hóa ra khu vực.
Những điều này phản ánh tầm nhìn dài hạn của các tập đoàn nước ngoài đối với thị trường bán lẻ Việt Nam, vốn đang ngày càng trở nên sôi động. Tuy nhiên, có thể thấy các doanh nghiệp nội địa đã phản công rất quyết liệt. Saigon Co.op, Satra vẫn trụ vững và phát triển. Các chuỗi cửa hàng WinCommerce và Bách hóa Xanh cũng trong cuộc đua mở rộng mạng lưới cửa hàng với tốc độ nhanh chóng: WinCommerce với mục tiêu đạt 10.000 cửa hàng vào năm 2030, Bách Hóa Xanh dự kiến mở thêm 100 cửa hàng trong năm tới, bao gồm cả miền Trung và miền Bắc.
Có thể nói, hiện sự cạnh tranh trên thị trường bán lẻ là cuộc chiến giữa doanh nghiệp nội với doanh nghiệp ngoại, giữa doanh nghiệp nội với nhau cũng như giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với nhau, giữa hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại với thương mại điện tử và giữa siêu thị, thương mại điện tử với chợ truyền thống...
Sự cạnh tranh khốc liệt này đã đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc và định hình lại thị trường, buộc các doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm những giải pháp mới để giảm chi phí, tối ưu hóa hoạt động và nâng cao trải nghiệm nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.
Những ngày đầu năm nay, siêu thị Co.opMart Hà Đông (Hà Nội) gần như “thay áo mới” khi mở rộng khu thực phẩm, khu ăn uống... Cũng trong xu hướng mở rộng quy mô, hàng loạt siêu thị WinMart đã được cải tạo, nâng cấp, với không gian mua sắm rộng rãi, tiện nghi.
AEON Việt Nam thì đưa vào hoạt động Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Xuân Thủy tích hợp khu giải trí, ẩm thực, khu cửa hàng chuyên doanh, siêu thị… Trước đó, Saigon Co.op cũng khai trương siêu thị Finelife Foodstore Lumière An Phú tại TP. Thủ Đức. Đây là chuỗi siêu thị cao cấp có thiết kế khu vực thư giãn dành riêng cho khách hàng và trang bị máy tính tiền tự động…
Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Satra, nhìn nhận, thị trường bán lẻ hiện nay cạnh tranh khốc liệt khi có sự hiện diện ngày càng nhiều các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực lớn. Do vậy, doanh nghiệp Việt cần tận dụng những lợi thế sân nhà, hiện đại hóa hệ thống sẵn có, tạo sự khác biệt để có thể cạnh tranh tốt. Đơn cử như thiết kế nhiều chương trình ưu đãi, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, học tập, chăm sóc sức khỏe ngay tại các trung tâm thương mại. Nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng công nghệ tiên tiến như quầy thanh toán không tiền mặt, máy tính tiền tự động, quầy giữ đồ thông minh...
Nhận xét tổng quan về thị trường bán lẻ Việt Nam, theo số liệu của ngành Công thương năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam ước khoảng 350 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm 2023...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 7-2025 phát hành ngày 17/2/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam/detail/1258
Từ áo đấu, giày bóng đá, bóng thi đấu World Cup cho tới các vật phẩm lưu niệm, người hâm mộ đang góp phần tạo nên một mùa kinh doanh sôi động cho các thương hiệu thể thao và hệ thống bán lẻ…
Thị trường dịch vụ cưới toàn cầu đang trên đà tăng trưởng và giữa làn sóng đó, các triển lãm cưới đang khẳng định vai trò là điểm chạm không thể thiếu giữa các cặp đôi và hệ sinh thái dịch vụ ngày càng phong phú của ngành...
Liệu những dụng cụ chăm sóc tóc cao cấp có thực sự mang lại hiệu quả vượt trội so với những sản phẩm thông thường về độ bóng, độ phồng và sức khỏe tổng thể của tóc? Câu trả lời rất có thể là có.
Việc Quốc hội thông qua chủ trương tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ đến hết năm 2026 được đánh giá là một trong những chính sách hỗ trợ thiết thực nhất trong bối cảnh sức mua đang phục hồi…
Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV - DANAFF IV 2026 đã chính thức khai mạc vào tối 28/6 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana thành phố Đà Nẵng, mang đến một không khí sôi động và đầy màu sắc...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.