11:47 22/11/2022

Doanh nghiệp Bình Thuận kỳ vọng vào gói sản phẩm “Du lịch xanh”

Tường Bách

Với việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức phê duyệt đề án tổ chức “Năm Du lịch Quốc gia 2023: Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Bình Thuận đang lên kế hoạch chuẩn bị cho lần đầu tiên đăng cai tổ chức sự kiện quốc gia tầm cỡ này…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, ngành du lịch tỉnh vừa tham dự Hội chợ Du lịch Thế giới 2022 tại London (Anh) nhằm tìm kiếm các cơ hội mở rộng hợp tác kinh doanh tại thị trường Anh và châu Âu. Ngoài mục tiêu phục hồi thị trường khách quốc tế, Hội chợ Du lịch thế giới London 2022 là cơ hội để Bình Thuận quảng bá hình ảnh điểm đến Bình Thuận thân thiện, an toàn; giới thiệu Năm Du lịch Việt Nam 2023 tại địa phương…

Hướng tới "Năm Du lịch quốc gia 2023: Bình Thuận - Hội tụ xanh", ngành du lịch tỉnh đã tổ chức và tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước, quốc tế gắn với công tác truyền thông về Năm Du lịch quốc gia 2023 như: Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2023, Triển lãm Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh - ITE HCMC, Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội - VITM…

Ngoài ra, từ tháng 3 – 10/2023, Bình Thuận sẽ tham gia một loạt các chương trình giới thiệu, xúc tiến du lịch Bình Thuận trực tuyến và trực tiếp đến các thị trường quốc tế, phải kể đến: Hội chợ du lịch quốc tế Kotfa Hàn Quốc (tháng 6/2023), Hội chợ du lịch WTM London (tháng 11/2023), Hội chợ ITB Đức (tháng 12/2023)…

Về phía các doanh nghiệp, để có thể đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng tăng mạnh của du khách trong thời gian diễn ra sự kiện, hơn 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng từ các dự án quy mô như: Novaworld Phan Thiết, APEC Mandala Wyndham Mũi Né, Centara Mirage Resort, Anantara Mũi Né Beach Resort, cùng nhiều cơ sở ăn uống, mua sắm, vui chơi, giải trí đã nhanh chóng lên kế hoạch cho sự kiện du lịch sắp diễn ra vào năm 2023.

Từ việc gấp rút chuẩn bị khai trương các hạng mục mới, nâng cấp buồng phòng, cải thiện mảng xanh trong khuôn viên, cho tới việc đổi mới thực đơn đều đang hướng đến việc mang lại những trải nghiệm tốt nhất để phục vụ một lượng lớn du khách sẽ dừng chân tại Bình Thuận trong thời gian tới.

Du lịch Bình Thuận đã có nhiều hoạt động quảng bá hướng tới "Năm Du lịch quốc gia 2023: Bình Thuận - Hội tụ xanh".
Du lịch Bình Thuận đã có nhiều hoạt động quảng bá hướng tới "Năm Du lịch quốc gia 2023: Bình Thuận - Hội tụ xanh".

Cùng với đó, từ ngày 17 đến 19/11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh đã phối hợp các công ty lữ hành và các đơn vị truyền thông thực hiện chương trình khảo sát sản phẩm du lịch mới và hướng đến xây dựng sản phẩm “Du lịch xanh” tại huyện đảo Phú Quý.

Theo đó, đoàn đã đến khảo sát các điểm du lịch của đảo Phú Quý như: Núi Cao Cát, Linh Sơn Tự, Hòn Tranh, Lạch Dù… Từ các điểm tham quan này, các công ty lữ hành sẽ xây dựng các tour du lịch phù hợp với từng nhu cầu của du khách, đặc biệt là du khách thích trải nghiệm, khám phá thiên nhiên.

Bên cạnh việc khảo sát để hình thành các tour du lịch mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận hướng đến xây dựng và phát triển sản phẩm “Du lịch xanh” gắn với chiến dịch tuyên truyền chung tay bảo vệ môi trường biển, đảo; tầm quan trọng của việc chung tay bảo vệ đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển. Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, cho biết du khách có xu hướng quan tâm hơn tới chất lượng trải nghiệm tại điểm đến. Khách sẽ lưu lại dài ngày hơn nếu điểm đến có nhiều trải nghiệm thú vị.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết khách du lịch thế hệ mới là những người yêu môi trường, tôn trọng và có trách nhiệm với môi trường, nhất là môi trường du lịch biển đảo. Vì vậy, xu hướng du lịch tìm về những giá trị văn hóa đặc sắc và sinh thái nguyên sơ đang trở nên thịnh hành. Các chuyến đi du lịch của những du khách tiên phong dẫn dắt trào lưu đó đã tạo ra xu hướng mới cho dòng khách du lịch xanh, du lịch thân thiện với môi trường. Điều này đòi hỏi chính quyền địa phương, các doanh nghiệp phải bắt kịp được với xu hướng đó trong việc phát triển du lịch xanh.

Các doanh nghiệp đã khảo sát và hướng đến xây dựng sản phẩm “Du lịch xanh” tại huyện đảo Phú Quý.
Các doanh nghiệp đã khảo sát và hướng đến xây dựng sản phẩm “Du lịch xanh” tại huyện đảo Phú Quý.

Theo các công ty lữ hành du lịch tham gia chuyến khảo sát, đảo Phú Quý rất phù hợp cho hướng đầu tư phát triển loại hình “Du lịch xanh,” nhất là hình thành sản phẩm đặc sắc có sức hấp dẫn cho du lịch địa phương. Bởi sản phẩm du lịch này được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của khách du lịch hiện nay là gần gũi thiên nhiên, tham gia tìm hiểu khu bảo tồn đa dạng sinh học biển, được khám phá nét hoang sơ và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo, tạo thêm sản phẩm du lịch mới và độc đáo, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến với Phú Quý.

Theo ông Ngô Tấn Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Phú Quý, phát triển du lịch theo hướng du lịch xanh ở Phú Quý tuy mới ở giai đoạn đầu nhưng đã có những tín hiệu tích cực. Điển hình như: vận động người dân hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và không sử dụng túi nylon; hình thành khu dân cư phân loại rác thải tại nguồn; chất thải hữu cơ đã được hướng dẫn ủ làm phân bón cho vườn rau trên đảo; ra quân thu gom rác thải trong công đồng và rác thải đại dương…