10:50 09/12/2015

Donald Trump bảo vệ đề xuất cấm cửa người Hồi giáo

An Huy

Trump nói rằng ý tưởng của ông không hề tệ hơn ý tưởng của cố Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt

Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Mount Pleasant, South Carolina, ngày 7/12 - Ảnh: Reuters.<br>
Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Mount Pleasant, South Carolina, ngày 7/12 - Ảnh: Reuters.<br>
Tỷ phú Donald Trump, ứng viên Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ, ngày 8/12 đã lên tiếng bảo vệ đề xuất của ông, rằng nên cấm tất cả người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ.

Đề xuất này của Trump đã vấp phải sự phản đối mạnh từ cả bên trong và bên ngoài nước Mỹ.

Hãng tin Reuters cho biết, Trump nói rằng ý tưởng của ông không hề tệ hơn ý tưởng của cố Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt. Sau khi quân Nhật ném bom Trân Châu cảng vào ngày 7/12/1941, Tổng thống Roosevelt đã ra lệnh giam hơn 110.000 người Mỹ gốc Nhật tại các khu trại của Chính phủ Mỹ.

“Những gì mà tôi muốn làm không khác so với những gì mà Franklin D. Roosevelt đã làm”, Trump nói trên chương trình “Good Morning America” của kênh ABC.

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cách làm như vậy. Chúng ta phải đối mặt với những kẻ muốn thổi tung nhà cửa, thành phố của chúng ta. Chúng ta phải xác định điều gì đang diễn ra”.

Tiếp đó, trong chương trình “World News Tonight” của ABC, Trump nói lệnh cấm cửa người Hồi giáo vào Mỹ nên áp dụng trong “ngắn hạn”. Trump nói lệnh cấm có thể được dỡ bỏ “rất nhanh chóng nếu đất nước chúng ta hành động cùng nhau”.

Trước đó, vào hôm 7/12, ông trùm bất động sản này kêu gọi cấm cửa tất cả người Hồi giáo, bao gồm người xin nhập cư, sinh viên, du khách, và các đối tượng khác vào Mỹ. Ý tưởng được đưa ra sau vụ hai vợ chồng người Hồi giáo xả súng ở thành phố San Bernadino ở California khiến 14 người thiệt mạng. Giới chức Mỹ xác định cặp đôi này đã bị nhiễm tư tưởng cực đoan.

Phản ứng sau khi Trump đưa ra ý tưởng trên, Nhà Trắng kêu gọi các đảng viên Cộng hòa không ủng hộ Trump. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nhận định, những gì mà Trump nói cho thấy ông không đủ tư cách để trở thành Tổng thống Mỹ.

Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ Jeh Johnson nói đề xuất của Trump có thể xói mòn an ninh Mỹ, cản trở những nỗ lực của Washington trong việc kết nối với cộng đồng Hồi giáo.

Lầu Năm Góc ra cảnh báo tương tự, trong khi ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói ý tưởng của Trump là không mang tính xây dựng.

Hiện Trump đang là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành ghế đại diện cho Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm tới. Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos mới đây cho thấy Trump nhận được tỷ lệ ủng hộ 35% từ các cử tri Cộng hòa tham gia bầu cử sơ bộ để chọn ra đại diện cho đảng.

Tuy nhiên, nhiều đảng viên Cộng hòa cảnh báo rằng nếu Trump được chọn để đại diện cho đảng, lập trường của ứng viên này có thể khiến phe Cộng hòa thua cuộc trước đảng Dân chủ.

“Tất cả những việc này đang giúp ích cho Hillary Clinton, chắc chắn là thế”, cựu Thống đốc bang California Jeb Bush, một ứng cử viên Cộng hòa, nói.

Trong khi đó, phe Dân chủ công kích mạnh việc Trump sử dụng ngôn ngữ cực đoan để phát ngôn, đồng thời cảnh báo cách làm này có thể sẽ giúp Trump giành vị trí đại diện cho đảng trong cuộc bầu cử tháng 11/2016. Bà Clinton nhận định, ý tưởng cấm người Hồi giáo của Trump là một ý tưởng “vô liêm sỉ và nguy hiểm” mà các phần tử cực đoan có thể lợi dụng.

Các nhà lãnh đạo thế giới cũng phản đối mạnh ý tưởng của Trump.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls viết trên mạng xã hội Twitter: “Ông Trump, cũng như nhiều người khác, đang kích động sự thù địch và hiểu lầm”.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh David Cameron gọi ý tưởng của Trump là “gây chia rẽ, không giúp ích gì, và hoàn toàn sai lầm”. Thậm chí, một nhóm đã viết đơn đề nghị rút bằng danh dự của Trump tại Đại học Robert Gordon ở Scotland.

“Chúng tôi chưa bao giờ ngạc nhiên đến vậy với những gì chúng tôi vừa nghe thấy từ nước Mỹ”, Ngoại trưởng Canada Stephane Dion nói.

Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon phản đối ý tưởng của Trump, trong khi người Hồi giáo ở Pakistan và Indonesia cùng lên án Trump. Hai tổ chức quốc tế về người tị nạn cũng chỉ trích Trump, nói rằng ý tưởng của ứng viên Tổng thống Mỹ này đe dọa các nỗ lực tái định cư cho người tị nạn.

Tại Mỹ, một số người xem ý tưởng của Trump là “trò hề”.

Thống đốc thành phố St. Petersburg của bang Florida, ông Rick Kriseman, một người thuộc Đảng Dân chủ, viết trên Twitter rằng ông sẽ cấm Trump tới thành phố này. “Tôi sẽ cấm Donald Trump vào St. Petersburg cho tới khi nào chúng tôi thực sự hiểu được nguy cơ của rump”, ông Kriseman viết.