Trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận tuần hồi phục mạnh sau chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp trước đó. Chủ yếu nhờ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế tích cực và kỳ vọng căng thẳng tại Vịnh Ba Tư hạ nhiệt đã giúp dòng tiền quay lại nhóm công nghệ và cổ phiếu có yếu tố chu kỳ.
Đà tăng ở nhóm Công nghệ đã giúp chỉ số Nasdaq dẫn đầu với mức tăng 2,2% so với tuần trước, trong khi chỉ số SP500 tăng 1,63% và chỉ số Dow Jones tăng 1,18%.
Dòng vốn từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tại Mỹ quay trở lại trạng thái hút ròng 28,9 tỷ USD, khi các ETF trái phiếu đảo chiều được bơm ròng 11,7 tỷ USD sau khi bị rút ròng nhẹ tuần trước. Trong khi đó, các ETF cổ phiếu tiếp tục hút ròng mạnh hơn 14,3 tỷ USD (tăng 156% so với tuần trước).
Dòng vốn vào các ETF cổ phiếu đầu tư ngoài Mỹ đảo chiều sang hút ròng mạnh 3,4 tỷ USD sau tuần rút ròng liền trước. Trong khi đó, các ETF trái phiếu ngoài Mỹ đảo chiều rút ròng nhưng không đáng kể.
Các ETF hàng hóa quay sang hút ròng 755 triệu USD sau 4 tuần rút ròng liên tiếp trong bối cảnh giá dầu neo cao và vàng đang hình thành vùng giá mới sau đợt sụt giảm đầu tháng 3.
Nhìn chung, dòng vốn tiếp tục ghi nhận trạng thái “ưa thích rủi ro” nhẹ không chỉ tại Mỹ mà còn ở các khu vực ngoài Mỹ. Tuy nhiên, dòng vốn có xu hướng quay lại Mỹ nhiều hơn nhờ đồng đô la Mỹ tăng giá và thị trường chứng khoán Mỹ đang hồi phục mạnh sau chuỗi giảm sâu vừa qua. Bên cạnh đó, tâm lý phòng thủ vẫn được duy trì khi kênh trái phiếu tiếp tục hút vốn tốt, dù hoạt động tái phân bổ giữa tài sản rủi ro và tài sản an toàn đang diễn ra.
Tại châu Á, dòng vốn ngoại vẫn duy trì xu hướng rút ròng mạnh ở hầu hết các thị trường. Trong đó, Đài Loan quay lại vị trí dẫn đầu với hơn 5 tỷ USD bị rút ròng, Hàn Quốc theo sau với gần 3,8 tỷ USD. Ngoài ra, khối ngoại cũng rút ròng tại thị trường Indonesia hơn 174 triệu USD, Việt Nam 155 triệu USD và các thị trường khác.
Các quỹ ETF tại khu vực Đông Nam Á tiếp tục bị rút ròng tuần thứ 2 liên tiếp với 28 tỷ USD trong bối cảnh dòng vốn quay lại Mỹ và rút ròng tại các thị trường mới nổi và cận biên. Singapore dẫn đầu đà rút ròng (–40,1 triệu USD), Indonesia tương tự bị rút 8,5 triệu USD.
Ngược lại, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong khu vực khi hút ròng (+17,9 triệu USD) ở tuần thứ năm liên tiếp. Các quỹ hoán đổi danh mục dường như đã hành động trước khi Tổ chức FTSE công bố đánh giá nâng hạng thị trường Việt Nam sau chuỗi rà soát nhiều cấp độ vào ngày 8/4 tới đây.
Tuy nhiên, xét riêng từng ETF đầu tư tại Việt Nam lại ghi nhận áp lực rút vốn ở nhiều quỹ. Trong đó, đáng chú ý quỹ FUEVFVND bị rút mạnh 14 tỷ USD, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư nội trong tuần qua. Tương tự, các quỹ hoán đổi danh mục ngoại tiếp tục bị rút nhưng không đáng kể, trong đó có VanEck (–1,7 triệu USD), Fubon (–1,4 triệu USD), DB FTSE (–0,8 triệu USD).
Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng với quy mô (–4.091 tỷ đồng). Khối ngoại tập trung bán mạnh tại VIC (–1.179 tỷ đồng), VHM (–559 tỷ đồng), FUEVFVND (–537 tỷ đồng). Ngược lại, các mã được mua ròng đáng chú ý gồm SHS (+371 tỷ đồng), MSN (+326 tỷ đồng), IDC (+202 tỷ đồng).
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.