
Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE).
Theo đó, ngày 30/7, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 600.000 cổ phiếu HSG để giảm sở hữu từ 49,455 triệu cổ phiếu, chiếm 8,03% về 48,85 triệu cổ phiếu, chiếm 7,93% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ thực hiện bán ra là Wareham Group Limited.
Trên thị trường, sau khi lập đỉnh cao nhất trong 1 năm qua là 25.350 đồng/cổ phiếu vào ngày 8/7 thì đến ngày 1/8, giá cổ phiếu HSG đã giảm 17,7% về 20.850 đồng/cổ phiếu nhưng chốt phiên ngày 2/8, giá cổ phiếu HSG tăng 600 đồng lên 21.450 đồng/cổ phiếu.
Về kết quả kinh doanh, HSG vừa công bố BCTC quý 3 niên độ 2023-2024 với doanh thu đạt 10.840 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của HSG đạt 1.337 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước đó.
Doanh thu hoạt động tài chính tăng 136% đạt 30,6 tỷ đồng và các chi phí của công ty này đều tăng. Trong đó, chi phí bán hàng là lớn nhất, tăng từ 720,4 tỷ đồng lên mức 901 tỷ đồng. Kết quả, HSG báo lãi trước thuế đạt 287 tỷ đồng, gấp 23,5 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 273 tỷ đồng, tăng 1.900% so với quý 3 năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng NĐTC 2023-2024, HSG ghi nhận doanh thu thuần đạt 29.163 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái; Lãi sau thuế đạt 696 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 410 tỷ đồng).
Theo HSG, lợi nhuận sau thuế tăng 1.106 tỷ đồng là doanh thu thuần tăng 5.619 tỷ đồng, tương ứng tăng 24% và lợi nhuận gộp tăng 1.419 tỷ đồng, tương ứng tăng 71%. Như vậy, HSG đã hoàn thành mục tiêu đạt từ 400-500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm nay.
Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của HSG đạt hơn 19.723 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm đầu niên độ (17.365 tỷ) - trong đó, hàng tồn kho là hơn 10.157 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 11.108 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 4.714 tỷ đồng.
Nợ phải trả của HSG ở mức hơn 8.614 tỷ đồng, tăng tới 31% so với đầu niên độ (1/10/2023). Trong đó, chủ yếu là vay nợ đạt hơn 5.944 tỷ đồng, tăng tới 102% so với đầu niên độ, tương đương tăng hơn 3.000 tỷ đồng sau 9 tháng. Đặc biệt, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn ngân hàng.
Trong đó, ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Nam Bình Dương đang cho Hoa Sen vay nhiều nhất với gần 2.772 tỷ đồng, tăng tới 152% so với thời điểm đầu niên độ, Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh KCN Bình Dương cũng đang cho vay hơn 1.743 tỷ đồng.
Ngoài ra, BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch 2 đang cho HSG vay gần 795 tỷ đồng; Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam) cho vay hơn 340 tỷ đồng...




VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.