Tổng doanh thu của các sòng bạc ở Macau trong tháng 10 tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức cao chưa từng có là 36,5 tỷ Pataca, tương đương 4,57 tỷ USD. Lượng khách Trung Quốc đại lục tới Macau tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh được xem là động lực quan trọng dẫn tới sự tăng trưởng này.
Theo tin từ Bloomberg, mức doanh thu sòng bạc tháng 10 của Macau phù hợp với dự báo mà giới phân tích đưa ra trước đó. Kỷ lục cũ được thiết lập vào tháng 3 năm nay, ở mức 31,34 tỷ Pataca.
Các công ty điều hành sòng bạc ở Macau như Sands China và Galaxy Entertainment đã bổ sung thêm các chương trình giải trí và phòng khách sạn nhằm thu hút du khách đến từ Trung Quốc đại lục. Theo số liệu từ nhà chức trách Macau, lượng khách từ Trung Quốc đại lục tới vùng lãnh thổ này trong kỳ nghỉ quốc khánh vào đầu tháng 10 năm nay tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 722.746 lượt.
Trong 10 tháng đầu năm, doanh thu sòng bạc Macau tăng 18% so với cùng kỳ 2012, đạt 297,2 tỷ Pataca, tương đương 37,2 tỷ USD. Năm ngoái, vùng lãnh thổ này đạt doanh thu 38 tỷ USD từ các sòng bạc, lớn gấp 6 lần tổng doanh thu của các casino trên dải Las Vegas Strip của nước Mỹ.
Tổng số du khách tới Macau trong tuần nghỉ quốc khánh từ 1-7/10 đạt 896.847 lượt, cao hơn 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Du khách từ Trung Quốc đại lục đã thúc đẩy sự phát triển bùng nổ của các sòng bạc ở Macau, nơi duy nhất ở Trung Quốc cho phép hoạt động casino.
Trong quý 3 năm nay, các tập đoàn sòng bạc ở Macau như Sands China, MGM China và Wynn Macau đều báo mức tăng trưởng lợi nhuận hai con số, một phần nhờ sự khởi sắc của kinh tế Trung Quốc. Quý 3 là quý đầu tiên kể từ đầu năm mà GDP của Trung Quốc tăng tốc, đạt mức tăng trưởng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá cổ phiếu của một số công ty sòng bạc Macau niêm yết trên thị trường Hồng Kông hôm nay đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, cổ phiếu MGM tăng 2%, cổ phiếu Sands China tăng 1,5%, Galaxy tăng 2,4%, và Wynn Macau tăng 1,3%. Trong khi đó, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Hồng Kông chỉ tăng 0,2%.
Tuần này, thị trường toàn cầu tuần qua biến động mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng...
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.